Aa

Khu kinh tế hơn 100.000ha tại tỉnh từng đông dân nhất Việt Nam sẽ trở thành cầu nối với Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan

Thứ Hai, 16/02/2026 - 21:23

Theo quy hoạch, tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 106.000ha. Mục tiêu đặt ra là xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn trở thành khu vực phát triển năng động, giữ vai trò trọng điểm trong kết nối vùng động lực Bắc Trung Bộ với vùng động lực phía Bắc; đồng thời là cầu nối giữa Bắc Bộ với Trung Bộ, Nam Bộ và thị trường Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan.

Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060.

Trước đó, đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 7/12/2018.

Tuy nhiên, sau hơn 7 năm triển khai, bối cảnh phát triển đã có nhiều thay đổi, một số định hướng không còn phù hợp, phát sinh những bất cập cần được rà soát, cập nhật.

Theo dự thảo nhiệm vụ, phạm vi điều chỉnh bao trùm toàn bộ diện tích đã được phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg. Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 106.000ha, trong đó 66.497,57ha là đất liền và hải đảo, 39.502,43ha là mặt nước biển. Thời hạn quy hoạch đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060.

Khu kinh tế Nghi Sơn. Ảnh minh họa

Khu kinh tế Nghi Sơn. Ảnh minh họa

Mục tiêu đặt ra là xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn trở thành khu vực phát triển năng động, giữ vai trò trọng điểm trong kết nối vùng động lực Bắc Trung Bộ với vùng động lực phía Bắc; đồng thời là cầu nối giữa Bắc Bộ với Trung Bộ, Nam Bộ và thị trường Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan. Qua đó, tạo động lực lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Thanh Hóa và khu vực lân cận.

Định hướng điều chỉnh quy hoạch nhằm phát triển Nghi Sơn thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, với các trụ cột chính gồm công nghiệp, cảng biển, đô thị và du lịch.

Trọng tâm là công nghiệp nặng, công nghiệp cơ bản gắn với khai thác hiệu quả cảng biển Nghi Sơn; phát triển hạ tầng và công nghiệp năng lượng, từng bước đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm công nghiệp năng lượng lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Về tính chất, Nghi Sơn được xác định là đô thị ven biển gắn với vùng nông thôn sinh thái phía Tây, phát triển theo hướng xanh và bền vững, kết hợp dịch vụ - du lịch, nâng cao chất lượng sống, thu hút dân cư và lao động đến sinh sống, làm việc.

Khu kinh tế này cũng được định vị là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ giao thương kết nối Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan và vùng phụ cận Thanh Hóa với tuyến hàng hải quốc gia và quốc tế thông qua hệ thống đường bộ và cảng biển Nghi Sơn; đồng thời giữ vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh.

Theo dự báo, đến năm 2045, khu vực quy hoạch có quy mô dân số khoảng 550.000 người.

Nhu cầu sử dụng đất bao gồm khoảng 9.500ha đất công nghiệp và kho tàng; 700 - 800ha đất cảng biển và dịch vụ logistics; 6.200ha đất đô thị và thương mại - dịch vụ; 6.300 - 6.800ha đất dịch vụ du lịch và du lịch sinh thái.

Trên cơ sở kế thừa các nội dung hợp lý của quy hoạch hiện hành và các quy hoạch đô thị - nông thôn đã được phê duyệt, nhiệm vụ điều chỉnh lần này yêu cầu phân tích, làm rõ các mục tiêu, định hướng từ nghị quyết, quyết định và chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến phát triển Thanh Hóa.

Đồng thời, đánh giá tác động của các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tỉnh đối với Khu kinh tế Nghi Sơn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch cấp trên và các quy hoạch liên quan.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá Nghi Sơn là khu kinh tế trọng điểm quốc gia, có dư địa phát triển lớn.

Tuy nhiên, để xác định đúng hướng đi trong giai đoạn mới, địa phương và đơn vị tư vấn cần đánh giá kỹ hơn việc khai thác tiềm năng tự nhiên của khu kinh tế ven biển, cũng như khả năng thu hút đầu tư.

Thứ trưởng yêu cầu làm rõ các nội dung kế thừa từ quy hoạch cũ và các nội dung cần điều chỉnh; xác định phạm vi, ranh giới lập quy hoạch phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp; rà soát các chỉ tiêu, dự báo dân số, sử dụng đất và đánh giá tác động môi trường. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù để tạo động lực phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn trong bối cảnh mới.

Hội đồng thẩm định thống nhất đề nghị đơn vị tư vấn và địa phương khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo nhiệm vụ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Trước sáp nhập, Thanh Hóa là địa phương có dân số đứng thứ 3 cả nước, sau hai thành phố trực thuộc Trung ương TP. HCM và Hà Nội, xếp thứ nhất trong tất cả tỉnh với dân số hơn 3,7 triệu người, mật độ dân số trung bình 335 người/km2.

Tuy nhiên, sau sáp nhập từ ngày 1/7/2025, tỉnh An Giang (sau sáp nhập với Kiên Giang) được ghi nhận là tỉnh có dân số lớn nhất với 4,9 triệu người (sau TP. HCM 14 triệu người và Hà Nội với khoảng 8,6 triệu người).

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top