Tháng 8 vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký quyết định thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao tỉnh Ninh Bình. Ban Quản lý được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam (nay thuộc Ninh Bình), là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, có chức năng quản lý Nhà nước đối với với Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao, đồng thời tổ chức cung ứng các dịch vụ hành chính, hỗ trợ đầu tư, xây dựng, sản xuất, kinh doanh cho các nhà đầu tư theo quy định pháp luật.
Khu Đại học Nam Cao nằm ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, thuận lợi cho việc mở rộng hoặc di dời cơ sở đào tạo của các trường đại học, cao đẳng. Theo báo Tin Tức, đến nay, khu vực này đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng thiết yếu về giao thông, cấp điện, cấp nước, đồng thời được bố trí quỹ đất 12,2ha để xây dựng ký túc xá tập trung và các dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ, giảng viên với giá ưu đãi.

Phối cảnh một trường đại học trong Khu đại học Nam Cao tại tỉnh Hà Nam. Ảnh: Ban quản lý Khu đại học Nam Cao
Song song với việc phát triển hạ tầng, tỉnh Ninh Bình đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ như ngân sách địa phương đảm nhận giải phóng mặt bằng, san lấp, bàn giao đất sạch cho các trường; cấp vốn hỗ trợ phát triển từ ngân sách tỉnh; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp trong công tác lập quy hoạch, thủ tục đất đai, môi trường và hồ sơ thành lập phân hiệu, cơ sở 2 của các trường.
Với diện tích quy hoạch khoảng 754 ha, Khu Đại học Nam Cao được định hướng trở thành khu đại học đa ngành, đa lĩnh vực, gắn kết nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và phát triển đô thị, không chỉ phục vụ Ninh Bình mà còn đáp ứng nhu cầu của vùng Đồng bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội. Tỉnh đã thống nhất chủ trương dành khoảng 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ các trường triển khai dự án đào tạo tại đây.
Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, Ninh Bình và Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao đã chủ động xúc tiến, kêu gọi các trường đại học tham gia đầu tư. Đến nay, khu vực này đã thu hút được một số cơ sở giáo dục có uy tín như Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Cao đẳng Y dược Bạch Mai...
Tháng 8/2025, dự án Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam đã chính thức khởi công tại Khu Đại học Nam Cao, với tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng trên diện tích 22,3ha, dự kiến hoàn thành vào năm 2028 và có khả năng đào tạo từ 5.000-6.000 sinh viên.

Dự án Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam tại Khu Đại học Nam Cao. Ảnh: TTXVN
Khu Đại học Nam Cao được Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng từ năm 2013 với mục tiêu hình thành trung tâm đào tạo nhân lực trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp cho cả vùng đồng bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội, đồng thời góp phần điều chỉnh lại mạng lưới các trường, di dời một số cơ sở đào tạo từ nội đô Hà Nội theo quy hoạch đến năm 2025, tầm nhìn 2050.
Việc triển khai Khu Đại học Nam Cao đang tạo bước chuyển mạnh mẽ cho thị trường bất động sản khu vực phường Hà Nam cũng như tỉnh Ninh Bình. Theo đó, nhu cầu về nhà ở, phòng trọ, dịch vụ tiện ích tăng cao khi nhiều trường đại học lớn rục rịch đầu tư và sinh viên cũng đổ về đây học tập, giúp thúc đẩy phát triển bất động sản thương mại, nhà ở. Khu vực này cũng đã hiện diện những dự án bất động sản quy mô, như khu đô thị Sun Urban City. Sự kết hợp giữa hạ tầng hoàn thiện và dòng vốn đầu tư, nhu cầu nhà ở lên cao sẽ góp phần thu hút thêm các nhà đầu tư mới đổ bộ, dự báo sẽ khai thông một chu kỳ tăng giá mới cho bất động sản địa phương.