Nguồn tin trên báo Khánh Hòa cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 121/2026, bổ sung và điều chỉnh hàng loạt cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý là mức bồi thường, hỗ trợ được nâng lên đáng kể, với hệ số nhân 1,5 lần so với quy định hiện hành, nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân có đất bị thu hồi.
Động thái này được xem là bước hoàn thiện quan trọng về pháp lý, sau khi Bộ Công Thương cùng các Bộ, ngành rà soát, cập nhật dự thảo trên cơ sở Nghị quyết số 189/2025. Ngay sau đó, các nội dung sửa đổi đã được thông qua, thiết lập một hệ thống chính sách ưu đãi riêng biệt cho hai dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam.

Khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: Báo Khánh Hòa
Theo quy định mới, người có đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất đủ điều kiện bồi thường sẽ được nhận mức kinh phí tính theo quy định hiện hành nhân với hệ số 1,5 lần. Với nhóm đất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp được nâng lên mức cao nhất, khi người dân có thể nhận khoản hỗ trợ tiền mặt tối đa bằng 5 lần giá đất trong bảng giá, tiếp tục nhân thêm hệ số 1,5 lần cho toàn bộ diện tích trong hạn mức.
Không chỉ vậy, phần diện tích vượt hạn mức vẫn được bồi thường chi phí đầu tư còn lại, tính bằng 1 lần giá đất nhân với hệ số 1,5 lần. Trường hợp không thuộc diện hỗ trợ chuyển đổi nghề, người dân vẫn được hỗ trợ ở mức 3 lần giá đất nông nghiệp trong bảng giá, tiếp tục áp dụng hệ số 1,5 lần.

Khu vực xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Ảnh: Báo Pháp luật TP. HCM
Một điểm mới đáng chú ý là chính sách tái định cư. Người dân đủ điều kiện sẽ được giao đất tại khu tái định cư và được miễn 100% tiền sử dụng đất đối với suất tối thiểu. Nếu lựa chọn lô đất lớn hơn, chỉ cần nộp thêm phần chênh lệch diện tích. Đồng thời, các trường hợp đất nông nghiệp đã chuyển đổi mục đích sử dụng thực tế nhưng chưa kịp hoàn tất thủ tục cũng được xem xét bồi thường theo hiện trạng sử dụng, tháo gỡ vướng mắc tồn tại nhiều năm.
Nghị quyết cũng làm rõ trách nhiệm thực thi khi chuyển vai trò từ "người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền" sang "chủ đầu tư", giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình triển khai.
Đáng chú ý, các chính sách mới không chỉ áp dụng cho các trường hợp phát sinh mà còn mở rộng cho cả những hộ đã nhận quyết định thu hồi đất hoặc phê duyệt phương án bồi thường trước đó theo Nghị quyết số 189/2025, đảm bảo tính công bằng trong toàn bộ dự án.
Song song với đó, theo thông tin trên báo VnExpress, người dân có đất ở bị thu hồi còn được hỗ trợ chỗ ở tạm thời trong thời gian chờ tái định cư. Quy định mới đây của UBND tỉnh Khánh Hòa cho thấy các hộ có thể được bố trí nhà tạm nếu địa phương có quỹ nhà, với tiêu chí hộ tối đa 4 người được bố trí một căn, trên 4 người được thêm một căn.
Trong trường hợp không có quỹ nhà hoặc người dân tự lo chỗ ở, mức hỗ trợ tiền thuê nhà tối đa lên tới 5 triệu đồng mỗi tháng cho hộ tối đa 4 người. Từ người thứ 5 trở đi, mức hỗ trợ được cộng thêm 10% cho mỗi thành viên.
Thời gian hỗ trợ được tính từ khi bàn giao mặt bằng đến khi nhận nơi ở mới. Với trường hợp nhận đất, người dân còn được cộng thêm 6 tháng hỗ trợ để xây dựng nhà ở, tạo điều kiện ổn định cuộc sống.
Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, hiện đang được khởi động trở lại, với mục tiêu hoàn thành trong khoảng 5 năm. Trong đó, Nhà máy Ninh Thuận 1 đặt tại thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh; Ninh Thuận 2 tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần lượt là chủ đầu tư.
Hiện tỉnh Khánh Hòa đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch để đảm bảo tiến độ. Với loạt chính sách mới được ban hành, quá trình này được kỳ vọng sẽ thuận lợi hơn.
Trong bối cảnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được tái khởi động sau nhiều năm tạm dừng, việc hoàn thiện cơ chế bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xem là điều kiện then chốt để đẩy nhanh tiến độ. Việc gia tăng quyền lợi cho người dân không chỉ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, mà còn tạo nền tảng đồng thuận xã hội cho một dự án năng lượng có ý nghĩa chiến lược quốc gia.
Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 được quy hoạch là hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, đặt tại tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là tỉnh Khánh Hòa), với tổng công suất kết hợp khoảng 4.000MW.
Trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, cuối năm 2024, Trung ương Đảng, Quốc hội đã xem xét và thống nhất chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Thủ tướng Chính phủ sau đó cũng đã có các quyết định thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân.