Aa

Lan truyền thông tin hợp nhất 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố, Bộ Nội vụ lên tiếng

Thứ Tư, 04/03/2026 - 17:14

Trước nhiều tin đồn trên mạng xã hội về việc có thể tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành phố và điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã, Bộ Nội vụ khẳng định không có chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính trong những năm tới.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 diễn ra chiều 4/3, đại diện Bộ Nội vụ đã lên tiếng trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về khả năng tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã trong thời gian tới.

Lan truyền thông tin hợp nhất 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố, Bộ Nội vụ lên tiếng- Ảnh 1.

Toàn cảnh cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2. Ảnh: Minh Châu

Trả lời câu hỏi của báo chí, ông Phan Trung Tuấn – Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin trên các nền tảng như Facebook, TikTok cho rằng Nhà nước có thể tiếp tục thực hiện việc sáp nhập tỉnh, thành phố và sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã. Thậm chí, có thông tin lan truyền về một công văn do Thứ trưởng Bộ Nội vụ ký gửi Bộ Tư pháp kèm phụ lục đề xuất sắp xếp 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 đơn vị.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Lan truyền thông tin hợp nhất 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố, Bộ Nội vụ lên tiếng- Ảnh 2.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ). Ảnh: VGP

Theo ông Tuấn, việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở trong năm 2025 là một bước đi chiến lược, có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Chủ trương này, bao gồm việc hợp nhất 63 tỉnh, thành phố còn 34 đơn vị, đồng thời kết thúc cấp huyện và sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, đã được Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc hội cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài.

Quá trình xây dựng đề án được thực hiện rất thận trọng. Khi trình Bộ Chính trị và Trung ương về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy Chính phủ đã họp 5 lần, đồng thời trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư 3 lần để xem xét trước khi Trung ương ban hành Nghị quyết 60.

Theo kết quả sắp xếp, cả nước hiện còn 34 tỉnh, thành phố3.321 đơn vị hành chính cấp xã, gồm ba loại hình: xã, phường và đặc khu.

Lan truyền thông tin hợp nhất 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố, Bộ Nội vụ lên tiếng- Ảnh 3.

Cả nước hiện còn 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: Thảo Quyên

Việc sắp xếp này gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính thức được triển khai từ ngày 1/7/2025. Trong giai đoạn hiện nay, các cơ quan trong hệ thống chính trị đang tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh nhằm bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt, hướng tới mô hình quản trị địa phương hiện đại, gần dân và phục vụ người dân tốt hơn.

Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố và cấp xã trong thời gian tới”, ông Phan Trung Tuấn khẳng định.

Cũng theo đại diện Bộ Nội vụ, tại phiên họp thứ 52 tháng 12/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết liên quan đến tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đô thị. Các nghị quyết này được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thay thế cho các quy định trước đây vốn được thiết kế cho mô hình chính quyền 3 cấp.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng khẳng định Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập hoặc chia tách các đơn vị hành chính trong những năm tới.

Theo Bộ Nội vụ, việc hoàn thiện hệ thống thể chế hiện nay nhằm cụ thể hóa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật liên quan, đồng thời điều chỉnh các mô hình quản lý cho phù hợp với cơ cấu mới, không phải để chuẩn bị cho việc tiếp tục sáp nhập hay chia tách đơn vị hành chính.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top