Aa

Mở rộng đường Nguyễn Công Hãng, tái thiết đô thị quận Thanh Khê

Thứ Tư, 16/09/2020 - 18:50

Xác định phát triển kết cấu hạ tầng là khâu đột phá, với nhiều giải pháp quyết liệt, hệ thống kết cấu hạ tầng của quận Thanh Khê đã và đang được đầu tư đồng bộ, hiện đại nhằm tạo “cú hích” phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng ngày 11/9, chủ đầu tư Đà Việt và đơn vị phát triển dự án - Eco Real đã chính thức khởi công mở rộng tuyến đường Nguyễn Công Hãng, thuộc dự án Athena Royal City.

Tái thiết đô thị, mở rộng không gian quận Thanh Khê

Những năm qua, quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) đã phối hợp rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển không gian đô thị có quy mô thích hợp; nghiên cứu tái thiết đô thị, chỉnh trang các khu đô thị, khu dân cư cũ, xuống cấp không bảo đảm điều kiện về an toàn, giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy gắn với khớp nối hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị cũ và mới.

Quận đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm như: Nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ, nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Tri Phương..., kiến trúc cảnh quan khu vực xung quanh hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung... Trước đó, dự án nút giao thông ngã ba Huế đã hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào khai thác tạo sự lan tỏa về phát triển không gian đô thị về phía Tây.

Nhưng nhìn chung Thanh Khê còn thiếu không gian đô thị mở, cảnh quan và các tiện ích đô thị để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, quận sẽ tiếp tục kiến nghị thành phố ưu tiên dành quỹ đất để xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ tại khu vực ga đường sắt sau khi di dời; nghiên cứu đề xuất thành phố quy hoạch xây dựng, hình thành khu đô thị, trung tâm thương mại, mua sắm, các cửa hàng miễn thuế khu vực cửa ngõ sân bay quốc tế Đà Nẵng để đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ.

Không chỉ mang đến giá trị tiện ích, chỉnh trang đô thị, việc mở rộng tuyến đường tạo bước đà cho việc phát triển các dự án bất động sản. Bởi tuyến đường Nguyễn Công Hãng được mở rộng đã tạo ra mặt tiền kinh doanh đắc địa giữa khu dân cư hiện hữu.

Điểm nhấn trong điều chỉnh quy hoạch chung là quy hoạch kết nối giao thông ngầm hướng Đông - Tây qua sân bay quốc tế Đà Nẵng; quy hoạch cải tạo phát triển vịnh Đà Nẵng trở thành “Vành đai phong cách sống hỗn hợp”, điểm đến thư giãn của người dân thành phố và khách du lịch. Quận Thanh Khê cũng đề xuất thành phố nghiên cứu mở rộng địa giới hành chính quận nhằm bảo đảm diện tích theo quy định, tạo dư địa phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến cũng như nâng hạng đô thị cho quận.

Từ định hướng đó có thể thấy quận Thanh Khê đang quyết tâm tái thiết đô thị, mở rộng không gian để phát triển bền vững, hiện đại; bảo đảm công tác quản lý, phân cấp quản lý và cải cách hành chính trong phát triển đô thị lâu dài.

Điểm nhấn tuyến đường Nguyễn Công Hãng 19m5

Sở hữu vị trí trọng điểm khi giáp với Trường Chinh và các khu dân cư xung quanh hiện hữu, đường Nguyễn Công Hãng xưa nay gắn liền với một bức tường không mấy thiện cảm. Người dân khu vực có xu hướng “tiện tường đặt rác”, gây mất mỹ quan và tạo nên các vấn đề về môi trường. Chưa kể việc nằm đối diện khu dân cư, bức tường tạo cảm giác bí bách, giảm cảm quan đô thị xanh - sạch - đẹp.

Chính điều đó, việc phá bỏ bức tường để mở rộng đường Nguyễn Công Hãng thành 19m5 đã giúp mở ra nhiều cơ hội cho người dân sinh sống ở phường An Khê nói riêng và quận Thanh Khê nói chung.

Do đặc thù là quỹ đất vàng cuối cùng quận Thanh Khê, dự án Athena Royal City có đầy đủ các lợi thế của một sản phẩm bất động sản đa dụng, vừa an cư, vừa kinh doanh, cho thuê mặt bằng. Thời gian qua, dụ án đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khách hàng.

Đầu tiên là đánh dấu sự “đấu nối” giữa hai tuyến đường trọng điểm Trường Chinh và Nguyễn Phước Nguyên, loại bỏ sự bất tiện cho người dân khi di chuyển xung quanh khu vực. Giao thông trở nên thông thoáng, người dân dễ dàng di chuyển đến các điểm tiện ích như chợ, trường học, siêu thị... Đặc biệt rút ngắn việc đi lại từ nội khu sang các khu vực lân cận, nhất là trung tâm thành phố.

Thứ hai phải kể đến tầm nhìn chỉnh trang đô thị và tạo không gian cho quận Thanh Khê. Việc đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường nhằm mục đích khớp nối hạ tầng kỹ thuật, xử lý các vấn đề đô thị cục bộ khu vực, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị, cải thiện đời sống nhân dân trong khu vực. Bởi tuyến đường Nguyễn Công Hãng từ nay sẽ “khoác lên mình tấm áo mới”, tạo ra một diện mạo hoàn toán khác hẳn cho cư dân sinh quận Thanh Khê.

Khi hoàn thành việc mở rộng và chỉnh trang, tuyến đường Nguyễn Công Hãng sẽ giúp thay đổi diện mạo Khu dân cư quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng), góp phần nâng tầm giá trị thực dự án Athena Royal City hay còn gọi Khu dân cư 223 Trường Chinh

Cuối cùng là việc mở rộng đường Nguyễn Công Hãng 19m5 đã tạo ra mặt tiền kinh doanh đắc địa giữa khu dân cư hiện hữu. Đặc biệt phải kể đến việc kết nối giao thương trực tiếp với chợ Thuận An - khu chợ dân sinh lớn sầm uất nhất trung tâm quận Thanh Khê. Từ đó tạo cú hích cho quá trình tăng trưởng giá của các loại hình bất động sản, đặc biệt Khu dân cư 223 Trường Chinh. Bởi thực tế khi hoàn thành xong tuyến đường, cả khu dân cư hiện hữu và cộng đồng tương lai sẽ hưởng lợi lớn về kinh doanh, thuê mặt bằng, thậm chí sinh sống…

Đường Nguyễn Công Hãng 19m5 thuộc dự án Athena Royal City hay còn gọi là Khu dân cư 223 Trường Chinh. Athena Royal City do Công ty CP TM Quản lý đầu tư và Kinh doanh bất động sản Đà Việt làm Chủ đầu tư và Công ty CP Bất động sản Eco Real làm Đơn vị phát triển dự án.

Dự án có diện tích quy mô 8.418m2, dự án bao gồm 52 sản phẩm, trong đó có 28 lô đất nền và 24 căn shophouse thương mại. Phía đông dự án tiếp giáp khu dân cư hiện hữu; 3 mặt còn lại đều là những trục đường lớn, ngoài trục Trường Chinh 29m, phía Nam tiếp giáp tuyến đường 6m thông ra đường Nguyễn Phước Nguyên, phía Bắc là đường 19,5m Nguyễn Công Hãng. Bên cạnh những lợi thế về vị trí, quy hoạch, đất nền dự án Athena Thanh Khê còn được chủ đầu tư hỗ trợ thanh toán linh hoạt và nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đặc biệt là cam kết ra sổ đỏ sở hữu đất lâu dài vào quý 4/2020 để khách hàng có thể xây dựng trong năm.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top