Aa

Người Dao Thanh Y cầu mùa đầu năm mới

Thứ Hai, 13/02/2023 - 06:03

Người dự hội phải mặc trang phục truyền thống, mỗi gia đình mang góp một con gà, một bát gạo nếp, 2 lít rượu chua… nộp cho các trưởng tộc. Đây chính là vật phẩm để chuẩn bị cho lễ cúng tế được chủ trì bởi thầy mo.

Bên cạnh lễ cấp sắc, lễ cầu mùa, hội làng là lễ hội lớn nhất trong năm của người Dao Thanh Y xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, vào dịp đầu năm mới.

Hội làng người Dao Thanh Y xã Bằng Cả, là lễ hội lâu đời, gắn liền với sự hình thành và phát triển của cộng đồng người Dao ở đây từ hàng trăm năm trước. Theo những bậc cao niên thì không ai biết hội làng có từ bao giờ, chỉ biết rằng hội làng gắn liền với cuộc sống, sự hình thành làng bản của người Dao Thanh Y, Bằng Cả cách đây trên 300 năm.

Hội không chỉ là nơi gửi gắm những ước mong của người dân về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà còn chứa đựng trong đó cả đời sống văn hóa tinh thần độc đáo, kết tinh văn hóa hàng trăm năm của người Dao Thanh Y nơi đây. Từ trang phục, vật phẩm cúng lễ cho tới các nghi lễ trong lễ hội đều được đồng bào giữ nguyên phong tục xưa.

Theo quy định của Hội làng, người tham dự hội phải mặc trang phục truyền thống, chủ mỗi gia đình mang góp một con gà, một bát gạo nếp, 1-2 lít rượu chua… nộp cho các trưởng tộc. Đây chính là vật phẩm để chuẩn bị cho lễ cúng tế được chủ trì bởi các thầy mo. Ngày Hội làng, người Dao Thanh Y tổ chức ba nghi lễ cầu chính, là: Lễ cầu trời, thổ địa, thổ công, thành hoàng làng cầu mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt, mùa màng tốt tươi; Lễ cầu cho các dòng họ, dân bản hạnh phúc, mạnh khỏe, đoàn kết, sống vui vẻ thuận hòa; Lễ cầu cho mọi người làm ăn phát tài phát lộc, không bị muông thú phá rừng, phá rẫy, cho thóc đầy bồ, trâu bò, lợn, gà đầy chuồng.

Hội làng còn là không gian lưu giữ những trò chơi dân gian, vui chơi giải trí đặc sắc của người Dao Thanh Y, như: Đánh cờ, ném còn, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, hát đối giao duyên... Đặc biệt ở Hội làng còn có trò "ném còn", chứ không phải tung còn. Đến ngày Hội làng, thanh niên nam nữ đến tuổi trưởng thành đứng thành hai hàng, người nam sẽ ném quả còn vào phía người nữ, nếu đồng ý cô gái sẽ đứng yên và quả còn ném trúng đôi nam nữ tự tách đám đông, nếu không đồng ý cô gái sẽ tránh và quả cầu rơi xuống đất…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top