Aa

Sân bay quốc tế lớn của miền Trung gỡ khó để ‘lên đời’ đường băng

Thứ Năm, 22/01/2026 - 20:58

Địa phương yêu cầu đơn vị thi công hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 30/4/2026, nhằm bảo đảm tiến độ thi công và sớm nâng cao năng lực khai thác của sân bay trọng điểm khu vực Bắc Trung Bộ.

UBND Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án kéo dài đường cất hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh, với yêu cầu hoàn thành toàn bộ công tác bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4/2026 để kịp triển khai thi công và hoàn thành dự án trong tháng 6/2026.

Ngày 21/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đã có buổi làm việc cùng các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan về tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án kéo dài 600m đường cất hạ cánh Cảng hàng không Quốc tế Vinh.

Sân bay quốc tế lớn của miền Trung gỡ khó để ‘lên đời’ đường băng- Ảnh 1.

Sân bay quốc tế Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Internet

Tại buổi làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cấp năng lực khai thác và phát triển dài hạn của sân bay Vinh. Dự án phải hoàn thành toàn bộ công tác bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4/2026 để kịp triển khai thi công và hoàn thiện dự án trong tháng 6/2026.

Theo quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt (trước đây là Bộ Giao thông Vận tải), Cảng hàng không Quốc tế Vinh đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4E. Giai đoạn 2021-2030, sân bay sẽ được mở rộng nhà ga T1 lên công suất 5 triệu hành khách/năm; quy hoạch nhà ga T2 công suất 3 triệu hành khách/năm, nâng tổng công suất toàn cảng lên 8 triệu hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm. Đường cất hạ cánh hiện hữu được kéo dài đạt chiều dài 3.000m, bổ sung hệ thống đường lăn song song và sân đỗ máy bay.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Vinh tiếp tục được quy hoạch xây dựng thêm đường cất hạ cánh số 2, mở rộng nhà ga T2 lên khoảng 9 triệu hành khách/năm, đưa tổng công suất toàn cảng lên khoảng 14 triệu hành khách/năm.

Riêng dự án kéo dài đường cất hạ cánh thêm 600m, ACV đã thông qua chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng. Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; một số hạng mục trong phạm vi đất hàng không đã được triển khai, trong đó công tác xử lý nền đất yếu và ép cọc nhồi trên diện tích hơn 7,5ha đạt khoảng 60% khối lượng.

Sân bay quốc tế lớn của miền Trung gỡ khó để ‘lên đời’ đường băng- Ảnh 2.

Việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đang được đẩy mạnh. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, giải phóng mặt bằng vẫn là khâu then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án. Công tác này đang được triển khai tại các phường Vinh Hưng, Vinh Phú và xã Nghi Lộc, song vẫn còn vướng mắc liên quan đến xác định nguồn gốc đất, tranh chấp ranh giới, cũng như kiến nghị bồi thường hoa màu đối với diện tích khai hoang từ trước năm 1980. Một số hộ dân dù không thuộc diện thu hồi đất vẫn đề xuất được bố trí tái định cư do lo ngại ảnh hưởng tiếng ồn từ hoạt động bay.

Trước thực tế đó, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, các địa phương liên quan và ACV khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án di dời các công trình quốc phòng, trong đó có Đài K1 của Quân chủng Phòng không - Không quân, bảo đảm hạn chế tối đa việc phát sinh tái định cư. Việc kiểm tra thực địa, thống nhất vị trí hoàn trả các công trình liên quan phải hoàn thành trước ngày 25/1/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao đẩy nhanh công tác trích đo, trích lục bản đồ, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả cho người dân trước Tết Nguyên đán 2026; đồng thời làm rõ cơ sở pháp lý đối với các kiến nghị liên quan đến hoa màu, đất khai hoang. Các xã, phường có trách nhiệm hoàn tất việc xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường trước ngày 25/1/2026 và chủ động tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Đối với các trường hợp đã hoàn tất đầy đủ thủ tục theo quy định nhưng vẫn không chấp hành, chính quyền địa phương sẽ thực hiện các bước cưỡng chế theo đúng trình tự pháp luật nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.

UBND tỉnh Nghệ An đồng thời yêu cầu ACV sớm hoàn thiện, gửi kế hoạch tiến độ chi tiết cho các sở, ngành và địa phương để phối hợp triển khai; cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật phục vụ công tác đo đạc, kiểm đếm và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top