Theo ghi nhận mới nhất của Tạp chí Doanh nhân Việt Nam, hiện nay trên công trường triển khai xây dựng dự án sân vận động PVF đang diễn ra vô cùng nhộn nhịp.
Hàng loạt máy móc cùng công nhận được huy động đến để tiến hành san phẳng nền, đổ trụ bê tông.
Trước đó, báo VnExpress cho biết, ngày 19/10/2025, lễ khởi công xây dựng sân vận động 60.000 chỗ ngồi đã được tổ chức tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Dự án do Bộ Công an làm chủ đầu tư, Vinhomes đảm nhiệm vai trò tổng thầu xây dựng.

Toàn cảnh công trường dự án khi nhìn từ trên cao, cập nhật mới nhất vào tháng 1/2026. Ảnh: Tạp chí Doanh nhân Việt Nam
Với diện tích xây dựng khoảng 55.000m2 và quy mô 60.000 chỗ ngồi, đây sẽ là sân vận động có sức chứa lớn bậc nhất Việt Nam khi hoàn thành, vượt qua Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (40.000 chỗ). Trước đó, sân Cần Thơ từng có sức chứa hơn 50.000 chỗ, song đã được cải tạo và giảm xuống còn khoảng 30.000 chỗ ngồi.
Theo định hướng của chủ đầu tư, công trình không chỉ phục vụ riêng cho hoạt động thể thao ngành Công an, mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn khi có thể bổ sung cho Việt Nam một sân vận động tầm cỡ châu Á, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí quy mô lớn.

Nhiều hạng mục đang được các đơn vị thi công triển khai. Ảnh: Tạp chí Doanh nhân Việt Nam
Phát biểu tại lễ khởi công, Lương Tam Quang nhấn mạnh đây sẽ là trung tâm kết nối thể thao, văn hóa và du lịch, không chỉ của quốc gia mà còn trong khu vực.
Sân vận động được thiết kế vượt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện thể thao hàng đầu như Olympic, ASIAD hay World Cup.
Từ góc độ chiến lược, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng dự án là một phần quan trọng trong đầu tư hạ tầng xã hội, cụ thể hóa tầm nhìn phát triển con người toàn diện và xây dựng quốc gia hùng cường.
Vị trí xây dựng tại khu vực cửa ngõ được đánh giá có lợi thế về không gian phát triển và khả năng kết nối liên vùng.
Sân vận động 60.000 chỗ là hạt nhân trong quần thể tổ hợp thể thao - dịch vụ có tổng diện tích khoảng 920.000m2 tại PVF.

Vị trí triển khai xây dựng sân vận động 60.000 chỗ ngồi tại Hưng Yên. Ảnh: Báo Tiền Phong
Riêng hệ thống bãi đỗ xe được bố trí trên diện tích khoảng 180.000 m2 có thể đáp ứng nhu cầu phục vụ các sự kiện lớn với lượng khán giả đông.
Công trình được thiết kế đầy đủ bốn khán đài, cùng hệ thống không gian chức năng phục vụ vận hành chuyên nghiệp với khu kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành và phát sóng, khu báo chí, khu cầu thủ, khu VIP và các dịch vụ ẩm thực.
Thiết kế tổng thể hướng tới khả năng tổ chức các sự kiện đa dạng, từ thể thao đỉnh cao đến giải trí, biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn.
Ba điểm nhấn công nghệ lần đầu xuất hiện tại Việt Nam
Theo đơn vị thiết kế, sân vận động lấy cảm hứng từ AT&T Stadium (Mỹ) và Sân vận động Quốc gia Singapore, đồng thời tích hợp ba điểm nhấn công nghệ chưa từng xuất hiện tại một sân vận động ở Việt Nam.
Thứ nhất là hệ mái vòm đóng - mở hoàn toàn tự động, có khả năng vận hành trong khoảng 12-20 phút, tham chiếu từ mô hình mái vòm đóng mở lớn nhất thế giới tại AT&T Stadium.
Giải pháp này cho phép sân linh hoạt tổ chức sự kiện trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Phối cảnh Dự án sân vận động PVF với phần mái đóng - mở tự động. Ảnh minh họa
Thứ hai, mặt sân sử dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid, kết hợp giữa cỏ tự nhiên và cỏ nhân tạo, tương tự các sân vận động hàng đầu như Sân Wembley (Anh) và sân Quốc gia Singapore.
Công nghệ này giúp tăng độ bền, khả năng thoát nước nhanh, chịu tải trọng lớn và thuận tiện trong bảo trì.
Thứ ba là khu VIP cao cấp, được thiết kế với ban công toàn cảnh, dịch vụ ẩm thực riêng và lối đi tách biệt, đáp ứng yêu cầu về riêng tư và trải nghiệm cao cấp cho các đối tượng khách mời đặc biệt.
Sau khi hoàn thành và đi vào khai thác, sân vận động PVF sẽ là công trình thể thao lớn nhất được xây dựng tại Việt Nam kể từ Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình năm 2002, phục vụ SEA Games 2003.
Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước nâng cấp hạ tầng thể thao quốc gia, dự án này được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa mới cho việc đăng cai các sự kiện thể thao và giải trí tầm cỡ khu vực, quốc tế.
Song song với dự án tại Hưng Yên, một số địa phương khác cũng đang đầu tư nâng cấp hạ tầng thể thao, trong đó Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) dự kiến nâng sức chứa từ 20.000 lên 35.000 chỗ ngồi.
Tuy nhiên, với quy mô và công nghệ được đầu tư, sân PVF được xem là bước tiến vượt trội, đánh dấu một cột mốc mới trong phát triển hạ tầng thể thao Việt Nam.