Sân vận động Bukit Jalil nằm trong Khu liên hợp thể thao quốc gia Malaysia, ở phía Nam Thủ đô Kuala Lumpur. Với sức chứa tối đa gần 90.000 chỗ ngồi, Bukit Jalil hiện là sân vận động lớn nhất Đông Nam Á và đứng thứ ba châu Á, theo thống kê của Ủy ban Olympic Quốc tế.

Sân vận động Bukit Jalil là sân vận động lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh: Internet
Quy mô của Bukit Jalil thậm chí vượt qua nhiều sân vận động danh tiếng trên thế giới, như Santiago Bernabeu – sân nhà của Real Madrid với hơn 81.000 chỗ ngồi, hay Old Trafford – sân nhà của Manchester United với hơn 74.000 chỗ.
Được đưa vào sử dụng từ năm 1998, Bukit Jalil là sân vận động đa chức năng, chủ yếu phục vụ các giải bóng đá lớn và các môn thể thao Olympic. Bên cạnh đó, nơi đây còn là địa điểm tổ chức nhiều buổi hòa nhạc và sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế của Malaysia. Tổng kinh phí xây dựng, nâng cấp và sửa chữa sân vận động này đến nay ước tính khoảng 115 triệu USD.

Sân vận động Bukit Jalil có sức chứa tối đa gần 90.000 chỗ ngồi. Ảnh: Internet
Năm 2017, Bukit Jalil trải qua một đợt đại trùng tu toàn diện nhằm phục vụ SEA Games 29, giúp nâng cấp cơ sở hạ tầng, công nghệ vận hành và trải nghiệm khán giả. Đến năm 2018, sân vận động này được vinh danh là “Sân vận động của năm” tại World Stadium Congress Awards, khẳng định vị thế hàng đầu trong khu vực và châu lục.
So với Bukit Jalil, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình – sân vận động lớn nhất Việt Nam – có sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi, tương đương gần một nửa quy mô của “chảo lửa” Bukit Jalil.