Aa

Lạng Sơn: Nước rút hoàn thành giai đoạn 1 dự án Khu trung chuyển hàng hóa

Thứ Tư, 28/08/2024 - 16:48

Giai đoạn 1 dự án Khu trung chuyển hàng hoá thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có thời gian hoàn thành là hết tháng 9/2024. Do vậy, thời gian qua, đơn vị nhà thầu đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công trong giai đoạn "nước rút".

Dự án Khu trung chuyển hàng hoá thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn là dự án trọng điểm của tỉnh, được triển khai trên địa bàn xã Phú Xá và xã Thuỵ Hùng, huyện Cao Lộc. Dự án có tổng mức đầu tư gần 3.300 tỷ đồng và quy mô sử dụng đất hơn 143 ha. Giai đoạn 1 của dự án được thực hiện trên diện tích 58 ha với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm các hạng mục như: nhà liên ngành, bãi đỗ xe, đường giao thông...

Quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn liên quan đến bố trí vốn, yếu tố liên quan đến cấu trúc địa chất phát sinh trong quá trình thi công... dẫn đến dự án chậm hoàn thành so với mục tiêu ban đầu. Sau khi UBND tỉnh cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, thời hạn để hoàn thành giai đoạn 1 của dự án là hết tháng 9/2024 với mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính.

Lạng Sơn: Nước rút hoàn thành giai đoạn 1 dự án Khu trung chuyển hàng hóa- Ảnh 1.

Nhà thầu tập trung máy móc để đào đá tại khu vực thi công cổng lưu thông phương tiện trong điều kiện thời tiết mưa

Qua khảo sát thực tế của chúng tôi tại công trường vào ngày 23/8, dù thời tiết mưa, song các mũi thi công tại đây vẫn có khoảng 100 công nhân đang xây lắp các hạng mục với tinh thần khẩn trương. Trong đó, nhất là đối với các gói thầu như: nhà liên ngành (XL05); hệ thống cấp nước, phòng cháy chữa cháy hạ tầng (XL02); hệ thống cấp điện, chiếu sáng, chống sét, camera và thông tin liên lạc (XL03).

Theo nhà thầu chính trong giai đoạn này là Công ty Cổ phần Truyền thông Xây dựng Thành An Hà Nội (phụ trách 5 trên tổng số 6 gói thầu), trong 2 tháng qua thường xuyên có mưa lớn gây bất lợi đối với việc thi công, nhất là các hạng mục ngoài trời. Để đảm bảo tiến độ, đơn vị đã huy động trên 50 máy móc và hơn 120 công nhân triển khai đồng loạt các hạng mục như: sân bãi; đường giao thông; hạ tầng thoát nước... Đồng thời, tiến hành tăng cường "3 ca, 4 kíp" khi thời tiết thuận lợi.

Ông Ninh Văn Giới, Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Truyền thông Xây dựng Thành An Hà Nội cho biết: Vào ngày mưa lớn, đơn vị đã huy động nhân lực để triển khai các hạng mục như nhà liên ngành, san lấp mặt bằng khu vực thi công cổng dự án để đảm bảo chênh cao theo thiết kế. Đồng thời, từ đầu tháng 8/2024, đơn vị đã tăng cường thêm 70 công nhân, kỹ sư để đồng loạt thi công hạng mục đường giao thông, bãi đỗ xe, hệ thống thoát nước và thi công cả ca đêm.

Ông Ninh Văn Giới, Công ty Cổ phần Truyền thông Xây dựng Thành An Hà Nội cho biết thêm: "Dù tiến độ đang rất gấp rút nhưng không vì vậy mà chúng tôi đánh đổi sự an toàn. Với các hạng mục ngoài trời, nhất là tại các vị trí có nền địa chất yếu, đơn vị sẽ cho tạm dừng thi công và bố trí nhân lực sang các mũi thi công các hạng mục dưới mái che. Do thời tiết bất lợi, để đảm bảo tiến độ dự án, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì tối đa nhân lực, máy móc và thi công xuyên dịp nghỉ lễ ngày 2/9 tới đây." - Ông Giới cho biết thêm.

Hiện nay, một trong những khó khăn để triển khai các hạng mục chính là việc khan hiếm các loại vật liệu như cát, sỏi, gạch. Do vậy, đơn vị nhà thầu thường xuyên phải trao đổi thông tin với các đơn vị cung ứng, cân đối nguồn vốn và đặt cọc trước để tránh việc thiếu vật liệu. Trong đó, nhà đầu tư luôn kịp thời hỗ trợ bố trí vốn để nhà thầu đảm bảo nguồn vật liệu.

Đến hiện tại, về khối lượng thi công các hạng mục của giai đoạn 1 dự án Khu Trung chuyển hàng hóa đã đạt trên 80% giá trị hợp đồng. Cụ thể như: gói thầu XL05 đã đạt khoảng 90% tiến độ và các hạng mục thuộc gói thầu XL02 đã đạt khoảng 80%...

Bên cạnh đó, những hạng mục cơ bản lớn nhất là mặt đường bê tông xi măng, nền cấp phối đá dăm và đắp đất K98 đã hoàn thành khoảng 80%. Tuy nhiên, hiện nay một phần diện tích để triển khai các hạng mục trên đang gặp vướng mắc do có vị trí liên quan đến dự án tuyến Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Vướng mắc trên đã được nhà đầu tư kiến nghị, đề xuất để UBND tỉnh xem xét tháo gỡ.

Ông Nguyễn Văn Khai, Trưởng Phòng Kỹ thuật hiện trường, Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn (nhà đầu tư) cho biết: Thời điểm này, đơn vị có mặt 24/24 giờ tại công trường để đôn đốc nhà thầu triển khai các hạng mục theo kế hoạch. Đồng thời, chủ động trao đổi, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thi công.

Thời hạn để hoàn thành giai đoạn 1 dự án Khu trung chuyển hàng hoá chỉ còn hơn 1 tháng. Do đó, thời gian tới, chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục tập trung huy động nguồn lực, tổ chức duy trì thi công "3 ca, 4 kíp" và tận dụng thời gian làm sớm nghỉ muộn để đảm bảo tiến độ dự án".

“Giai đoạn 1 của dự án Khu trung chuyển hàng hóa khi hoàn thành sẽ là nơi lưu trữ, bảo quản hàng hóa xuất nhập khẩu theo tiêu chuẩn, chất lượng quốc tế. Đồng thời, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, phát triển dịch vụ logistics và các dịch vụ cung ứng có liên quan. Bên cạnh đó, khi dự án đi vào hoạt động giảm sẽ giúp thiểu tình trạng ách tắc hàng hóa qua cửa khẩu, đặc biệt là vào mùa vụ. Từ đó, thúc đẩy hơn nữa việc giao thương hàng hoá của Việt Nam với Trung Quốc, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách của tỉnh".

Ông Phan Vũ Hoàng Tùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top