Dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất – một trong những công trình thể thao lâu đời và mang tính biểu tượng của TP. HCM – đang được đẩy nhanh tiến độ thi công sau lễ khởi công diễn ra ngày 24/3.
Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP. HCM làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí gần 320 tỷ đồng. Dự án nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của sân vận động sau gần một thế kỷ khai thác, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu, tập luyện theo tiêu chuẩn hiện đại.

Sân vận động Thống Nhất trước khi cải tạo. Ảnh: Internet
Sân vận động Thống Nhất được xây dựng từ năm 1929, khánh thành năm 1931 với tên gọi Renault. Đến năm 1960, công trình được nâng cấp và đổi tên thành sân Cộng Hòa trước khi chính thức mang tên Thống Nhất sau năm 1975. Trải qua nhiều thập kỷ sử dụng, nhiều hạng mục của sân đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp.
Theo thiết kế, dự án cải tạo lần này sẽ nâng cấp toàn diện hạ tầng sân vận động, bao gồm thay mới mặt cỏ, đường chạy điền kinh, cải tạo cổng, tường rào và chỉnh trang cảnh quan. Đồng thời, hàng loạt hệ thống kỹ thuật như điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, hệ thống M&E và điện nhẹ thông minh cũng được đầu tư đồng bộ.
Dự án được xác định là công trình dân dụng cấp 2, trong đó sẽ xây mới các khán đài B, C1 và D1. Các khán đài hiện hữu cũng được cải tạo, gồm khán đài A với 4.268 ghế, khán đài C với 1.894 ghế và khán đài D với 1.805 ghế. Sau khi hoàn thành, sức chứa toàn sân dự kiến đạt khoảng 17.750 chỗ ngồi.

Phối cảnh sân vận động Thống Nhất. Ảnh: Internet
Sau 2 tháng cải tạo, hiện tại, ghi nhận của VnExpress, khu vực khán đài B đang được ép cọc và triển khai xây dựng mới. Theo thiết kế, hạng mục này gồm một tầng hầm và ba tầng nổi với hai sàn khán đài, tổng diện tích hơn 20.300m2, bố trí gần 9.800 ghế ngồi.
Trong khi đó, các khán đài C và D đang được tháo dỡ ghế cũ để cải tạo lại toàn bộ chỗ ngồi, màn hình tỷ số và hệ thống chiếu sáng. Công nhân cũng đang tiến hành vệ sinh, sơn sửa các khu vực khán đài để thay mới hạ tầng bên trong.
Bên trong sân, đường chạy điền kinh đang được tháo dỡ để nâng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế. Một số hạng mục mới tại khu vực góc sân khán đài D1 cũng đang được triển khai đồng loạt.

Sân vận động Thống Nhất sau 2 tháng cải tạo. Ảnh: VnExpress
Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2027. Trong thời gian thi công, các trận đấu của các đội bóng TP. HCM tại V-League và giải hạng Nhất sẽ tạm thời chuyển sang thi đấu trên sân Gò Đậu.
Trong bối cảnh TP. HCM có quy mô dân số hơn 14 triệu người nhưng còn thiếu các công trình thể thao lớn đạt chuẩn, việc cải tạo sân Thống Nhất được xem là giải pháp cấp thiết trước mắt nhằm nâng cao năng lực tổ chức thi đấu và phục vụ nhu cầu thể thao của người dân.
Về dài hạn, thành phố cũng đang triển khai Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc với tổng vốn đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm thể thao mang tầm quốc tế, góp phần hoàn thiện hạ tầng thể thao của TP. HCM trong tương lai.