Sân vận động Thái Nguyên - công trình thể thao trọng điểm của địa phương - được khởi công từ tháng 12/2022 tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư khoảng 535 tỷ đồng. Sau gần 3 năm triển khai, dự án đã hoàn tất các hạng mục và dự kiến khánh thành ngày 19/12/2025.
Theo quy mô thiết kế, sân vận động có sức chứa 22.000 chỗ ngồi. Trong đó, hai khán đài A và B có tổng 15.000 chỗ, được lắp mái che. Khi đưa vào sử dụng, đây được xem là sân vận động lớn nhất khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, với sức chứa tương đương sân Hàng Đẫy.

Sân vận động Thái Nguyên dự kiến khánh thành ngày 19/12/2025. Ảnh: Báo Thái Nguyên
Công trình được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp hệ thống piste 8 đường chạy vòng, 10 đường chạy thẳng, cùng các hạng mục kỹ thuật - phụ trợ đồng bộ như cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải, giao thông nội bộ, trạm biến áp. Với cấu hình này, sân không chỉ phục vụ bóng đá mà còn đáp ứng điều kiện tổ chức nhiều môn thi đấu khác.

Sân vận động Thái Nguyên đang hoàn thiện nốt các hạng mục cuối cùng. Ảnh: Báo Thái Nguyên
Bên cạnh hạ tầng thi đấu, hệ thống không gian chức năng cũng được đầu tư bài bản, gồm trung tâm điều hành, khu tác nghiệp báo chí, phòng y tế, phòng trọng tài, các phòng chức năng chuyên môn… nhằm đáp ứng các tiêu chí tổ chức giải của các liên đoàn thể thao. Đây được xem là nền tảng để Thái Nguyên nâng khả năng đăng cai các giải đấu cấp khu vực và quốc gia, đồng thời đưa hoạt động thể thao trở thành một phần của đời sống đô thị, góp phần làm phong phú sinh hoạt văn hóa và nâng chất lượng sống.

Sân vận động Thái Nguyên đang hoàn thiện nốt các hạng mục cuối cùng. Ảnh: Báo Thái Nguyên
Vị trí địa lý tiếp tục là lợi thế đáng kể. Thái Nguyên cách Hà Nội hơn một giờ di chuyển, cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 40km, giao thông thuận lợi; hệ thống khách sạn, dịch vụ lưu trú và hạ tầng đô thị cũng ngày càng hoàn thiện. Những yếu tố này tạo điều kiện để địa phương tổ chức các sự kiện kéo dài nhiều ngày, chủ động công tác hậu cần, đón tiếp vận động viên, trọng tài, phóng viên và khán giả.
Đáng chú ý, sân vận động không chỉ được kỳ vọng là nơi thi đấu mà còn là “điểm kết nối” cho các hoạt động văn hóa - thể thao, qua đó mở rộng cơ hội quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch của tỉnh. Khi được khai thác hiệu quả, công trình có thể tạo lực kéo cho các ngành liên quan như thương mại, dịch vụ, vận tải, lưu trú, giải trí, kích thích tiêu dùng, tạo thêm việc làm và nguồn thu cho địa phương. Đồng thời, đây cũng là không gian thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng, nâng đời sống tinh thần của người dân.
Có thể khẳng định, Sân vận động Thái Nguyên không chỉ là một công trình thể thao hiện đại mà còn là hạ tầng động lực, kết nối thể thao với du lịch và dịch vụ. Nếu được vận hành đồng bộ và khai thác đúng hướng, công trình sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng tầm vị thế của Thái Nguyên trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.