Sau hơn một thập kỷ ngừng hoạt động, Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đang dần lấy lại nhịp vận hành ổn định, với mục tiêu đạt 100% công suất vào giữa tháng 4/2026 nhằm đảm bảo nguồn cung ethanol (E100) phục vụ phối trộn xăng sinh học E10.
Theo Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung (BSR-BF) - đơn vị quản lý, vận hành nhà máy, việc tái khởi động được triển khai theo lộ trình thận trọng sau khi hoàn tất bảo dưỡng, sửa chữa tổng thể vào đầu năm 2026. Ngay trong tháng 2, lô ethanol đầu tiên với sản lượng hơn 462m3 đã được xuất xưởng, cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất phục vụ phối trộn nhiên liệu sinh học.

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất. Ảnh: Thành Linh
Trong giai đoạn đầu vận hành trở lại, nhà máy duy trì công suất khoảng 60% để phục vụ nuôi cấy vi sinh và tối ưu hệ thống xử lý nước thải. Đến nay, mức vận hành đã được nâng lên khoảng 75% và đang tiếp tục được đẩy nhanh, hướng tới công suất tối đa trong thời gian tới.
Song song với việc nâng công suất, BSR-BF cũng chủ động đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào. Hiện nhà máy sử dụng sắn lát trong nước, nguồn nguyên liệu có lợi thế về chi phí và tính ổn định. Đồng thời, doanh nghiệp đã xây dựng phương án nhập khẩu bổ sung từ Lào, cũng như nghiên cứu mở rộng sang các loại nguyên liệu khác như ngô cao sản từ Mỹ và Brazil nhằm đa dạng hóa nguồn cung.
Để tối ưu chuỗi cung ứng, BSR-BF đang phối hợp với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn nâng cấp hệ thống đường ống vận chuyển ethanol từ nhà máy đến khu vực cảng và khu phối trộn. Khi hoàn thiện, sản phẩm E100 có thể được vận chuyển trực tiếp qua đường ống, góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao tính chủ động trong cung ứng.
Theo kế hoạch, khi đạt công suất tối đa, nhà máy có thể sản xuất khoảng 330m3 ethanol mỗi ngày. Nguồn cung này được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong lộ trình mở rộng sử dụng xăng sinh học E10, qua đó góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch, bền vững.
Được khởi công từ năm 2009 với tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng và công suất thiết kế khoảng 100 triệu lít ethanol mỗi năm, Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất từng đi vào vận hành thương mại năm 2014 nhưng phải dừng hoạt động từ năm 2015 do khó khăn thị trường. Sau nhiều năm "đắp chiếu", dự án được bàn giao cho BSR tiếp nhận, cải tạo và chính thức tái khởi động vào đầu năm 2026.
Việc nhà máy trở lại vận hành và hướng tới công suất tối đa không chỉ mang ý nghĩa phục hồi một dự án lớn trong ngành năng lượng, mà còn mở ra kỳ vọng về việc thúc đẩy thị trường nhiên liệu sinh học tại Việt Nam trong giai đoạn tới.