Theo TTXVN, trước thềm World Cup 2026, Mexico đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng, củng cố an ninh, nâng cao năng lực dịch vụ - du lịch và chuẩn hóa chất lượng tổ chức, với mục tiêu tạo dấu ấn mạnh mẽ tại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử được đồng tổ chức bởi ba quốc gia Bắc Mỹ. Chính quyền Thủ đô Mexico City cho biết đang triển khai 30 dự án hạ tầng trọng điểm quanh sân vận động Azteca - nơi diễn ra lễ khai mạc ngày 11/6 - với tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ peso (tương đương 335 triệu USD). Các hạng mục bao gồm nâng cấp giao thông, chỉnh trang đô thị, tăng cường an ninh - chiếu sáng, đồng thời xây dựng khu chợ mới cho hơn 750 hộ tiểu thương bị ảnh hưởng bởi quy hoạch.
Song song với đó, sân vận động Azteca - biểu tượng bóng đá của Mexico và là sân lớn nhất khu vực Mỹ Latinh - đang được cải tạo toàn diện để đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật FIFA. Mặt sân cỏ, khu VIP, hệ thống tiếp cận và các tiện ích đồng bộ đều được nâng cấp nhằm tăng sức chứa từ 83.000 lên khoảng 87.000 chỗ ngồi. Hệ thống màn hình, ánh sáng - âm thanh với hơn 340 loa cùng phòng thay đồ hiện đại cũng đang được hoàn thiện. Bộ Thể thao Mexico cho biết mọi hạng mục cải tạo đều phải đảm bảo tiêu chí an ninh, truyền thông và y tế theo chuẩn FIFA. Sân dự kiến mở cửa trở lại vào tháng 3/2026, với trận giao hữu giữa Mexico và Bồ Đào Nha, sau khi toàn bộ quá trình nâng cấp hoàn tất vào ngày 28/2/2026. Tại kỳ World Cup sắp tới, Azteca sẽ tổ chức tổng cộng 5 trận đấu, trong đó có trận khai mạc.

Sân vận động Azteca. Ảnh: Internet
Là một công trình mang tính lịch sử, sân Azteca được xây dựng năm 1962, khánh thành năm 1966 theo thiết kế của hai kiến trúc sư Pedro Ramírez Vázquez và Rafael Mijares Alcérreca. Với sức chứa hơn 87.000 khán giả, đây là sân vận động lớn nhất Mexico và thuộc top trên thế giới.
Tại Guadalajara - thủ phủ bang Jalisco - cũng đang chuẩn bị cho lượng khách khổng lồ dự kiến đổ về trong thời gian diễn ra giải đấu. Chính quyền địa phương ước tính tổng lượng khách có thể vượt 1 triệu lượt, trong đó riêng trận đấu có đội tuyển Mexico xuất hiện có thể thu hút tới 200.000 người. Để đáp ứng nhu cầu lưu trú gia tăng, Guadalajara lên kế hoạch bổ sung 7 khách sạn mới trước giải và phát triển thêm 24 cơ sở lưu trú đến năm 2028, vừa phục vụ World Cup, vừa tạo dư địa phát triển du lịch về lâu dài.
Giới chuyên gia đánh giá nỗ lực nâng cấp hạ tầng của Mexico không chỉ nhằm đảm bảo World Cup 2026 diễn ra thành công, mà còn hướng tới những hiệu quả kinh tế - xã hội bền vững. Tiến sĩ Carlos Arce, chuyên gia kinh tế thể thao tại Đại học UNAM, nhận định World Cup có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa dài hạn đối với ngành du lịch, hậu cần và thương mại dịch vụ. Nếu tận dụng tốt cơ hội, doanh thu du lịch của Mexico có thể tăng từ 10-15% trong năm tổ chức sự kiện.
Sau hai lần đăng cai các năm 1970 và 1986, Mexico kỳ vọng World Cup 2026 sẽ trở thành “dấu mốc chuyển mình”, vừa là cơ hội thể hiện năng lực tổ chức, vừa hỗ trợ nâng tầm kinh tế đô thị và du lịch quốc gia trong những năm tiếp theo. Với quy mô chuẩn bị hạ tầng lớn chưa từng có, nước chủ nhà đang hướng tới một kỳ World Cup để lại dấu ấn vượt xa khuôn khổ bóng đá.