Aa

Một xã tại Hà Nội đã ban hành gần 14.000 thông báo thu hồi đất tại đại dự án 925.000 tỷ của Vingroup

Thứ Ba, 26/05/2026 - 22:56

Theo kế hoạch, đến ngày 30/6, xã phấn đấu cơ bản hoàn tất công tác chi trả và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Thông tin mới nhất trên Hà Nội Mới, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hồng Vân (Hà Nội), công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (phân khu C) đang được địa phương tập trung triển khai với cường độ cao, huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng vào cuộc nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng đã đạt kết quả tích cực. Tính đến ngày 26/5, xã Hồng Vân đã ban hành 13.784 thông báo thu hồi đất trên tổng số 14.509 thửa, đạt khoảng 95%, tương ứng diện tích 432ha trên tổng số gần 598ha cần thực hiện.

Song song với đó, địa phương đã hoàn thành kiểm đếm 9.963 thửa đất. Trong số này, khoảng 1.200 thửa thuộc phạm vi tuyến đường 120m đã được bàn giao cho chủ đầu tư để triển khai thi công.

Một xã tại Hà Nội đã ban hành gần 14.000 thông báo thu hồi đất tại đại dự án 925.000 tỷ của Vingroup- Ảnh 1.

Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hồng Vân tiến hành kiểm kê các thửa đất thuộc phạm vi dự án. Ảnh: Vũ Cường.

Đối với công tác chi trả bồi thường, xã Hồng Vân đã tạm chi khoảng 630 tỷ đồng cho diện tích khoảng 65ha, tập trung vào hạng mục tuyến đường 120m kết nối sân vận động Trống Đồng và khu vực cải tạo, nâng cấp nghĩa trang phục vụ công tác di dời mồ mả.

Ông Nguyễn Quốc Việt - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hồng Vân, cho biết địa phương đang đặt mục tiêu đến ngày 15/6 sẽ hoàn thành chi trả và bàn giao khoảng 70% diện tích mặt bằng. Đến ngày 30/6, xã phấn đấu cơ bản hoàn tất công tác chi trả và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Một xã tại Hà Nội đã ban hành gần 14.000 thông báo thu hồi đất tại đại dự án 925.000 tỷ của Vingroup- Ảnh 2.

Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới. Ảnh: Internet

Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội được khởi công ngày 19/12/2025, có tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch thành 4 phân khu, trải rộng trên địa bàn 11 xã của Hà Nội và định hướng trở thành đại đô thị tích hợp thể thao – dịch vụ – thương mại đạt chuẩn quốc tế.

Với quy mô đặc biệt lớn, dự án được kỳ vọng trở thành động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô, đồng thời góp phần tái định hình không gian đô thị của Hà Nội trong giai đoạn tới.

Một trong những lợi thế nổi bật của dự án là vị trí nằm tại điểm giao cắt của hàng loạt trục giao thông huyết mạch như Vành đai 3,5, Vành đai 4, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đồng thời kết nối trực tiếp với ga Ngọc Hồi. Đây được xem là nền tảng quan trọng để gia tăng khả năng liên kết vùng và thu hút đầu tư.

Theo quy hoạch, hạt nhân của đại dự án là khu liên hợp thể thao quy mô châu lục với điểm nhấn là sân vận động rộng 73,3ha, sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, đạt chuẩn FIFA. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành sân vận động lớn nhất thế giới, tạo biểu tượng mới cho Hà Nội trên bản đồ thể thao và văn hóa quốc tế.

Với quy mô chưa từng có cùng định hướng phát triển đồng bộ, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội không chỉ là công trình hạ tầng mang tính biểu tượng mà còn được kỳ vọng sẽ tạo cực tăng trưởng mới, nâng tầm vị thế của Thủ đô trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm