Theo báo Tiền Phong, thời điểm đầu tháng 3, tại khu vực dự kiến xây dựng sân vận động Trống Đồng, không khí thi công đã trở nên khẩn trương.
Trên công trường, nhiều máy xúc, máy ủi cùng xe tải hạng nặng liên tục hoạt động trên khu đất rộng hàng chục ha. Các đơn vị thi công đang tập trung san gạt mặt bằng, đồng thời mở nhiều tuyến đường công vụ bằng đất đá nhằm phục vụ việc vận chuyển vật liệu và di chuyển của thiết bị cơ giới. Hệ thống đường tạm này dần hình thành mạng lưới giao thông nội bộ trên công trường, tạo điều kiện để triển khai các hạng mục xây dựng quy mô lớn trong thời gian tới.

Công trường dự án nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Tiền Phong
Dự án Khu đô thị thể thao Olympic được khởi công ngày 19/12/2025. Theo thông tin từ chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup, dự án có quy mô hơn 9.171ha với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, đây sẽ là khu đô thị có diện tích lớn nhất Việt Nam, trải dài trên địa bàn 11 xã phía Nam Hà Nội.
Toàn bộ dự án được quy hoạch thành 4 phân khu chức năng, hướng tới hình thành một hệ sinh thái đô thị tích hợp giữa thể thao, thương mại và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Trung tâm của tổ hợp là Khu liên hợp thể thao quy mô châu lục, được kỳ vọng trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng cao vị thế của Hà Nội trên bản đồ thể thao và văn hóa khu vực.
Điểm nhấn của khu liên hợp này là sân vận động Trống Đồng, công trình thể thao cấp quốc gia có diện tích khoảng 73,3ha. Theo thiết kế, sân vận động có sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, đạt tiêu chuẩn của FIFA và được định hướng trở thành sân vận động lớn nhất thế giới. Nếu hoàn thành theo quy mô này, công trình sẽ vượt qua sân Mùng 1 tháng 5 tại Triều Tiên hiện có sức chứa khoảng 114.000 chỗ ngồi để trở thành sân vận động có quy mô khán đài lớn nhất toàn cầu.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Internet
Về kiến trúc, sân vận động được lấy cảm hứng từ hình tượng trống đồng Đông Sơn, biểu tượng tiêu biểu của nền văn minh Việt cổ. Việc đưa yếu tố văn hóa truyền thống vào thiết kế của một công trình thể thao quy mô quốc tế được xem là cách tiếp cận nhằm tạo dựng biểu tượng kiến trúc mới cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.
Ở góc độ kỹ thuật, dự án dự kiến ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại, trong đó nổi bật là hệ thống mái che di động quy mô lớn, cùng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Các tiêu chuẩn thiết kế cũng được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức thể thao quốc tế.
Theo kế hoạch, sân vận động Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Các hạng mục hạ tầng, khu đô thị và công trình phụ trợ thuộc Khu đô thị thể thao Olympic đặt mục tiêu hoàn tất vào năm 2035. Với quy mô đầu tư lớn và hệ thống công trình đồng bộ, dự án được kỳ vọng tạo nền tảng để Việt Nam hướng tới khả năng đăng cai những sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới như World Cup, Olympic hoặc các giải đấu lớn của châu lục trong tương lai.