Công trình nhà hàng thuộc dự án nghỉ dưỡng Vedana Resort do công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa quy hoạch tại Xã Cúc Phương, huyện Nho Quan cũ, tỉnh Ninh Bình.
Ngôi nhà này được xây dựng trên diện tích sàn khoảng 1.000m2, với mái vòm hình tròn, ba tầng mái được thiết kế mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống Việt - trải rộng trên bán kính khoảng 18m, và vươn cao tới 16m (tương đương một tòa nhà 5 tầng).

Ngôi nhà sở hữu kiến trúc độc đáo được làm hoàn toàn bằng tre. Ảnh: Internet
Một trong những điểm đáng kinh ngạc của công trình đó là toàn bộ cấu trúc được xây dựng từ tre với hơn 70.000 cây tre và không sử dụng bất kỳ vật liệu kim loại nào để kết nối các thân tre với nhau.

Công trình khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Internet
Thay vào đó, các thanh tre được vót nhọn, liên kết thủ công, có nơi dùng dây dù để buộc chặt, tuân theo kỹ thuật thủ công truyền thống.

Các thanh tre được vót nhọn và liên kết thủ công với nhau. Ảnh: Internet
Thiết kế mái vòm ba tầng gồm 36 khung tre mô-đun, tạo nên hình dáng một "đỉnh chóp" mềm mại mà cũng rất cao ráo, điều này khiến Vedana Restaurant trở thành tòa nhà tre cao nhất mà kiến trúc sư VTN Architects từng thực hiện.

Các tầng mái được thiết kế mang đậm dấu ấn kiến trúc Việt. Ảnh: Internet
Bên cạnh ý nghĩa về quy mô, Vedana Restaurant còn là biểu tượng của kiến trúc bền vững và xanh - một cách tái hiện vật liệu truyền thống Việt Nam trong thời hiện đại, hòa hợp với thiên nhiên, núi rừng và hồ nước của Vedana Resort.
Từ kỹ thuật xử lý tre đến thiết kế mái vòm ba tầng, tất cả tạo nên một công trình vượt ra khỏi khuôn khổ của một nhà hàng nghỉ dưỡng đơn thuần.
Với quy mô vượt trội và kỹ thuật thi công hoàn toàn thủ công, công trình không chỉ là một kỷ lục về kiến trúc tre mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho hướng phát triển bền vững của kiến trúc Việt Nam.