Ngày 10/1, UBND phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng đã có văn bản phản hồi ý kiến người dân liên quan đến tình trạng xây dựng được cho là sai quy định tại Khu đô thị quốc tế mới Đa Phước.
Trước đó, người dân phản ánh một công trình đang thi công trên đường số 7 của khu đô thị, đoạn giữa các tuyến C1 và C2, với chiều dài khoảng 30-50m. Công trình bị cho là xuất hiện trong bối cảnh dự án đang chờ hướng xử lý của thành phố, có dấu hiệu cơi nới, lấn chiếm lối thoát hiểm khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Toàn cảnh khu đô thị quốc tế Đa Phước. Ảnh: Internet
Ngoài ra, người dân cũng phản ánh việc thi công diễn ra ngoài khung giờ quy định, bắt đầu từ khoảng 6h và 12h30, kể cả ngày chủ nhật, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân lân cận.
Tiếp nhận phản ánh, UBND phường Thanh Khê đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực nêu trên. Kết quả làm việc với ban quản lý dự án cho thấy, tại vị trí phản ánh không phát sinh trường hợp xây dựng mới. Tuy nhiên, một số hộ dân đang sinh sống trong khu vực có thực hiện việc sửa chữa, chỉnh trang nhỏ đối với các công trình nhà ở hiện hữu.
Tổ kiểm tra đã yêu cầu ban quản lý dự án nhắc nhở các hộ dân tuân thủ quy định, bảo đảm không ảnh hưởng đến các công trình lân cận cũng như an toàn chung của khu dân cư.
Khu đô thị quốc tế mới Đa Phước nằm trên trục đường Nguyễn Tất Thành, được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt từ năm 2005 với tổng vốn đầu tư hơn 300 triệu USD. Đây là dự án lấn biển, có phần lớn diện tích là mặt nước, thường được gọi với tên "Vầng trăng khuyết".
Dự án được khởi công năm 2008, quy mô khoảng 240ha, bao gồm nhiều hạng mục như sân golf 18 lỗ, khu căn hộ cao cấp, các tòa chung cư cao 33 tầng với khoảng 8.500 căn hộ, cùng hệ thống resort, khách sạn và trường học quốc tế. Chủ đầu tư ban đầu là một doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc. Trong quá trình chuyển nhượng và hợp thức hóa quyền sử dụng đất, dự án từng phát sinh sai phạm liên quan đến Công ty Cổ phần Xây dựng 79, do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT.
Sau hơn 17 năm kể từ ngày khởi công, phần lớn khu đô thị vẫn trong tình trạng dang dở, nhiều hạng mục chưa được hoàn thiện. Bên trong dự án hiện có một số dãy nhà liền kề đã có người dân vào sinh sống, song tổng thể khu đô thị vẫn chưa được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch ban đầu.