nợ đọng xây dựng

Vì sao nhiều doanh nghiệp xây dựng có nguy cơ phá sản?

Vì sao nhiều doanh nghiệp xây dựng có nguy cơ phá sản?

Thị trường

Doanh nghiệp xây dựng đang rơi vào thế bị động về dòng tiền khi nợ đọng từ các chủ đầu tư ngày càng tăng cao. Nếu tình trạng này không được giải quyết, câu chuyện phá sản chỉ là “một sớm, một chiều”.

Nợ đọng ở mức… nghiêm trọng

Nợ đọng ở mức… nghiêm trọng

Thời sự

Một lần nữa, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong năm 2018 cơ quan quản lý phải xử lý xong nợ đọng xây dựng cơ bản và không để phát sinh nợ mới.

Hà Nội chỉ cho phép khởi công dự án mới khi giải quyết hết nợ xây dựng

Hà Nội chỉ cho phép khởi công dự án mới khi giải quyết hết nợ xây dựng

Pháp lý bất động sản

Ngày 26/7, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3620/UBND-KH&ĐT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 của thành phố.

Lên đầu trang
Top