Aa

Nhà thầu xây dựng thắng lớn sau giai đoạn dài khó khăn

Tuệ Minh
Tuệ Minh Tueminhreatimes@gmail.com
Thứ Năm, 27/02/2025 - 06:00

Hoà Bình, Conteccons, Fecon, Vinaconex cùng loạt nhà thầu xây dựng đã khép lại 2024 với nhiều kết quả khởi sắc. Không ít doanh nghiệp trở lại mức lãi hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng sau giai đoạn dài thua lỗ.

Nhiều "ông lớn" đảo chiều báo lãi

Thời điểm này năm ngoái, bức tranh kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp ngành xây dựng vẫn phủ kín một tông màu u ám. Doanh thu không cải thiện, lợi nhuận thua lỗ, nợ đọng khó đòi khiến các nhà thầu khó khăn chồng khó khăn. Nhưng đến thời điểm hiện tại, cùng với đà hồi phục của thị trường bất động sản, nhiều nhà thầu xây dựng đã từng bước ghi nhận những tín hiệu khởi sắc.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã: HBC) là một minh chứng. Năm 2023, doanh nghiệp này báo lỗ 1.115 tỷ đồng, 2.610 tỷ đồng là con số ghi nhận trong năm 2022. Thế nhưng kết thúc năm 2024, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp đã cải thiện vượt bậc, từ báo lỗ sang báo lãi 852 tỷ đồng. Đây cũng là mức lãi cao nhất công ty đạt được kể từ năm 2018.

Cùng với lợi nhuận cải thiện, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp cũng tăng gần 17 lần so với năm ngoái, lên 1.657 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty cổ phần Fecon (mã: FCN) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng trong năm 2024, cao hơn nhiều so với mức lỗ 42 tỷ đồng trong năm 2023. Doanh thu đạt 3.374 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 17% so với năm ngoái.

Kết quả kinh doanh FCN cải thiện chủ yếu do quý IV/2024 lãi hơn 28 tỷ đồng nhờ có nguồn lợi nhuận từ hoạt động đầu tư dự án. Ngoài ra, trong năm qua, Công ty ghi nhận lợi nhuận từ công ty liên kết (Công ty cổ phần FECON Hòa Yên) gần 4,3 tỷ đồng.

Bên cạnh những nhà thầu đảo chiều từ lỗ sang lãi, ngành xây dựng còn ghi nhận nhiều nhà thầu có bức tranh kinh doanh khởi sắc, năm sau tốt hơn năm trước. Nổi bật là "ông lớn" Conteccons (mã: CTD).

Theo báo cáo tài chính doanh nghiệp, năm tài chính 2024 (từ 1/7/2023 đến 30/6/2024), Conteccons đạt doanh thu 21.045 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 309 tỷ đồng; lần lượt tăng 31% và gấp 4,6 lần kết quả thực hiện trong năm tài chính 2023. Lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện, từ mức 2,25% năm 2023 lên 3,39%.

Bước sang năm tài chính 2025 (từ 1/7/2024 đến 30/6/2025), lũy kế nửa đầu năm, Coteccons mang về doanh thu thuần gần 11.645 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 199 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 49% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ kiểm soát tốt giá vốn và các chi phí cố định, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam(Vinaconex, mã: VCG) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong vừa năm qua. Theo đó, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp đạt hơn 1.157 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ và cao nhất trong vòng 4 năm qua.

Tương tự, nhà thầu trong lĩnh vực giao thông - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã: HHV) - cũng khép lại năm 2024 với đà tăng trưởng ấn tượng. Doanh thu ghi nhận 3.308 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với năm 2023; lợi nhuận sau thuế đạt 473 tỷ đồng, tăng 23%.

Liên tiếp "bỏ túi" hàng loạt gói thầu khủng

Trên nền kinh doanh tích cực của năm 2024 cùng nhiều tín hiệu hồi phục rõ nét của thị trường bất động sản, bức tranh tài chính khối doanh nghiệp nhà thầu được dự đoán có nhiều triển vọng trong năm 2025. Chưa kể, việc liên tiếp "bỏ túi" nhiều gói thầu có giá trị lớn sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp "ăn nên làm ra" trong thời gian tới.

Đơn cử như Fecon, Công ty liên tiếp trúng nhiều gói thầu trong giai đoạn gần đây. Nổi bật là dự án Khu Bến Cảng Mỹ Thủy (Quảng Trị) trị giá 654 tỷ đồng - một công trình hàng hải trọng điểm quốc gia. Tiếp đó là gói thầu 150 tỷ đồng thuộc dự án Đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hay khu công nghiệp Đồng Văn 3 có giá trị 220 tỷ đồng, kho xăng dầu sân bay Long Thành có giá trị gói thầu 118 tỷ đồng, VSIP Vĩnh Thanh I tại Cần Thơ là 70 tỷ đồng…

Mới đây nhất, liên danh Fecon - Coteccons - Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) đã trúng thầu với giá gần 3.144 tỷ đồng tại dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn I.

Trong đó, CC1 là đơn vị đứng đầu liên danh, đảm nhiệm các hạng mục bao gồm thiết kế bản vẽ thi công, thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị. Coteccons và Fecon sẽ tập trung vào các hạng mục thi công kết cấu và các công tác xây dựng cơ bản khác.

Theo Chứng khoán Dầu khí (PSI), việc có backlog với khối lượng dồi dào sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng của Fecon trong thời gian tới. Đặc biệt, đây đều là những dự án thi công trọng điểm, vì vậy hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng sẽ mang về doanh thu cho Fecon trong năm 2025.

Năm 2025 là năm cuối trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Chính phủ đề ra kế hoạch vốn đầu tư công năm nay hơn 790.000 tỷ đồng, tăng đáng kể so với kế hoạch hơn 670.000 tỷ đồng của năm trước. Khoản ngân sách này sẽ giúp đẩy mạnh thi công các công trình trọng điểm. Vì vậy, dư địa cho việc trúng thầu của các doanh nghiệp xây dựng vẫn còn rất lớn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cải thiện doanh thu, lợi nhuận./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top