Theo các quyết định phê duyệt quy hoạch, Cần Thơ được xác định phát triển du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, tiến tới vai trò mũi nhọn. Thành phố định hướng hình thành hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, gồm: du lịch sinh thái miệt vườn; du lịch sông nước – chợ nổi; du lịch văn hóa – lịch sử – tín ngưỡng; du lịch cộng đồng; du lịch biển và nghỉ dưỡng cao cấp. Các loại hình này được phát triển theo hướng chất lượng cao, thân thiện môi trường, gắn chặt với bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và di sản văn hóa đặc trưng vùng sông nước Nam Bộ.
Trong không gian phát triển đó, Cù Lao Dung (thuộc khu vực xã Cù Lao Dung và An Thạnh, huyện Cù Lao Dung cũ) được quy hoạch trở thành vùng du lịch trọng điểm, đóng vai trò trung tâm nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp phía biển của TP. Cần Thơ.
Cù Lao Dung nằm ở vị trí đặc biệt, kẹp giữa cửa sông Hậu và dải ven biển, sở hữu hệ cảnh quan hiếm có gồm sông – biển – rừng ngập mặn – bãi bồi – hệ sinh thái nước lợ. Khu vực này đồng thời kết nối thuận lợi với các tuyến giao thông thủy, bộ và ven biển, cũng như các không gian kinh tế Trần Đề, Định An, tạo nền tảng hình thành chuỗi đô thị du lịch – logistics – dịch vụ biển liên hoàn.

Cù lao Dung là nơi có diện tích rừng bần phòng hộ dài và lớn nhất cả nước với khoảng 2.600ha bao gồm rừng nguyên sinh và rừng trồng. Ảnh: Internet
Theo định hướng quy hoạch, Cù Lao Dung sẽ phát triển các khu nghỉ dưỡng sinh thái, đô thị du lịch ven sông – ven biển, công viên sinh thái và khu vui chơi giải trí tổng hợp. Song song đó là các mô hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao và du lịch cộng đồng, khai thác hài hòa giá trị tự nhiên với sinh kế bền vững cho cư dân địa phương.
Các loại hình du lịch sinh thái rừng ngập mặn, du lịch biển, du lịch trải nghiệm văn hóa Khmer – Hoa, lễ hội truyền thống và đời sống sông nước được xác định là trụ cột khai thác. Đây chính là nền tảng để hình thành những sản phẩm du lịch đặc thù, tạo dấu ấn khác biệt cho du lịch Cần Thơ cũng như toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Ở góc nhìn tự nhiên, Cù Lao Dung cách trung tâm TP. Cần Thơ khoảng 50km theo tuyến quốc lộ Nam Sông Hậu. Do bốn bề sông nước bao quanh, việc tiếp cận hiện nay chủ yếu bằng phà, với thời gian di chuyển khoảng 15–20 phút. Dải đất này nằm ở cuối nguồn sông Hậu, nơi con sông chia thành hai nhánh Định An và Trần Đề trước khi đổ ra biển Đông. Chính vị trí ấy khiến Cù Lao Dung trở thành một trong số ít cù lao của Đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động đan xen của cả ba dòng nước mặn – ngọt – lợ, tạo nên hệ sinh thái đặc biệt đa dạng.
Đặt chân lên Cù Lao Dung, du khách dễ dàng bị cuốn hút bởi sắc xanh bạt ngàn của rừng bần – loài cây quen thuộc nhưng giàu giá trị sinh thái của miền Tây. Bần mọc tự nhiên dọc sông, kênh rạch, có khả năng bám rễ và thích nghi mạnh mẽ, góp phần giữ đất, cân bằng hệ sinh thái và tạo nơi cư trú cho nhiều loài thủy sinh như tôm, cua, cá. Riêng rừng bần Cù Lao Dung còn là sinh cảnh của các loài khỉ, dơi ngựa và dơi quạ, tạo nên bức tranh sinh học sống động hiếm có.
Về tầm nhìn dài hạn, quy hoạch xác định Cần Thơ phát triển thành “đô thị sông – biển” hiện đại, trung tâm du lịch – dịch vụ cao cấp và cửa ngõ của vùng Mekong hướng ra biển Đông. Trong bức tranh đó, Cù Lao Dung được xem là một trong những không gian chiến lược để hình thành cực tăng trưởng du lịch mới, góp phần đưa Cần Thơ trở thành đô thị đáng sống, trung tâm nghỉ dưỡng và trải nghiệm sinh thái – văn hóa hàng đầu của khu vực vào năm 2050.