Những ngày sát Tết Nguyên đán 2026, công trường Khu đô thị thể thao Olympic tại xã Thượng Phúc (TP. Hà Nội) ghi nhận nhịp độ thi công khẩn trương. Hàng loạt phương tiện cơ giới, xe vận chuyển vật tư liên tục ra vào, các hạng mục nền móng và hạ tầng ban đầu được triển khai đồng loạt, tạo nên bức tranh sôi động tại đại dự án phía Nam Thủ đô.
Tại khu vực trung tâm, nơi xây dựng Sân vận động Trống Đồng, hạng mục trọng điểm của toàn dự án, công tác san lấp mặt bằng đã cơ bản hoàn tất. Các tuyến đường dẫn phục vụ vận chuyển vật liệu được hình thành, hệ thống đường nội khu đang được lu lèn, hoàn thiện nền để chuẩn bị bước vào giai đoạn thi công kết cấu chính. Nhiều cẩu tháp đã được tập kết, sẵn sàng phục vụ thi công các hạng mục quy mô lớn.

Công trường thi công Khu đô thị Olympic tại xã Thượng Phúc rộn ràng. Ảnh: Tuấn Điệp
Khu đô thị thể thao Olympic do Tập đoàn Vingroup đầu tư được triển khai trên diện tích hơn 9.171ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã, phường gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa. Dự án được chia thành 4 phân khu A, B, C, D với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, được định vị là khu đô thị thể thao có quy mô lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay.
Dự án được khởi công vào ngày 19/12/2025 với trọng tâm là tổ hợp liên hợp thể thao hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm hệ thống sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm huấn luyện và các công trình phụ trợ. Nổi bật trong đó là Sân vận động Trống Đồng với diện tích khoảng 73,3ha và sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028.

Điểm khoanh đỏ nơi các cẩu tháp đã được vận chuyển đến là khu vực trung tâm xây dựng Sân vận động Trống Đồng đã hoàn thành san lấp mặt bằng, đường dẫn cho xe chở vật liệu sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công kết cấu chính. Ảnh: Tuấn Điệp
Theo thiết kế, công trình đạt chuẩn FIFA và tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Với quy mô này, Trống Đồng được định hướng trở thành sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới khi đi vào vận hành, vượt qua Rungrado 1st of May (Triều Tiên, khoảng 114.000 chỗ ngồi) và cả sân Hassan II tại Morocco (khoảng 115.000 chỗ) đang xây dựng cho World Cup 2030. So với Sân vận động quốc gia Mỹ Đình hiện có khoảng 40.000 chỗ, quy mô của Trống Đồng lớn gấp hơn 3 lần.
Bên cạnh chức năng thể thao, dự án còn tích hợp khu dân cư, thương mại – dịch vụ, không gian công cộng và các tiện ích giải trí quy mô lớn, hướng tới mô hình đô thị đa chức năng, đồng bộ hạ tầng.

Phối cảnh tổng thể dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: Vingroup
Về vị trí, khu đô thị nằm tại điểm giao thoa của nhiều trục giao thông chiến lược như Vành đai 3,5; Vành đai 4; Quốc lộ 1A; cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và đặc biệt kề cận ga Ngọc Hồi. Lợi thế này được kỳ vọng tạo nền tảng phát triển mô hình đô thị thể thao gắn với giao thông công cộng hiện đại, giảm áp lực vào khu vực nội đô.
Với quy mô và tham vọng đặt ra, Khu đô thị thể thao Olympic không chỉ là dự án đô thị lớn nhất của Hà Nội từ trước tới nay mà còn được xem như một phép thử về năng lực tổ chức thi công, kiểm soát tiến độ và bảo đảm chất lượng. Khi hoàn thành, quần thể này được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực đăng cai các sự kiện thể thao tầm khu vực và thế giới, trong đó có các đại hội như ASIAD hay thậm chí Olympic, đồng thời mở ra diện mạo phát triển mới cho phía Nam Thủ đô.