Ngày 24/12, HĐND TP. Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên đường và các công trình công cộng trên địa bàn thành phố. Theo nghị quyết này, sân bóng đá 20.000 chỗ nằm trong Khu liên hợp Thể dục Thể thao Hòa Xuân (phường Hòa Xuân) – lâu nay quen gọi là sân Hòa Xuân – chính thức được đặt tên là Sân vận động Chi Lăng.
Sân vận động Hòa Xuân được đưa vào sử dụng từ năm 2016, có tổng diện tích hơn 66.500m2, sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi. Công trình được xây dựng chuyên biệt cho bóng đá với 4 khán đài, trong đó khán đài chính cao 2 tầng và được trang bị mái che; các khán đài còn lại có quy mô thấp hơn. Bên dưới khán đài là hệ thống phòng chức năng, khu giải khát và nhà vệ sinh, đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp.
Hiện nay, sân vận động Hòa Xuân là sân nhà của CLB Đà Nẵng, đồng thời được đánh giá là sân vận động lớn nhất Việt Nam được xây dựng chuyên biệt cho bóng đá. Việc đặt tên Chi Lăng cho sân vận động này được xem là sự kế thừa có chủ ý, nhằm lưu giữ và tiếp nối giá trị lịch sử, văn hóa của một biểu tượng thể thao gắn bó sâu sắc với người dân Đà Nẵng suốt nhiều thập kỷ.

Sân vận động Hòa Xuân chính thức được đặt tên gọi mới là Sân vận động Chi Lăng. Ảnh: Internet
Trước đó, tên gọi Chi Lăng gắn liền với sân vận động đa chức năng nằm tại phường Hải Châu, khu vực trung tâm TP. Đà Nẵng. Với sức chứa khoảng 28.000 chỗ ngồi, sân Chi Lăng từng được xem là “thánh địa” của bóng đá Đà Nẵng, không chỉ là nơi diễn ra các trận cầu đỉnh cao của CLB Đà Nẵng mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa quen thuộc của người dân thành phố.
Tuy nhiên, năm 2010, sân Chi Lăng được giao cho doanh nghiệp để triển khai dự án thương mại – dịch vụ với tổng vốn đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng. Đến năm 2014, khu đất này trở thành tài sản liên quan đến một vụ án, dự án dừng triển khai và bị bỏ hoang trong nhiều năm.
Trong bối cảnh đó, từ năm 2013, TP. Đà Nẵng đã quyết định đầu tư xây dựng sân vận động Hòa Xuân nhằm thay thế vai trò của sân Chi Lăng cũ. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2016, trở thành sân nhà của CLB SHB Đà Nẵng và là địa điểm tổ chức các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp của thành phố.
Gần đây, Cục Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng cho biết toàn bộ khu đất sân Chi Lăng cũ đã được đưa ra bán đấu giá theo hình thức bán nguyên khối để thi hành án giai đoạn 1, khép lại một chương nhiều thăng trầm của biểu tượng thể thao từng gắn bó với người dân Đà Nẵng.
Trong bối cảnh đó, việc chính thức đặt tên Chi Lăng cho sân vận động Hòa Xuân không chỉ mang ý nghĩa hành chính, mà còn được xem là sự tiếp nối ký ức đô thị, gìn giữ tên gọi giàu giá trị lịch sử của bóng đá Đà Nẵng trong một không gian thể thao hiện đại hơn.
Theo báo cáo Expat Insider 2022 của tổ chức InterNations, Việt Nam xếp hạng 7 trong danh sách 52 quốc gia lý tưởng nhất cho người nước ngoài sinh sống, trong đó Đà Nẵng là một trong những lựa chọn hàng đầu. Trước đó, vào năm 2018, tạp chí du lịch Live and Invest Overseas cũng đã vinh danh Đà Nẵng là 1 trong 10 địa điểm đáng sống nhất thế giới.