Không đơn thuần là câu chuyện danh hiệu, sự ghi nhận này cho thấy hàng không Việt Nam đã bắt đầu tạo dấu ấn bằng chất lượng và cách tiếp cận khác biệt, thay vì chỉ đi sau về quy mô.
Trong hai năm liên tiếp 2020 và 2021, Sân bay quốc tế Vân Đồn được vinh danh là "Sân bay khu vực hàng đầu thế giới". Đây là kết quả không dễ đạt được, khi Vân Đồn vượt qua hàng loạt đối thủ lớn đã có lịch sử khai thác lâu năm như Chubu Centrair (Nhật Bản), Denver (Hoa Kỳ) hay Gimpo (Hàn Quốc) - những sân bay vốn được đánh giá cao về năng lực vận hành và dịch vụ.
Riêng trong năm 2020, sân bay Vân Đồn còn giành thêm hai giải thưởng quan trọng khác gồm Sân bay khu vực hàng đầu châu Á và Phòng chờ sân bay hàng đầu châu Á dành cho khu vực VIP và CIP.

Sân bay quốc tế Vân Đồn lọt TOP "Sân bay khu vực hàng đầu thế giới". Ảnh: Internet
Việc được vinh danh đồng thời ở nhiều hạng mục cho thấy sự đánh giá toàn diện, không chỉ về hình thức hay kiến trúc, mà còn về chất lượng phục vụ và trải nghiệm thực tế của hành khách.
Theo hệ thống tiêu chí của World Travel Awards, các giải thưởng được xét chọn dựa trên nhiều yếu tố khắt khe như thiết kế tổng thể, mức độ thân thiện với môi trường, hiệu quả vận hành, chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của hành khách.
Quá trình bình chọn có sự tham gia của giới chuyên gia, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và hành khách toàn cầu, bảo đảm tính khách quan và uy tín.
TOP sân bay khu vực hàng đầu thế giới năm 2020
- Sân bay quốc tế Vân Đồn, Việt Nam
- Sân bay quốc tế Chubu Centrair, Nhật Bản
- Sân bay quốc tế Denver, Hoa Kỳ
- Sân bay quốc tế Gimpo, Hàn Quốc
- Sân bay quốc tế King Shaka, Durban, Nam Phi
- Sân bay London City, Vương quốc Anh
- Sân bay Salalah, Oman.

Sân bay quốc tế Vân Đồn là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Internet
Trong bối cảnh đó, việc một sân bay mới đi vào hoạt động chưa lâu như Vân Đồn vượt qua nhiều "ông lớn" được xem là chỉ dấu rõ ràng cho năng lực cạnh tranh quốc tế.
Đặt tại tỉnh Quảng Ninh, cách Vịnh Hạ Long khoảng 50km, sân bay quốc tế Vân Đồn chính thức khai trương vào cuối năm 2018. Đây là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam, được đầu tư theo định hướng sân bay sinh thái hiện đại.
Kiến trúc công trình lấy cảm hứng từ cảnh quan di sản thiên nhiên, kết hợp yếu tố văn hóa bản địa với tiêu chuẩn quốc tế, biến không gian nhà ga thành một phần của hành trình trải nghiệm thay vì chỉ là điểm trung chuyển thuần túy.
Sau giai đoạn tạo dấu ấn bằng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm, Vân Đồn đang bước sang chu kỳ phát triển mới. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, sân bay sẽ được nâng cấp toàn diện với việc bổ sung nhà ga mới, mở rộng hạ tầng hàng hóa và xây dựng đường băng thứ hai.
Công suất khai thác được định hướng nâng lên mức hàng triệu lượt khách mỗi năm, hướng tới vai trò trung tâm hàng không và logistics của khu vực Đông Bắc.
Từ một sân bay từng được thế giới ghi nhận như một "hiện tượng", Vân Đồn đang tiếp tục hành trình mở rộng và tái định vị.
Câu chuyện của Vân Đồn vì thế không chỉ là thành công của một công trình hạ tầng, mà còn là minh chứng cho cách Việt Nam có thể tạo dấu ấn trên sân chơi toàn cầu bằng tư duy đầu tư dài hạn, lấy chất lượng dịch vụ và chuẩn mực quốc tế làm nền tảng.
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được khởi công năm 2015, chính thức khai trương và đưa vào khai thác cuối năm 2018. Đây là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam, tọa lạc tại tỉnh Quảng Ninh.
Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, sân bay có công suất 5 triệu hành khách/năm, 25.000 tấn hàng hóa/năm, sử dụng đường băng dài 3.600m, đủ khả năng khai thác máy bay thân rộng như Airbus A350, Boeing 777. Diện tích đất sử dụng đến năm 2030 khoảng 389,42ha.
Mới đây, theo nội dung quy hoạch đang được lấy ý kiến, đến năm 2050, sân bay này sẽ được nâng công suất khai thác lên 20 triệu hành khách/năm và 200.000 tấn hàng hóa/năm.
Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Vân Đồn tiếp tục giữ nguyên cấp sân bay 4E nhưng nâng công suất khai thác lên 20 triệu hành khách/năm và 200.000 tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn này nổi bật với việc quy hoạch xây dựng đường băng số 2 dài 3.000m, cách đường băng hiện hữu 215m về phía Tây.
Hệ thống nhà ga được mở rộng mạnh, gồm nâng công suất nhà ga T2 lên 5 triệu khách/năm và xây dựng nhà ga T3 công suất 12,5 triệu khách/năm, đưa tổng năng lực toàn sân bay lên 20 triệu khách/năm. Ga hàng hóa cũng được nâng quy mô đáp ứng 200.000 tấn/năm. Khu bảo dưỡng tàu bay được mở rộng để chứa tối đa 6 máy bay thân rộng và 3 máy bay thân hẹp; tổng diện tích đất sử dụng tăng lên gần 488 ha.