Được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 1931, Sân vận động Thống Nhất là sân bóng lâu đời nhất Việt Nam, biểu tượng thể thao của TP. HCM với sức chứa 15.000 chỗ ngồi. Trải qua 94 năm lịch sử, công trình chỉ từng được cải tạo lớn một lần vào năm 2004 để phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2006. Từ đó đến nay, sân chưa từng được sửa chữa toàn diện, dẫn đến tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.
Các khán đài A, C, D đều hư hỏng nặng, phòng chức năng xuống cấp, ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt và tập luyện của vận động viên. Khán đài B thậm chí đã mất khả năng chịu lực, buộc ngừng khai thác từ năm 2021. Trên mặt sân, hệ thống thoát nước không còn hoạt động hiệu quả, nền cát bị dồn nén và chai cứng khiến nước khó thoát khi mưa lớn, thường xuyên gây ngập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng thi đấu.

Sân vận động Thống Nhất xuống cấp nghiêm trọng, cứ mưa lớn là ngập. Ảnh: Báo Thanh Niên
Tình cảnh hiện nay khiến mỗi khi các trận đấu V-League, Giải hạng Nhất hay thậm chí vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra, hình ảnh khán đài B trơ trọi không khán giả trở thành nỗi xót xa với người hâm mộ bóng đá thành phố.
Cuối năm 2024, kế hoạch cải tạo và nâng cấp sân Thống Nhất được thông qua, với tổng kinh phí ban đầu 149 tỷ đồng. Dự án bao gồm cải tạo các khán đài hiện hữu và xây mới khán đài B, C1, D1 quy mô 3 tầng; nâng cấp hệ thống kỹ thuật hiện đại gồm máy lạnh, phòng cháy chữa cháy, chống sét, thảm cỏ mới, cùng các hạng mục phụ trợ như nhà xử lý nước thải, bể nước ngầm, khu tập kết rác và hệ thống cấp thoát nước. Cảnh quan sân vận động cũng sẽ được chỉnh trang với cây xanh và thảm cỏ mới, mang lại diện mạo hiện đại hơn cho trung tâm thành phố.
Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ khởi công tháng 11/2025 và hoàn thành các hạng mục chính như đường chạy, mặt sân, khán đài A, C, D trước tháng 10/2026 - kịp phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ X. Toàn bộ công trình dự kiến bàn giao đầu năm 2027.

Dự kiến dự án nâng cấp sân vận động Thống Nhất sẽ được thi công từ đầu năm 2026. Ảnh: Báo Dân trí
Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc thủ tục hành chính, điều chỉnh chủ trương đầu tư và đặc biệt là quy hoạch 1/500. Việc bổ sung hạng mục hầm đậu xe phía ba khán đài mới khiến tổng vốn đầu tư tăng lên hơn 300 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất, cho biết dự án đang được gấp rút hoàn thiện thủ tục để khởi công trong quý I/2026. “Chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy, nếu được thì ngay đầu tháng 1/2026 sẽ bắt đầu thi công”, ông Thành nói.
Dự án không chỉ hướng đến nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ thi đấu, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao, mà còn nhằm tạo không gian tập luyện thể thao cho người dân TP. HCM, đồng thời bảo vệ cảnh quan - môi trường khu vực trung tâm.
Việc cải tạo sân Thống Nhất là một phần trong chiến lược phát triển hạ tầng thể thao của TP. HCM, khẳng định vai trò thành phố như trung tâm thể thao hàng đầu cả nước, đồng thời đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc 2026.