Sáng nay ngày 23/10, tại xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa), ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cùng đoàn công tác tiến hành khảo sát ý kiến người dân về địa điểm quy hoạch khu tái định cư nhằm phục vụ di dời dự án Nhà máy điện hạt nhân 2.
Theo đó, qua công tác thăm dò ý kiến, đa phần người dân đều bày tỏ mong muốn được bố trí tái định cư tại khu vực thuận lợi về giao thông, có điều kiện để sản xuất nông nghiệp ổn định và được hưởng đền bù, hỗ trợ, đảm bảo đời sống cũng như sinh kế lâu dài.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh tại cuộc họp rằng việc khảo sát và lấy ý kiến nhân dân về địa điểm xây dựng khu tái định cư được xem là bước quan trọng nhằm đảm bảo đồng thuận cũng như quyền lợi chính đáng của người dân chịu ảnh hưởng của dự án.

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải - ông Võ Văn Bảy bày tỏ mong muốn người dân được bố trí nơi tái định cư đảm bảo điều kiện sức khỏe, môi trường sống với điều kiện giao thông thuận lợi. Ảnh: TTXVN
Tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp thu các kiến nghị cũng như chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn, tiến hành rà soát thêm một số địa điểm phù hợp nhằm lựa chọn phương án tối ưu nhất.
Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ có chính sách đền bù phù hợp nhằm đảm bảo đất tái định cư đảm bảo ổn định, có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng chính quyền nhằm đảm bảo dự án sớm triển khai đúng với tiến độ.
Báo cáo số 258/BC-SNNMT ngày 20/10/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, để triển khai Dự án Nhà máy điện hạt nhân số 2, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 466,3ha; ảnh hưởng đến 793 hộ dân cùng 3.071 ngôi mộ phải di dời.

Vị trí triển khai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Đồ họa: Báo VnExpress
Trong số đó, khu nhà máy có thể chiếm đến 404,5ha với 534 hộ; khu tái định cư có diện tích 54,39ha, gồm 204 hộ và 85 ngôi mộ, khu chỉnh trang khu dân cư hiện hữu 13,4ha với 57 hộ và 91 ngôi mộ...
Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã được Quốc hội khóa XII phê duyệt chủ trương đầu tư từ những năm 2009. Tuy nhiên, đến năm 2016, Quốc hội khóa XIV có nghị quyết về việc tạm dừng triển khai dự án.
Trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, cuối năm 2024, Trung ương Đảng, Quốc hội đã xem xét và thống nhất chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Thủ tướng Chính phủ sau đó cũng đã có các quyết định thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là công trình trọng điểm quốc gia. Ảnh minh họa
Ngoài việc giao EVN lập dự án tiền khả thi, người đứng đầu Chính phủ đã yêu cầu tỉnh Khánh Hòa huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng cũng như di dân, trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy phải chỉ đạo sát sao với sự hỗ trợ của các Bộ, ngành liên quan.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng khi triển khai dự án là cần phải làm tốt việc tái định cư cho nhân dân trong vùng của dự án theo nguyên tắc: Đảm bảo nơi ở mới ít nhất bằng hoặc hơn nơi ở cũ; Ổn định cuộc sống cho nhân dân trong thời gian ngắn; Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cũng như chính đáng của nhân dân và có những chính sách nhằm hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề.
Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 được quy hoạch là hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, đặt tại tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là tỉnh Khánh Hòa), với tổng công suất kết hợp khoảng 4.000MW.
Cả hai dự án chính thức được phê duyệt vào năm 2009 và Nhà nước giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư cùng các đối tác quốc tế (Nga và Nhật Bản) hỗ trợ thiết kế, tài trợ và triển khai.
Tuy nhiên, vào tháng 11/2016, Quốc hội Việt Nam quyết định tạm dừng hai dự án này, lý do bao gồm chi phí đầu tư tăng cao, các lo ngại về an toàn và hiệu quả kinh tế do Fukushima cản trở, khiến dự án rơi vào trạng thái "đình chỉ hoàn toàn".
Cuối năm 2024 và đầu năm 2025, Quốc hội và Chính phủ đã thông qua chủ trương nghiên cứu lại dự án, đồng thời giao EVN - PVN chuẩn bị khôi phục triển khai, với kỳ vọng hoàn thành vận hành các tổ máy đầu tiên vào khoảng cuối năm 2030 hoặc chậm nhất là năm 2031.