Aa

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định sẽ học tập theo ông Nguyễn Thành Phong

Diệu Phan
Diệu Phan phandieu.mtg@gmail.com
Thứ Ba, 24/08/2021 - 17:27

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định sẽ học tập theo ông Nguyễn Thành Phong trong thực hiện chức trách và nhiệm vụ trong thời gian sắp tới.

Thông tin này được Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP.HCM khóa X diễn ra ngày 24/8. Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP.HCM đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND TP.HCM cũng đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong do được điều động nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã trân trọng cảm ơn các đại biểu HĐND TP đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM. Với tư cách là người kế nhiệm, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi xin trân trọng và ghi nhận sự đóng góp to lớn của ông Nguyễn Thành Phong cho TP.HCM trong hơn một nhiệm kỳ qua. Ông Mãi khẳng định sẽ học tập theo ông Nguyễn Thành Phong trong thực hiện chức trách và nhiệm vụ trong thời gian sắp tới.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi bày tỏ, nhận nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình TP.HCM hết sức khó khăn là vinh dự lớn lao nhưng cũng là thách thức. Ông cam kết sẽ đem hết tinh thần, sức lực, khả năng và thời gian của mình để cùng tập thể UBND TP đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông cũng khẳng định sẽ nguyện đem hết sức mình để phụng sự lợi ích nhân dân và sự phát triển của TP.HCM.

“Tôi thấu hiểu người dân TP.HCM đang trải qua những ngày khó khăn nhất khi giãn cách xã hội, phải chịu đựng bao nhiêu bất tiện, bao nhiêu thiếu thốn và kể cả là mất mát người thân trong những ngày vừa qua. Đây là việc không mong muốn và người dân TP phải trải qua như thế, rất khó khăn”, ông Mãi chia sẻ.

Theo tân Chủ tịch UBND TP.HCM, dịch bệnh kéo dài đã gây tổn thương rất lớn đến kinh tế - xã hội của TP.HCM, từ đó cũng ảnh hưởng đến cả nước. Các hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình đốn, người dân không có việc làm, không có thu nhập. Từ đó, dẫn đến đứt gãy chuỗi sản xuất và khả năng chúng ta bị mất thị trường rất lớn và môi trường đầu tư bị ảnh hưởng rất nhiều. Cả TP.HCM và người dân đang phải gánh chịu những tác động rất nặng nề của đại dịch, đang tạo ra những khó khăn rất lớn cho kinh tế - xã hội và đời sống.

Ông Phan Văn Mãi phát biểu ngay sau khi nhậm chức

Đề cập đến kế hoạch mở cửa nền kinh tế TP.HCM, ông Phan Văn Mãi nói rằng, đây là yêu cầu đặt ra hiện nay. Tuy nhiên, thành phố phải có kế hoạch cụ thể và việc mở cửa phải có lộ trình từng bước. Ông sẽ chỉ đạo ngay các cơ quan chức năng của TP.HCM nghiên cứu hoàn thiện kế hoạch cụ thể để ứng phó có hiệu quả với tình hình dịch bệnh trong điều kiện hiện nay, để khôi phục và phát triển kinh tế phù hợp với dịch bệnh còn kéo dài, phức tạp.

Để mở cửa nền kinh tế, ông Mãi cho biết, TP.HCM sẽ thành lập bộ phận, xây dựng kế hoạch một cách cụ thể. Thành phố cũng sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước để bổ sung các biện pháp từ nay đến ngày 1/9 và đồng thời có kế hoạch sau 15/9. TP.HCM sẽ tính toán, tùy theo tình hình dịch mà mở cửa nền kinh tế. Việc mở cửa nền kinh tế, mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên nguyên tắc phải đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đế kết quả phòng chống dịch Covid-19.

Chia sẻ về thông điệp của mình, ông Phan Văn Mãi tin tưởng khó khăn nào rồi sẽ vượt qua khi có sự chung sức đồng lòng của chính quyền, người dân, sự giúp sức, giúp đỡ từ bên ngoài, từ các tỉnh, thành trong cả nước, Trung ương, bà con ở nước ngoài chúng ta sẽ vượt qua khó khăn này.

 

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, sinh ngày 25/2/1973, quê quán xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Anh văn. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Mãi từng giữ các chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông cũng từng là Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre; Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre; Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Bí thư Trung ương Đoàn phụ trách phía Nam; Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Bến Tre… 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top