phương án phá dỡ tòa 8b lê trực

Hà Nội cần thượng tôn pháp luật!

Hà Nội cần thượng tôn pháp luật!

Nghiên cứu - Phản biện

Để một vụ việc tồn tại đến 5, 6 năm trời đương nhiên là phải có ngọn nguồn, gốc rễ, chứ không phải là do bộ máy chính quyền của Hà Nội bất lực từ bấy đến nay.

Vụ tòa nhà 8B Lê Trực: Người dân yêu cầu phải có phương án tháo dỡ

Vụ tòa nhà 8B Lê Trực: Người dân yêu cầu phải có phương án tháo dỡ

Thời sự

Chiều tối 22/4, rất nhiều phương tiện, thiết bị hiện đã được tập kết sẵn sàng để chuẩn bị cho cho công tác tháo dỡ công trình vi phạm tòa nhà 8B Lê Trực giai đoạn 2 (tháo dỡ tầng 17 và 18).

Lên đầu trang
Top