Ngày 19/10/2025, dự án sân vận động PVF quy mô 60.000 chỗ ngồi đã chính thức khởi công trong khuôn viên Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Công trình do Bộ Công an làm chủ đầu tư, Vinhomes (thuộc Tập đoàn Vingroup) đảm nhiệm vai trò tổng thầu xây dựng.
Được quy hoạch là hạng mục trung tâm của tổ hợp thể thao – dịch vụ rộng khoảng 92ha, sân vận động PVF được định hướng trở thành thiết chế văn hóa – thể thao trọng điểm, phục vụ huấn luyện, thi đấu chuyên nghiệp và tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Với sức chứa 60.000 chỗ, công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu lớn trong khu vực và thế giới. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những sân vận động lớn thứ 2 Việt Nam, vượt đáng kể so với Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (40.000 chỗ).

Phối cảnh sân vận động PVF. Ảnh: Internet
Sau khoảng nửa năm triển khai, công trình đã dần thành hình với tiến độ thi công được đẩy lên cao độ. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động, tổ chức thi công nhiều mũi, làm việc theo ca liên tục. Các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, từ độ dốc khán đài đến hệ thống công năng phụ trợ, đều đang được kiểm soát chặt chẽ nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện thể thao và giải trí quy mô quốc tế.

Sau khoảng nửa năm triển khai, công trình đã dần thành hình với tiến độ thi công được đẩy lên cao độ. Ảnh: Vietnammoi
Song song với hạng mục chính, các công trình phụ trợ như quảng trường và hệ thống bãi đỗ xe quy mô khoảng 18ha cũng đang được triển khai đồng bộ. Trong đó, điểm nhấn kỹ thuật nổi bật là hệ mái vòm thép có tổng khối lượng hơn 8.600 tấn – hạng mục phức tạp nhất của dự án.

Hiện công trình đang thi công hạng mục khán đài. Ảnh: Vietnammoi
Đáng chú ý, sân vận động PVF là công trình đầu tiên tại Việt Nam tích hợp công nghệ mái đóng – mở tự động, với thời gian vận hành từ 12–20 phút. Giải pháp này cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa không gian ngoài trời và trong nhà, đảm bảo các sự kiện diễn ra liên tục bất chấp điều kiện thời tiết.
Toàn bộ công trình nằm trong quần thể rộng khoảng 920.000m2, bao gồm hệ thống bãi đỗ xe quy mô 180.000m2. Thiết kế sân vận động lấy cảm hứng từ các công trình biểu tượng như sân AT&T (Mỹ) và Sân vận động Quốc gia Singapore. Phần mái sử dụng vật liệu PTFE hiện đại, có khả năng hạn chế hấp thụ nhiệt, chống tia UV và giảm tiếng ồn, góp phần tối ưu hiệu quả năng lượng và tạo không gian thoáng mát bên trong.
Bên cạnh đó, dự án còn tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, như mặt sân sử dụng cỏ hybrid dạng mô-đun – công nghệ đang được áp dụng tại các sân vận động hàng đầu thế giới như Wembley (Anh), cùng hệ thống khu vực VIP cao cấp phục vụ các sự kiện lớn.
Dự kiến, sân vận động PVF sẽ hoàn thành vào tháng 3/2027. Khi đi vào vận hành, công trình không chỉ góp phần nâng tầm hạ tầng thể thao quốc gia mà còn mở ra cơ hội đăng cai các sự kiện lớn như ASIAD, Olympic hay thậm chí World Cup, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trên trường quốc tế.