Nằm trong siêu dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, sân vận động Hùng Vương đang dần hiện rõ hình hài sau khoảng 5 tháng thi công, với nhiều hạng mục đạt tiến độ ấn tượng. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới với sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, vượt xa Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình hiện nay (khoảng 40.000 chỗ ngồi).
Được xây dựng trên khu đất rộng 73,3ha, công trình không chỉ sở hữu sức chứa lớn nhất toàn cầu mà còn được định hướng trở thành sân vận động đạt chuẩn FIFA có hệ thống mái che đóng mở tự động và quy mô khán đài lớn nhất thế giới.

Phối cảnh sân vận động Hùng Vương. Ảnh: Vingroup
Theo ghi nhận tại công trường, toàn bộ công tác san lấp mặt bằng đã hoàn thành. Hệ thống hạ tầng giao thông nội khu và các tuyến kết nối bên ngoài đã đạt khoảng 80% khối lượng thi công.
Đối với các hạng mục chính, công tác ép cọc kết cấu đã hoàn thành 100%, trong khi cọc khoan nhồi đạt khoảng 40%. Hạng mục đài móng và sàn tầng 1 đã hoàn thành khoảng 70%, đồng thời các nhà thầu đang triển khai thi công kết cấu bê tông cốt thép tầng 2 và hệ thống khán đài.
Chủ đầu tư cho biết từ tháng 6/2026, dự án sẽ bước sang giai đoạn lắp dựng kết cấu thép đỡ mái. Toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026, tiếp đó là giai đoạn hoàn thiện mái che vào tháng 5/2027. Theo kế hoạch, toàn bộ công trình sẽ được hoàn thành vào tháng 7/2027. Nếu đạt đúng tiến độ đề ra, đây sẽ là một trong những sân vận động có thời gian thi công nhanh nhất thế giới đối với một công trình cùng quy mô.

Sân vận động Hùng Vương dần thành hình. Ảnh: Viettimes
Công trình gây ấn tượng bởi thiết kế lấy cảm hứng từ họa tiết trống đồng Đông Sơn – biểu tượng văn hóa gắn liền với lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự kết hợp giữa ngôn ngữ kiến trúc hiện đại và các giá trị truyền thống được kỳ vọng tạo nên một công trình mang tính biểu tượng mới của Thủ đô.
Không chỉ nổi bật về quy mô, sân vận động Hùng Vương còn được định vị là một công trình xanh và thông minh với hàng loạt công nghệ tiên tiến. Dự án tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý vận hành, hệ thống ghế thông minh kết nối 5G, công nghệ kiểm soát an ninh và điều tiết dòng người theo thời gian thực. Mặt sân có thể được thay mới chỉ trong vòng 6 - 10 giờ, đáp ứng yêu cầu tổ chức liên tục các sự kiện thể thao và giải trí quy mô lớn.
Bên cạnh đó, công trình còn ứng dụng hệ thống thu hồi và tái chế nước, giúp tiết kiệm khoảng 70% lượng nước sạch sử dụng; vật liệu chống hấp thụ nhiệt và tia UV; cùng giải pháp thông gió tự nhiên nhằm giảm tiêu thụ năng lượng cho điều hòa và hạn chế tiếng ồn. Đặc biệt, khu vực VVIP được thiết kế theo tiêu chuẩn đón tiếp nguyên thủ quốc tế, hướng tới khả năng đăng cai các giải đấu thể thao, sự kiện văn hóa và chương trình tầm cỡ toàn cầu.
Theo thông tin từ Vingroup, tổng khối lượng xây dựng của dự án thuộc nhóm lớn nhất thế giới hiện nay, với khoảng 700.000m3 bê tông, 1,7 triệu m2 ván khuôn, 80.000 tấn cốt thép xây dựng, khoảng 1 triệu mối nối coupler và 46.000 tấn thép dành cho hệ kết cấu mái cùng mặt dựng façade.
Trong giai đoạn tiếp theo, khu vực xung quanh sân vận động sẽ tiếp tục được đầu tư đồng bộ với hàng loạt hạng mục quy mô lớn như khách sạn khoảng 30 tầng nổi và 1 tầng hầm, bệnh viện chuyên khoa thể thao, tổ hợp sân tennis - pickleball cùng tuyến đại lộ rộng 120m kết nối trực tiếp với các tuyến quốc lộ huyết mạch.
Để bảo đảm tiến độ, công trường hiện duy trì hơn 5.000 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục ngày đêm. Trong giai đoạn cao điểm sắp tới, lực lượng thi công dự kiến tăng lên khoảng 9.000 - 10.000 người, triển khai mô hình "3 ca, 4 kíp" trên toàn bộ các hạng mục.