Aa

LDG: ĐHĐCĐ thường niên 2024 bất thành, liệu lịch sử thua lỗ có lặp lại?

Thứ Bảy, 27/04/2024 - 08:08

Năm 2023, CTCP Đầu tư LDG đã phải triệu tập đến lần thứ 3 ĐHĐCĐ mới thành công, sau hai lần tổ chức bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự đạt dưới 30%. Năm 2024, ĐHĐCĐ thường niên lần 1 của công ty cũng đã không thể diễn ra khi tỷ lệ tham dự chỉ đạt 9,43% tại thời điểm khai mạc.

ĐHĐCĐ thường niên LDG năm 2024 lần 1 thất bại 

Kể từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với hai lần tổ chức không thành, CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) lại tiếp tục gặp thất bại tương tự trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Được biết, LDG đã chốt tổ chức đại hội vào ngày 26/4 nhưng tại thời điểm khai mạc, sự tham gia của cổ đông chỉ đạt 9,43%, một tỷ lệ đáng lo ngại cho sự ủng hộ của cổ đông đối với sự phát triển của công ty. Với sự vắng mặt của đa số cổ đông, các kế hoạch kinh doanh và chủ trương năm 2024 của LDG đã chưa được thông qua để triển khai thực hiện.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, LDG phải triệu tập đến lần thứ ba (vào ngày 25/7/2023) mới thành công, sau hai lần tổ chức bất thành vì cổ đông tham dự chỉ đạt dưới 30%. Sau biến cố Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng bị bắt vào cuối năm 2023 do liên quan đến sai phạm tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), LDG hiện chỉ có Quyền Tổng giám đốc. 

LDG cho biết, đến nay vẫn đang chờ kết luận của cơ quan chức năng và vụ việc trên không làm thay đổi kế hoạch, chiến lược, hoạt động kinh doanh và đầu tư của công ty. Ngoài ra, trong cuộc họp ĐHĐCĐ sắp tới, HĐQT sẽ trình đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Khánh Hưng, đồng thời bầu bổ sung thành viên vào HĐQT, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình tái cơ cấu lãnh đạo của LDG.

Liệu lịch sử thua lỗ có lặp lại với LDG?

Năm 2023, lợi nhuận sau thuế của LDG âm 531,4 tỷ đồng, tương đương giảm 13.379% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động tài chính trong năm giảm mạnh so với các năm; chi phí tài chính tăng và trích lập các khoản dự phòng hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi. Năm 2023 cũng là năm ghi nhận mức lỗ ròng kỷ lục của LDG.

Năm 2024, LDG đặt mục tiêu doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt 167 tỷ đồng và 2,5 tỷ đồng. Ngoài việc tiếp tục triển khai bán các sản phẩm đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và bán hàng tại các dự án do công ty làm chủ đầu tư, HĐQT LDG cho biết sẽ tìm kiếm các nhà đầu tư hợp tác đầu tư dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần do công ty đang sở hữu hoặc công ty con đang sở hữu để cơ cấu lại dòng tiền, cải thiện tình hình tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, LDG hướng đến việc đầu tư, phát triển các quỹ đất, các dự án có tính khả thi cao.

Các dự án LDG đang thực hiện.

Các dự án LDG đang thực hiện.

Các dự án LDG đang thực hiện.

Mới đây, LDG đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, trong đó ghi nhận sự suy giảm của chỉ số tài chính và cho thấy tình hình kinh doanh của công ty ngày càng lao dốc. Theo đó, doanh thu thuần từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ tiếp tục ở mức âm hơn 130 tỷ đồng, lỗ ròng lên đến gần 125 tỷ đồng. 

So với cả năm 2023, doanh thu thuần đạt 48 tỷ đồng và lỗ ròng 165 tỷ đồng, tình hình kinh doanh của LDG trong quý I chưa có dấu hiệu cải thiện mà ngược lại, tiếp tục thua lỗ. Việc tiếp tục thua lỗ trong kỳ đầu năm là một tín hiệu không mấy tích cực cho quá trình phục hồi của LDG, đồng thời cũng khiến những nhà đầu tư và cổ đông cảm thấy lo ngại về triển vọng của công ty trong năm nay.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý I/2024.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý I/2024.

Vấn đề lớn nhất mà LDG đang đối mặt không chỉ là sự mất niềm tin từ phía cổ đông mà còn là tình hình tài chính không mấy lạc quan trong cả năm 2023 và quý I/2024. Trong khi LDG đặt mục tiêu doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt 167 tỷ đồng và 2,5 tỷ đồng cho năm 2024, việc ghi nhận lỗ ròng gần 125 tỷ đồng trong quý I/2024 phản ánh một bức tranh kinh doanh không mấy sáng sủa. 

Tình hình này làm dấy lên câu hỏi về khả năng của LDG trong việc thực hiện kế hoạch và tái cơ cấu tài chính. Liệu LDG có thể đảo ngược tình hình và đạt được những kỳ vọng đã đặt ra, hay năm nay sẽ tiếp tục là năm thua lỗ của LDG? Đây là câu hỏi mà cả cổ đông và nhà đầu tư đang quan tâm và chờ đợi câu trả lời từ phía công ty trong cuộc họp ĐHĐCĐ thời gian tới./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top