Nhiều năm qua, người dân Phú Thọ đã quen thuộc với hình ảnh tòa lâu đài Hải Linh đồ sộ, sừng sững bên trục đường Nguyễn Tất Thành - tuyến đường được xem là một trong những trục giao thông sôi động nhất của TP. Việt Trì trước kia. Công trình tọa lạc tại xã Trưng Vương, trên khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, sở hữu mặt tiền hướng thẳng ra công viên và hồ Văn Lang, vị trí được đánh giá là "đất vàng" của địa phương.
Từ xa, lâu đài Hải Linh đã gây ấn tượng mạnh bởi quy mô bề thế và phong cách kiến trúc Phục hưng châu Âu với những mảng khối lớn, hệ cột đối xứng, mái vòm uốn lượn và các chi tiết trang trí cầu kỳ. Điểm nhấn nổi bật của công trình là phần đỉnh chóp, với một chóp trung tâm lớn vươn cao, tạo nên diện mạo uy nghi, khác biệt hoàn toàn so với các công trình xung quanh.

Lâu đài quy mô, gây chú ý tại Phú Thọ. Ảnh: Báo Vietnamnet
Lâu đài được khởi công từ năm 2019 và được xây dựng với tổng diện tích khuôn viên khoảng 3.500m2, tổng diện tích sàn lên tới khoảng 18.000m2. Toàn bộ công trình gồm 8 tầng, trong đó có 5 tầng chính và 3 tầng chóp. Theo thông tin được hé lộ, tổng mức đầu tư của dự án lên tới con số hàng nghìn tỷ đồng. Đây cũng là lý do khiến lâu đài Hải Linh được giới quan sát đánh giá là công trình lâu đài lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.
Chủ nhân của cơ ngơi này là ông Lê Văn Tám, đại gia xăng dầu có tiếng tại Phú Thọ, người đang sở hữu Công ty TNHH Hải Linh - 1 trong hơn 30 đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu lớn của cả nước. Lâu đài được sử dụng làm trụ sở và văn phòng kinh doanh của doanh nghiệp này.

Lâu đài đang được triển khai hoàn thiện trở lại sau thời gian im ắng. Ảnh: @duowgdijfly
Điểm đặc biệt của công trình không chỉ nằm ở quy mô tổng thể mà còn ở diện tích từng tầng. Riêng tầng 1 rộng khoảng 1.898m2, tầng 2 lên tới 2.254m2; các tầng phía trên đều vượt mốc 1.000m2, trong khi khu tum mái cũng có diện tích khoảng 750m2. Quy mô "khủng" này đòi hỏi yêu cầu rất cao về thiết kế, kết cấu cũng như hoàn thiện kiến trúc.
Quá trình thi công kéo dài nhiều năm, một phần do hệ thống hoa văn, họa tiết trang trí cả nội thất lẫn ngoại thất đều được chế tác thủ công với độ tinh xảo cao. Theo người dân địa phương, có những giai đoạn cao điểm, công trình từng huy động tới khoảng 80 thợ điêu khắc lành nghề làm việc liên tục để đáp ứng các yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và mỹ thuật.


Cận cảnh phần đỉnh của công trình. Ảnh: Báo Vietnamnet
Tuy nhiên, trong suốt năm 2024, lâu đài Hải Linh gần như rơi vào trạng thái "án binh bất động", hiếm khi xuất hiện hoạt động thi công. Chỉ vài tháng trở lại đây, công trình mới sôi động trở lại để bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Đáng chú ý, phần đỉnh chóp của lâu đài vừa được hoàn thiện với tông màu xanh kết hợp mạ vàng, khiến tổng thể kiến trúc càng toát lên vẻ xa hoa, đẳng cấp.
Nếu tiến độ được duy trì ổn định, dự án dự kiến sẽ sớm hoàn thiện, khép lại hành trình xây dựng kéo dài gần một thập kỷ.