Trong bối cảnh nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai, xã Ngọc Hồi (Hà Nội) đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Khu đô thị thể thao Olympic với tinh thần quyết liệt và đồng bộ.
Đến nay, địa phương đã hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 141 hộ dân tại hai thôn Yên Kiện và Xuân Nê, với tổng kinh phí khoảng 125 tỷ đồng. Song song đó, 5 thông báo thu hồi đất đã được ban hành tới 1.886 hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi, tổng diện tích khoảng 228ha, trải rộng tại các thôn Yên Kiện, Ngọc Hồi, Lạc Thị, Vĩnh Trung và Xuân Nê.

Quang cảnh buổi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại thôn Yên Kiện, xã Ngọc Hồi. Ảnh: Hoàng Quyết
Việc tổ chức GPMB được thực hiện đúng quy định, đồng thời linh hoạt trong quá trình triển khai, giúp chính quyền địa phương chủ động tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở. Nhờ đó, tiến độ bàn giao mặt bằng cho các dự án được bảo đảm, đồng thời củng cố niềm tin và sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương phát triển.
Trong thời gian tới, xã Ngọc Hồi tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ theo hướng kịp thời, hiệu quả; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và giữ vững sự đồng thuận trong Nhân dân, tạo nền tảng cho quá trình đô thị hóa theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững.

Khu đô thị thể thao Olympic sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới. Ảnh: Internet
Dự án Khu đô thị thể thao Olympic do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công ngày 19/12/2025, có quy mô hơn 9.171ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng, trải dài trên địa bàn 11 xã phía Nam Hà Nội, định hướng trở thành một trong những khu đô thị lớn nhất cả nước.
Dự án sở hữu vị trí chiến lược khi nằm tại điểm giao cắt của hàng loạt trục giao thông huyết mạch như Vành đai 3,5, Vành đai 4, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đồng thời kết nối trực tiếp với ga Ngọc Hồi, tạo lợi thế nổi bật về liên kết vùng.
Theo quy hoạch, khu đô thị được phát triển theo mô hình tích hợp thể thao – dịch vụ – thương mại đạt chuẩn quốc tế, gồm 4 phân khu chức năng. Trong đó, hạt nhân là khu liên hợp thể thao quy mô châu lục, đóng vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng tầm vị thế Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa khu vực.
Đáng chú ý, dự án dự kiến xây dựng một sân vận động quy mô 73,3ha với sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, đạt chuẩn FIFA. Khi hoàn thành, công trình này được kỳ vọng trở thành sân vận động lớn nhất thế giới, đồng thời là biểu tượng mới của Thủ đô trong tương lai.