Mới đây, Văn phòng Bộ Xây dựng đã có báo cáo kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh liên quan đến dự án sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc kết nối.
Báo cáo kết luận này được đưa ra sau chuyến kiểm tra hiện trường của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng loạt tuyến cao tốc: Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành và đoạn mở rộng TP. HCM - Long Thành.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu bay kỹ thuật vào 19/12 tới đây. Ảnh: TTXVN
Theo báo cáo kết luận, Bộ trưởng ghi nhận những nỗ lực của các chủ đầu tư và nhà thầu đã duy trì thi công liên tục trong thời gian qua nhằm đáp ứng yêu cầu của Chính phủ cũng như Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai.
Mặc dù vậy, lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh rằng phần việc còn lại của các dự án vẫn còn rất lớn, do đó đòi hỏi quyết tâm cao hơn và những nỗ lực vượt bậc để đáp ứng tiến độ. Cụ thể:
1. Đối với 3 dự án thành phần thuộc giai đoạn 1 sân bay Long Thành: Bộ trưởng yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đảm bảo hoàn thành những hạng mục xây dựng, phục vụ cho chuyến bay kỹ thuật vào 19/12/2025 tới đây, đưa sân bay vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: Internet
2. Đối với dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Bộ trưởng đề nghị tỉnh Đồng Nai khẩn trương phối hợp để hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng của Dự án thành phần 2 trước ngày 15/11.
Tỉnh Đồng Nai cũng cần chỉ đạo quyết liệt chủ đầu tư cũng như nhà thầu dự án thành phần 1, tổ chức thi công nhằm đảm bảo tiến độ thông tuyến chính theo đúng kế hoạch, đưa vào khai thác vào 19/12/2025 tới đây; chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
3. Đối với dự án cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây: Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. HCM và UBND tỉnh Đồng Nai cần tích cực hỗ trợ Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2025 nhằm tạo điều kiện để các nhà thầu triển khai thi công theo đúng kế hoạch; đảm bảo nguồn vật liệu đầu vào ổn định.

Sau khi hoàn thành, sân bay Long Thành sẽ là siêu sân bay lớn nhất Việt Nam, lọt TOP sân bay hiện đại hàng đầu thế giới. Ảnh: Internet
Riêng đối với khu vực giao cắt giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai cần sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công.
Trước đó, sáng ngày 13/11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã trực tiếp kiểm tra tiến độ tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Tại công trường, Tổng Bí thư đã biểu dương tinh thần nỗ lực của các đơn vị thi công, đồng thời thân mật thăm hỏi và động viên, trao quà cho các cán bộ, công nhân viên của nhà thầu.
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, hiện nay hàng loạt các thiết bị lớn và quan trọng tại nhà ga hành khách đã được vận chuyển đến công trường, lắp đặt và nhiều trang thiết bị đã cơ bản được lắp đặt xong.
Các hạng mục tháp không lưu, nhà ga hành khách, đường băng hiện cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.
Tới đây, các đơn vị sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thiện những hạng mục ưu tiên, đẩy nhanh lắp đặt trang thiết bị chuẩn bị cho ngày 19/12 lịch sử.
Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xem là dự án trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ USD cho giai đoạn 1, tổng mức đầu tư 16 tỷ USD cho 2 giai đoạn, sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam.
Công trình có diện tích 5.364ha và công suất phục vụ tới 100 triệu lượt hành khách mỗi năm và được kỳ vọng nằm trong nhóm 16 "siêu sân bay" hiện đại hàng đầu thế giới, trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực Đông Nam Á.