Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cùng đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp khảo sát thực địa khu vực xã Thống Nhất, nằm ven vịnh Cửa Lục – địa điểm đang được nghiên cứu để xây dựng Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh Quảng Ninh.
Tại buổi khảo sát, sau khi nghe báo cáo hiện trạng và định hướng quy hoạch khu vực, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phương án quy hoạch Khu trung tâm hành chính mới phải được đặt trong tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế – xã hội dài hạn, khai thác tối đa lợi thế về không gian, cảnh quan và vị trí ven vịnh Cửa Lục.
Theo chỉ đạo, quy hoạch cần được nghiên cứu đồng bộ cả hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Trong đó, hạ tầng kỹ thuật tập trung vào hệ thống giao thông, cảng, bến; hạ tầng xã hội cần tính toán không gian xây dựng các biểu tượng, tượng đài, quảng trường trung tâm phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh, cùng các công trình phụ trợ. Song song với đó là định hướng hình thành khu đô thị vệ tinh, tạo điểm nhấn kiến trúc, mở rộng không gian phát triển đô thị mới ở khu vực phía Bắc vịnh Cửa Lục, qua đó thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Vịnh Cửa Lục. Ảnh: Internet
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND xã Thống Nhất rà soát kỹ hiện trạng toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đồng thời xác định quy mô, nhu cầu bố trí các cơ quan hành chính cấp tỉnh cần di chuyển. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai việc lập và phê duyệt Quy hoạch Khu trung tâm hành chính mới, bảo đảm mục tiêu và tiến độ đề ra; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai đầu tư dự án như bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ trương đầu tư, xây dựng. Thời gian hoàn thành các thủ tục này được yêu cầu phấn đấu trong quý II/2026.
Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực I được giao rà soát quy hoạch chi tiết Quốc lộ 279, nghiên cứu phương án mở rộng, nâng cấp tuyến đường này thành trục đại lộ, nhằm cải thiện khả năng kết nối giao thông, nâng cao mỹ quan đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho khu vực.
Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu nghiên cứu hệ thống giao thông tĩnh, đặc biệt là các bãi đỗ xe, để tránh tình trạng ùn tắc khi tổ chức các sự kiện lớn tại khu vực quảng trường trung tâm. Đồng thời, tham mưu đề xuất dự án cầu Cửa Lục 2, qua đó tăng cường năng lực hạ tầng giao thông liên vùng, kết nối hai bờ vịnh Cửa Lục, giảm tải cho cầu Bãi Cháy hiện hữu và mở rộng không gian phát triển đô thị phía Bắc vịnh, hướng tới hình thành đô thị mới – trung tâm kết nối mới của tỉnh Quảng Ninh.
Cùng với các công trình đã và đang nghiên cứu như cầu Tình Yêu, cầu Bình Minh, tỉnh sẽ tiếp tục xem xét hệ thống cầu cảnh quan bắc qua sông Mằn, sông Lựng Hà, tạo mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối các khu chức năng, từng bước đưa vịnh Cửa Lục trở thành trung tâm liên kết không gian đô thị mới.

Một đoạn Quốc lộ 279. Ảnh: Báo Lao Động
Theo kế hoạch, Quảng Ninh đặt mục tiêu khởi công xây dựng Khu trung tâm hành chính mới tại xã Thống Nhất trong năm 2026. Khu vực quy hoạch nằm trên trục Quốc lộ 279, gần vịnh Cửa Lục – một lợi thế lớn về giao thông và cảnh quan.
Quốc lộ 279 là tuyến giao thông huyết mạch liên tỉnh, kết nối Quảng Ninh với các tỉnh miền núi phía Bắc như Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên. Đây cũng là tuyến đường gắn với dấu mốc lịch sử tháng 2/1979, thời điểm diễn ra chiến tranh biên giới phía Bắc. Chính vì được đặt theo mốc thời gian này, Quốc lộ 279 trở thành quốc lộ duy nhất tại Việt Nam mang ba chữ số, đồng thời là tuyến đường chiến tranh có quy mô và chiều dài lớn thứ hai, với tổng chiều dài khoảng 970km, chỉ sau tuyến đường Trường Sơn (đường mòn Hồ Chí Minh).
Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn quan trọng trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và hình thành vùng đô thị tầm cỡ khu vực vào năm 2045. Với định hướng này, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị chiến lược.
Trung tâm của định hướng phát triển mới là khu vực Vịnh Cửa Lục không gian có vị trí đặc biệt khi kết nối trực tiếp với Vịnh Hạ Long, gắn với mạng lưới cao tốc của tỉnh và nằm gần cảng biển nước sâu Cái Lân. Với diện tích gần 20km2, là điểm hợp lưu của 6 con sông đổ ra từ thượng nguồn núi Thiên Sơn trước khi hòa vào biển lớn, Vịnh Cửa Lục được Chính phủ xác định trở thành hạt nhân phát triển đô thị đa cực, thông minh và tăng trưởng xanh. Tại đây, Quảng Ninh định hướng hình thành hệ thống quảng trường, công viên sinh thái, bến du thuyền, công trình văn hóa và các điểm nhấn kiến trúc nhằm xây dựng bản sắc đô thị mở, hiện đại và thân thiện với cộng đồng.