Được xây dựng trên tổng diện tích 52.000m2, nhà ga hành khách quốc tế (nhà ga T2) thiết kế theo phong cách hiện đại, với cảm hứng từ hình ảnh cánh chim hải âu. Công trình có vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, chính thức được đưa vào vận hành vào năm 2017.
Vào tháng 4/2025, nhà ga quốc tế T2 sân bay Đà Nẵng đã được tổ chức Skytrax - một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực xếp hạng vận tải hàng không quốc tế - công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Toàn cảnh nhà ga T2 sân bay quốc tế Đà Nẵng khi nhìn trên cao. Ảnh: Báo VnExpress
Theo đó, đây là lần thứ 2 nhà ga tại sân bay này lọt TOP 100 sân bay hàng đầu thế giới. Trước đó năm 2024, sân bay này xếp thứ 94 và năm nay tăng 10 bậc.
Sân bay Đà Nẵng cũng được xếp hạng thứ 9 trong TOP 10 sân bay tốt nhất châu Á.
Đến năm 2025, theo như xếp hạng của tổ chức Skytrax danh giá, hiện nay trên toàn thế giới chỉ có 19 sân bay và 5 nhà ga sân bay đạt tiêu chuẩn 5 sao của Skytrax.

Không gian bên ngoài nhà ga T2 sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Tạp chí Tri thức
Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng đứng thứ 9 châu Á và là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong bảng xếp hạng châu lục.
Nhà ga quốc tế T2 Cảng hàng không Đà Nẵng được thiết kế có hình tuyến tính, phần trần của nhà ga được thiết kế tận dụng ánh sáng mặt trời tự nhiên, giúp tiết kiệm năng lượng. Công trình có tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng.

Không gian bên trong phòng chờ VIP tại nhà ga T2 sân bay Đà Nẵng. Báo VnExpress
Việc thiết kế không gian rộng cũng giúp tạo nên khoảng trống dự phòng, tránh trường hợp bị quá tải trong tương lai.
Theo thiết kế, nhà ga T2 sân bay quốc tế Đà Nẵng có 2 khu vực riêng biệt dành cho khách đi và đến. Đây cũng là nhà ga sở hữu hệ thống camera AI do mật độ hành khách đông đảo.
Nhà ga T2 sân bay Đà Nẵng cũng triển khai hệ thống tự động 100% từ check-in cho đến boarding, từ quầy tự làm thủ tục cho đến tự gửi hành lý.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng là sân bay lớn nhất khu vực miền Trung. Ảnh: Internet
Khu vực phòng chờ thương gia được trang bị máy tính iMac, Ipad cũng như khu vực làm việc, hộp ngủ, giường nằm và phòng tắm...
Nhà ga cũng mở rộng thêm khu vực phòng chờ với các tiện ích như khu nằm nghỉ ngơi thư giãn, khu vui chơi dành riêng cho trẻ em.
Tại đây cũng được bố trí một phòng cầu nguyện với hai phòng nhỏ dành riêng cho nam và nữ, đáp ứng nhu cầu của hành khách đến từ các quốc gia có đông người theo đạo Hồi, như Ấn Độ và các quốc gia Trung Đông. Đây được xem là tiện ích văn hóa giúp nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như tạo sự thoải mái cho các hành khách quốc tế. Phía bên ngoài nhà ga được phủ không gian xanh, không gian mở, gần gũi với thiên nhiên.
Sân bay Đà Nẵng được xây dựng trên diện tích 841ha, đây là cảng hàng không lớn nhất khu vực miền Trung.
Sau khi tái nhập với tỉnh Quảng Nam cũ, TP. Đà Nẵng sở hữu thêm Cảng hàng không Chu Lai và trở thành thành phố có diện tích lớn nhất trong số 6 TP trực thuộc Trung ương của Việt Nam với diện tích 11.860km2.