Aa

Biệt thự Georgetown trước đây của Jackie Kennedy được rao bán với giá 10 triệu USD

Thứ Tư, 16/06/2021 - 15:30

Dinh thự một thời rộng 9.339 foot vuông của cựu đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy đang được rao bán trên thị trường ở Washington, DC với giá chào bán là 10 triệu USD.

Căn nhà rộng 9,339 foot vuông được liệt kê trong một "thị trường bất động sản rất sôi động". Dinh thự một thời rộng 9.339 foot vuông của cựu đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy đang được rao bán trên thị trường ở Washington, DC với giá chào bán là 10 triệu USD. 

Biệt thự Georgetown hoàn chỉnh với 8 phòng ngủ, 5,5 phòng tắm, trần nhà cao và các đường gờ phức tạp. Được xây dựng vào khoảng năm 1805, nơi đây vẫn giữ nguyên các chi tiết ban đầu và nằm trên một khu đất hiếm có rộng 0,38 mẫu Anh bao gồm nhiều sân hiên, khu vườn đẹp mê hồn và hồ bơi trong lòng đất rất riêng. 

Dinh thự một thời rộng 9.339 foot vuông của cựu đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy đang được rao bán trên thị trường ở Washington, DC với giá chào bán là 10 triệu USD.
Dinh thự một thời rộng 9.339 foot vuông của cựu đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy đang được rao bán trên thị trường ở Washington, DC với giá chào bán là 10 triệu USD. (Nhiếp ảnh gia nội bộ tại TTR Sotheby's International Realty)

Bất động sản được đặt tên là nhà Rigg-Reily, được niêm yết với Michael Rankin của TTR Sotheby's International Realty . Rankin nói với FOX Business rằng: "Đây là một trong những ngôi nhà thế hệ không tồn tại trong một thời gian dài. Đó thực sự là một cơ hội tuyệt vời cho ai đó."

Từng thuộc sở hữu của cặp vợ chồng quyền lực quốc tế W. Averell Harriman và vợ Pamela Churchill Harriman, ngôi nhà sau đó do Jackie Kennedy đảm nhận. Theo Thư viện Quốc hội Mỹ  bà chuyển đến sống cùng hai con John Jr. và Caroline sau vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy.

Ngôi nhà có một lịch sử phong phú về các chủ sở hữu nổi tiếng chiêu đãi giới tinh hoa Washington bằng các bữa tiệc tối công phu lớn và các cuộc gây quỹ chính trị tổ chức các cựu tổng thống và thậm chí cả The Beatles đến thăm nhà.  

Khu nhà ở Georgetown hoàn chỉnh với 8 phòng ngủ, 5,5 phòng tắm, trần nhà cao và các đường gờ cầu kỳ.
Khu nhà ở Georgetown hoàn chỉnh với 8 phòng ngủ, 5,5 phòng tắm, trần nhà cao và các đường gờ cầu kỳ. (Nhiếp ảnh gia nội bộ tại TTR Sotheby's International Realty)

Ngôi nhà Riggs-Reily nằm cách Martin's Tavern, cơ sở nổi tiếng ở Georgetown, nơi JFK cầu hôn Jacqueline Bouvier ở Gian hàng 3, nay được gọi là gian hàng cầu hôn, vào năm 1953, khoảng 500m. 

Rankin chia sẻ rằng không có nhiều "tài sản có kích thước như thế này trong thời gian dài". Anh ta đặt nhiều hy vọng vào tài sản này và "hy vọng ai đó sẽ thực sự làm việc chăm chỉ để có được nó".

Ngôi nhà có một lịch sử phong phú về các chủ sở hữu nổi tiếng chiêu đãi giới tinh hoa Washington bằng các bữa tiệc tối công phu lớn và các cuộc gây quỹ chính trị tổ chức các cựu tổng thống và thậm chí cả The Beatles đến thăm nhà.
Ngôi nhà có một lịch sử phong phú về các chủ sở hữu nổi tiếng chiêu đãi giới tinh hoa Washington bằng các bữa tiệc tối công phu lớn và các cuộc gây quỹ chính trị tổ chức các cựu tổng thống và thậm chí cả The Beatles đến thăm nhà. (Nhiếp ảnh gia tại TTR)

Ông cho rằng, mô hình mua hàng là do "hiệu ứng đại dịch" và "lãi suất thấp đã đưa nhiều người ra ngoài và họ đang kinh doanh tăng giá, mọi người muốn có thêm không gian và họ đang làm việc tại nhà", điều này gây ra tình trạng thiếu hàng tồn của những ngôi nhà. 

Được xây dựng vào khoảng năm 1805, nơi nghỉ này vẫn giữ nguyên các chi tiết ban đầu và nằm trên một khu đất hiếm có rộng 0,38 mẫu Anh bao gồm nhiều sân hiên, khu vườn đẹp mê hồn và hồ bơi trong lòng đất rất riêng.
Được xây dựng vào khoảng năm 1805, nơi nghỉ này vẫn giữ nguyên các chi tiết ban đầu và nằm trên một khu đất hiếm có rộng 0,38 mẫu Anh bao gồm nhiều sân hiên, khu vườn đẹp mê hồn và hồ bơi trong lòng đất rất riêng. (Nhiếp ảnh gia nội bộ tại TTR Sotheby's International Realty)

Căn nhà Riggs-Riley được niêm yết vào tuần đầu tiên của tháng 6 và người mua đã tỏ ra rất quan tâm. 

"Georgetown là một thị trường rất sôi động ngay bây giờ và nó là một thị trường của người bán", Meeks nói.

Ngôi nhà ở Washington của Jackie Kennedy là tài sản mới nhất của Kennedy được liệt kê. Theo AP, căn nhà mùa hè của Jackie trên Martha's Vineyard được bán vào tháng 9 năm ngoái với giá 27 triệu USD cho các tổ chức phi lợi nhuận với kế hoạch biến tài sản thành đất bảo tồn công cộng. Ngôi nhà East Hamptons nơi Jackie học cưỡi ngựa, mới được niêm yết trong năm nay vẫn còn hợp đồng với giá hơn 6,9 triệu USD.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top