Aa

Kiểm tra tuyến cao tốc 12.000 tỷ do Đèo Cả thi công, Thủ tướng có chỉ đạo nóng

Thứ Sáu, 20/02/2026 - 18:22

Được khởi công vào cuối tháng 4/2024, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tuyến cao tốc phấn đấu thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào dịp 30/4/2026.

Tối 19/2 (mùng 3 tháng Giêng), trong không khí những ngày đầu xuân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra thực địa và chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng, một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm tại khu vực phía Bắc.

Kiểm tra tuyến cao tốc 12.000 tỷ do Đèo Cả thi công, Thủ tướng có chỉ đạo nóng- Ảnh 1.

Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ thăm và chỉ đạo trên tuyến. Ảnh: Tuấn Linh

Tại công trường Km45 (xã Nhân Lý) và nút giao IC03 (phường Kỳ Lừa), Thủ tướng nghe báo cáo về tiến độ thi công, đồng thời thăm hỏi điều kiện ăn ở, chế độ chính sách dành cho người lao động. Ghi nhận tinh thần làm việc xuyên Tết của các đơn vị với phương châm “3 ca 4 kíp”, “xuyên lễ Tết, xuyên ngày nghỉ”, Thủ tướng biểu dương nỗ lực duy trì thi công liên tục nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các nhà thầu, kỹ sư, công nhân tiếp tục thi đua lao động sản xuất, giữ vững kỷ luật công trường, bảo đảm chất lượng công trình và tuyệt đối an toàn lao động. Chính quyền địa phương được yêu cầu quan tâm hơn nữa đến đời sống công nhân, chăm lo người dân bị ảnh hưởng bởi dự án; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Đối với nhà thầu Đèo Cả, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục huy động thêm máy móc, thiết bị và nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào dịp 30/4/2026.

Kiểm tra tuyến cao tốc 12.000 tỷ do Đèo Cả thi công, Thủ tướng có chỉ đạo nóng- Ảnh 2.

Vị trí và hướng tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Ảnh: Internet

Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng được khởi công cuối tháng 4/2024, triển khai theo hình thức đối tác công – tư (PPP), hợp đồng BOT, với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 11.000 tỷ đồng. Đến tháng 12/2025, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt điều chỉnh dự án, nâng tổng mức đầu tư lên 11.808 tỷ đồng; đồng thời mở rộng quy mô nền đường và tăng diện tích sử dụng đất lên 791ha.

Đây là đoạn tuyến quan trọng trên trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông, kết nối trực tiếp với ba cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh. Liên danh Đèo Cả đảm nhiệm thi công toàn tuyến.

Kiểm tra tuyến cao tốc 12.000 tỷ do Đèo Cả thi công, Thủ tướng có chỉ đạo nóng- Ảnh 3.

Một đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Ảnh: Internet

Theo báo cáo tại công trường, dự án đã huy động gần 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm mũi thi công. Trong điều kiện địa hình miền núi, địa chất phức tạp và thời tiết khắc nghiệt, các đơn vị tổ chức thi công liên tục, linh hoạt điều chỉnh biện pháp kỹ thuật để bảo đảm tiến độ. Đến ngày 19/12/2025, dự án đã thông tuyến.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng sẽ tăng năng lực kết nối khu vực cửa khẩu phía Bắc, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy giao thương và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh Lạng Sơn cũng như các địa phương lân cận.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top