Trên diện tích 480m², không gian triển lãm tái hiện toàn diện bức tranh thành tựu nổi bật của ngành Xây dựng trong 8 thập kỷ qua. Các lĩnh vực từ xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng giao thông, quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, nhà ở cho đến vật liệu xây dựng đều được thể hiện sinh động bằng mô hình, sa bàn, hình ảnh và thiết kế 3D. Nổi bật trong không gian này là hình ảnh các cây cầu dây văng Rạch Miễu, Mỹ Thuận, Bãi Cháy, Nhật Tân - biểu tượng cho tầm vóc đổi mới và hội nhập của đất nước, đồng thời là minh chứng cho năng lực làm chủ khoa học - công nghệ của đội ngũ kỹ sư, công nhân xây dựng Việt Nam.
Triển lãm được thiết kế thành 6 khu chuyên đề, mỗi khu là một câu chuyện riêng về chặng đường phát triển của ngành Xây dựng. Ở khu thành tựu về hạ tầng giao thông - xây dựng, các công trình trọng điểm như cầu, cảng biển, sân bay, tuyến metro được giới thiệu như biểu tượng của chiến lược "hạ tầng đi trước - mở đường phát triển". Đây là nền tảng quan trọng kết nối vùng miền, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng mạng lưới hạ tầng đồng bộ, xanh và thông minh vào năm 2045.
Khu quy hoạch - kiến trúc và phát triển đô thị - nhà ở khắc họa diện mạo hệ thống gần 900 đô thị trên cả nước. Bản đồ quy hoạch phủ kín 100% các tỉnh, thành phố, cho thấy sự phát triển đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Chính sách nhà ở toàn diện cũng được thể hiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đáng chú ý, ngành Xây dựng tiên phong áp dụng công nghệ số trong quy hoạch và quản lý đô thị, từ số hóa bản đồ, GIS, Digital Twin, AI, drone cho tới mô hình đô thị thông minh. Những công nghệ này mở ra bước tiến mới, đưa Việt Nam hội nhập xu thế toàn cầu về phát triển đô thị thông minh.
Không gian trưng bày về quản lý nhà nước - hoàn thiện thể chế - chuyển đổi số lại cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ về đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, phân cấp - phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính. Hiện nay, 100% thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng đã được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó 95% hồ sơ thực hiện trực tuyến. Song song với đó, Bộ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng và quản lý công trình, như mô hình BIM, hệ thống IoT, BMS trong quản lý vận hành tòa nhà, ITS trong giao thông thông minh hay công nghệ nhận dạng sinh trắc học và thu phí điện tử trong đô thị.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (giữa) tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".
Khu thành tựu khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giới thiệu hàng loạt ứng dụng tiên tiến trong xây dựng hạ tầng, từ bê tông siêu tính năng, vật liệu xanh cho tới giải pháp quy hoạch đô thị bền vững. Từ đó, giúp ngành Xây dựng khẳng định thông điệp: "Lấy khoa học - công nghệ làm động lực, lấy đổi mới sáng tạo làm chìa khóa để nâng tầm chất lượng công trình và đô thị Việt Nam".
Ở khu trưng bày về vật liệu xây dựng, khách tham quan được chiêm ngưỡng hành trình của ngành vật liệu xây dựng trong việc góp phần xây dựng hạ tầng giao thông, nhà ở, công trình dân dụng và công nghiệp. Đây cũng là lĩnh vực tiên phong phát triển vật liệu mới, vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Với những thành tựu đã đạt được, ngành vật liệu xây dựng Việt Nam đang từng bước chinh phục thị trường quốc tế, tạo nền tảng cho một ngành công nghiệp hiện đại, bền vững và tự chủ.
Một không gian ấn tượng khác là khu trải nghiệm khám phá sáng tạo - tương tác công nghệ. Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp tiếp cận và trải nghiệm các thành tựu công nghệ số tiên tiến, mở ra cái nhìn toàn cảnh về tương lai ngành Xây dựng trong kỷ nguyên số.

Mô hình các công trình giao thông trọng điểm được tái hiện.
Đặc biệt, khu Vinh danh đã để lại nhiều xúc động khi tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn bó với ngành, cùng những phần thưởng cao quý mà ngành Xây dựng đã được trao tặng: 2 Huân chương Sao Vàng, 4 Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều giải thưởng kiến trúc - quy hoạch trong nước và quốc tế. Đây là minh chứng cho vị thế, uy tín và những đóng góp sáng tạo của ngành Xây dựng trong công cuộc kiến thiết đất nước và hội nhập toàn cầu.
KTS. Ngô Trung Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam nhấn mạnh rằng, ngành Xây dựng, dù chỉ là một phần trong bức tranh lớn của Triển lãm, nhưng đã để lại nhiều dấu ấn với những công trình, dự án tiêu biểu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phục hồi và phát triển sau chiến tranh, đúng như mong muốn của Bác Hồ và Đảng về một đất nước ngày càng giàu mạnh.
Ông cho rằng, việc các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh bên lá cờ đá lớn nhất Việt Nam, một điểm nhấn của không gian trưng bày của ngành Xây dựng chính là minh chứng cho niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần phấn đấu và trách nhiệm cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.

Khách tham quan chụp ảnh bên lá cờ đá tại gian trưng bày của ngành Xây dựng.
Có thể thấy, trải qua 80 năm hình thành và phát triển, ngành Xây dựng Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng, kiến tạo nền tảng hạ tầng, không gian sống và diện mạo quốc gia. Với tầm nhìn đổi mới, hội nhập và làm chủ khoa học - công nghệ hiện đại, ngành tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.