Aa

Nơi an cư - hội tụ những công dân toàn cầu trong tương lai

An An
An An pvhongvu@gmail.com
Chủ Nhật, 20/11/2022 - 06:15

Sự xuất hiện của đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc với hạ tầng đồng bộ, hiện đại… là lực đẩy đưa Phú Quốc trở thành một trong những thành phố đáng sống tại Việt Nam.

Chiều ngày 19/11, tại Phú Quốc, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland tổ chức Talkshow: Phú Quốc - Nơi hội tụ công dân toàn cầu.

Chương trình có sự tham dự của: TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh; Ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam; Ông An Wookjin - Giám đốc phát triển dự án BĐS nước ngoài - Tập đoàn Daewoo E&C; Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HTLand; Ông Phạm Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Các diễn giả đã cùng nhận diện và làm rõ những tiêu chí của thành phố đáng sống và nhu cầu của những công dân toàn cầu, đồng thời đóng góp giải pháp về mô hình phát triển và bài học cho Phú Quốc trong việc đáp ứng các tiêu chí để trở thành phố đảo đáng sống trong tương lai.

Ưu thế đưa Phú Quốc xứng danh “thành phố đáng sống”

Vốn mệnh danh là hòn đảo Ngọc trên vùng biển Tây Nam của Tổ Quốc, với 589,27km2 diện tích tự nhiên được ôm trọn bởi bờ biển dài, từ lâu, Phú Quốc đã nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước bởi cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, nơi mà cuộc sống hiện đại chưa phá hỏng tầng sinh quyển còn dấu ấn nguyên thủy. Không chỉ nhiều tài nguyên thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, đảo Ngọc còn là nơi chứa các di tích lịch sử và những công trình văn hóa tâm linh, đồng thời đặc thù khí hậu cho phép khu vực này khai thác du lịch quanh năm.

Nắm giữ trong mình những lợi thế độc tôn, Phú Quốc đang chứng minh vị thế, không chỉ trở thành điểm đến hoàn hảo, thu hút du lịch lớn nhất Việt Nam mà tiến xa hơn sẽ thành nơi đáng sống, điểm hội tụ công dân toàn cầu.

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phân tích, có 5 tiêu chí về một thành phố đáng sống: Thứ nhất là, bắt nhịp được với cách sống, cách tiêu dùng hiện nay; thứ hai là xanh và an toàn; thứ ba là phải thông minh, chất lượng, đẳng cấp, cụ thể như phải đồng bộ các dịch vụ đi kèm như y tế, trường học.. Thứ tư là không gian sáng tạo để làm việc, phù hợp cho những con người tri thức; thứ năm là thành phố có bản sắc. Khi hội tụ được 5 tiêu chí này chắc chắn đó là địa điểm đáng sống, đáng để đến, dừng chân và trải nghiệm. 

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh

Từ tiềm năng của Phú Quốc, TS. Võ Trí Thành đánh giá: “Hiện nay, Phú Quốc có một ưu thế rất lớn đó là thành phố đảo đầu tiên của cả nước. Ưu thế này đã đưa Phú Quốc đến gần hơn với danh xưng “thành phố đáng sống” - xứng đáng là điểm hội tụ toàn cầu. Cụ thể “hội tụ” là vì có ba đặc điểm: Một là điểm đáng đến, đáng để khám phá; hai là nơi để gắn bó, làm ăn, kinh doanh; ba là nơi đáng sống”.

Chuyên gia này cũng kỳ vọng, Phú Quốc đang được định hướng phát triển đa năng hơn nhiều, thay vì chỉ du lịch như trước. Nếu sắp tới, Phú Quốc có các chính sách thu hút người giàu, người tài như Thái Lan và Malaysia thì Phú Quốc sẽ trở thành nơi an cư cực kỳ hấp dẫn. 

Ở góc nhìn khác, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho rằng, có nhiều cách lựa chọn tiêu chí về một thành phố đáng sống, nhưng có điểm chung nhất đó là dựa trên môi trường sống, làm việc của con người. Trong đó, quan trọng nhất là các môi trường ấy phải mang tính nhân văn, thân thiện, tính bền vững và lấy con người làm trung tâm.

Ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam

Theo ông Doanh, đến thời điểm hiện tại, Phú Quốc đã đáp ứng cơ bản được một số tiêu chí về nơi đáng sống. Tuy nhiên, Phú Quốc mới đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển, vì vậy sẽ còn nhiều thay đổi và biến động tác động đến tất cả các tiêu chí, theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực. 

“Để giữ vững định hướng phát triển một thành phố đáng sống, đòi hỏi sự quyết tâm cao của chính quyền, ý thức và sự đóng góp tích cực của các nhà đầu tư, trách nhiệm cao của tất cả cư dân”, ông Doanh nhấn mạnh.

Ông An Wookjin, Giám đốc phát triển dự án bất động sản nước ngoài - Tập đoàn Daewoo E&C cũng chia sẻ: “Phú Quốc là nơi có thiên nhiên đa dạng, đáp ứng được nhiều nhu cầu nhưng hiện mới được nhắc tới với mô hình ngôi nhà thứ hai và là một điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng hấp dẫn. Tôi nghĩ TP. Phú Quốc có nhiều tiềm năng hơn là chỉ là khái niệm ngôi nhà thứ hai. Vấn đề là chúng ta phải làm cho Phú Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn hơn nữa và là nơi thật sự đáng sống. Từ đó mới thu hút được công dân toàn cầu đến an cư, làm việc từ xa tại với phố đảo này”.

Ông An Wookjin, Giám đốc Phát triển dự án BĐS nước ngoài - Tập đoàn Daewoo E&C

Meyhomes Capital Phú Quốc - không gian sống lý tưởng của công dân toàn cầu

Chiếu theo mục tiêu biến Phú Quốc trở thành một thành phố đáng sống, Meyhomes Capital Phú Quốc được đánh giá là một dự án có đóng góp quan trọng cho định hướng phát triển trung tâm kinh tế tài chính Phú Quốc trong thời gian tới. 

Ở Meyhomes Capital Phú Quốc, bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên trác tuyệt khi nằm kề bên Bãi Kem, khu đô thị còn được bao bọc bởi 3 dãy núi: Núi Ra Đa, Núi Vô Hương, Núi Kiến Văn nên khí hậu và thời tiết ôn hòa, mát mẻ quanh năm. Chủ đầu tư còn dành diện tích không nhỏ cho không gian xanh sinh hoạt chung nội khu với mật độ cây xanh lớn. Trục cảnh quan dài 1.200m kết nối từ trung tâm khu đô thị đến biển tạo thành đường dạo bộ ấn tượng nơi tương lai sẽ diễn ra vô số lễ hội rộn rã suốt ngày đêm. Điểm nhấn sinh thái của Meyhomes Capital Phú Quốc còn nằm ở chuỗi công viên Hồ, công viên Sông và công viên Đại Dương được ví như “long mạch phồn hoa” mang tới phong thủy thịnh vượng cho cư dân tinh hoa. 

Vị trí lõi trung tâm đảo Ngọc là yếu tố đưa Meyhomes Capital Phú Quốc trở thành lựa chọn hàng đầu của cư dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư lẫn khách du lịch. 

Chia sẻ về không gian sống lý tưởng tại Meyhomes Capital Phú Quốc, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần HTLand nói, Meyhomes Capital là thành phố lõi trung tâm của đảo Ngọc Phú Quốc mang tới thế mạnh về giao thông cho dự án khi 2 đại lộ huyết mạch của thành phố đồng thời cũng là trục giao thông chính của dự án. Meyhomes Capital Phú Quốc như “miệng phễu” đón toàn bộ lưu lượng khách du lịch tới đảo Ngọc, giúp gia tăng tiềm năng kinh doanh lưu trú, thương mại trong dài hạn…

Meyhomes Capital Phú Quốc đang chứng tỏ sức hút quy tụ cộng đồng cư dân tinh hoa mới gồm đội ngũ chuyên gia, quản lý cấp cao đến an cư và lập nghiệp. Không những vậy, toàn bộ đại đô thị quy mô 266ha nằm trong 8% quỹ đất ít ỏi được sở hữu lâu dài tại đảo Ngọc, bởi vậy 100% sản phẩm bất động sản tại đây đều được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu lâu dài - một bảo chứng vững chắc cho tài sản truyền đời liên tục tăng giá trị theo tốc độ phát triển chung của Phú Quốc. 

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HTLand

“Tôi cho rằng, đây chính là thế mạnh vượt trội của Meyhomes Capital Phú Quốc giúp dự án trở thành “thỏi nam châm” thu hút lớp cư dân mới tới “đảo thiên đường” để sinh sống và làm việc”, bà Hương nhận định.

Còn ông Bùi Văn Doanh lại đặc biệt ấn tượng với dự án Meyhomes Capital Phú Quốc khi có tới 36 đại công viên và 355 tiểu công viên được quy hoạch xen lẫn với các phân khu dự án tạo nên môi trường sống hoàn hảo.

“Hệ thống công viên này cộng với môi trường biển trong lành trở thành một giá trị lớn của Meyhomes Capital Phú Quốc và ngày càng trở thành báu vật khi nguồn lực đất đai ở Phú Quốc sẽ ngày càng cạn kiệt. Theo tôi, đây mới chính là nhân tố quan trọng làm nên tính đáng sống của Meyhomes Capital Phú Quốc. Dự án đáng để ở, để nghỉ dưỡng thì tất nhiên đáng để kinh doanh vì nó đáp ứng đúng nhu cầu của con người, của khách hàng trong cả trước mắt và tương lai”, ông Doanh nhận định.

Ông Phạm Minh Đức, Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Là đơn vị phát triển dự án, ông Phạm Minh Đức, Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành chia sẻ: “Meyhomes Capital Phú Quốc xác định đối tượng sinh sống tại đây là những người có mức sống khá, là đội ngũ chuyên gia, nhân sự có chất lượng... Họ đến đây để làm việc thì cũng cần phải có môi trường sống để họ có cảm giác như ở chính nhà mình. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều cơ chế rộng mở hơn cho Phú Quốc để nơi đây thành nơi đáng sống toàn cầu, cho những chuyên gia, những người có thu nhập tốt”.

Ông Đức cũng chia sẻ thêm, Tập đoàn Tân Á Đại Thành mong muốn mang đến giá trị thật cho dự án Meyhomes Capital Phú Quốc mà ở đó mỗi cư dân đều được tận hưởng sự an lành, khỏe mạnh xuyên suốt các hoạt động sống. Đồng thời, ông Đức hy vọng khách hàng sẽ lựa chọn đón đầu dòng sản phẩm đô thị tại Phú Quốc và đồng hành cùng Tân Á Đại Thành trong chặng đường sắp tới./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top