Aa

Một xã phấn đấu giải ngân 1.000 tỷ/tuần tiền bồi thường GPMB dự án sở hữu sân vận động 135.000 chỗ ngồi lớn nhất thế giới

Thứ Bảy, 30/05/2026 - 09:06

Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội trên địa bàn xã Đại Thanh đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Để bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 6/2026, xã Đại Thanh (Hà Nội) đang dồn lực đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội – đại dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Đại Thanh, địa phương nằm trong phân khu A của dự án với phạm vi thu hồi đất trải dài qua 11 thôn gồm: Yên Ngưu, Huỳnh Cung, Thượng Phúc, Nhân Hòa, Tả Thanh Oai, Siêu Quần, Ích Vịnh, Vĩnh Ninh, Quỳnh Đô, Hữu Từ và Hữu Lê. Tổng diện tích đất cần thu hồi lên tới gần 7,4 triệu m2.

Ngay từ đầu năm 2026, UBND xã Đại Thanh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn cùng các tổ công tác tại cơ sở.

Dự án có tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 12.000 tỷ đồng. Hiện nay, xã Đại Thanh đang tập trung chi trả cho các hộ dân thuộc diện thu hồi đất với mục tiêu giải ngân khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi tuần.

Một xã phấn đấu giải ngân 1.000 tỷ/tuần tiền bồi thường GPMB dự án sở hữu sân vận động 135.000 chỗ ngồi lớn nhất thế giới- Ảnh 1.

Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Đại Thanh đối chiếu các hồ sơ, giấy tờ để thực hiện chi trả hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng. Ảnh: NM

Tính đến ngày 27/5/2026, địa phương đã thực hiện chi trả cho 3.620 trong tổng số 5.751 hộ dân bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí hơn 4.206 tỷ đồng. Diện tích mặt bằng đã được bàn giao đạt khoảng 369,7 ha, tương đương hơn 50,1% tổng diện tích cần thu hồi.

Công tác di dời mồ mả cũng cơ bản hoàn thành khi đã thực hiện di chuyển 1.178 trong tổng số 1.214 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án.

Tại các thôn Yên Ngưu, Huỳnh Cung, Hữu Lê và Vĩnh Ninh, tiến độ chi trả và bàn giao mặt bằng đã hoàn thành trên 80% khối lượng công việc.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn. Hiện xã Đại Thanh còn hơn 3.000 hồ sơ cần hoàn thiện sau khi chi trả bồi thường và hơn 2.000 hồ sơ phải tiếp tục rà soát nguồn gốc đất, cập nhật biến động đất đai, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và xử lý những phát sinh trong thực tế.

Đặc biệt, tại một số khu vực vẫn còn nhiều hồ sơ chưa đủ điều kiện để lập phương án chi trả. Chính quyền địa phương đang ưu tiên bố trí nhân lực nhằm đẩy nhanh quá trình rà soát, xác minh và hoàn thiện hồ sơ.

Theo thống kê, hiện vẫn còn khoảng 1.350 hộ dân tại 7 thôn chưa hoàn tất hồ sơ. Trong đó, thôn Siêu Quần có số lượng lớn nhất với 379 hộ, tiếp đến là thôn Thượng Phúc với 329 hộ và thôn Tả Thanh Oai với 269 hộ.

Bộ phận Địa chính thuộc Phòng Kinh tế xã đang khẩn trương rà soát các trường hợp trùng thửa, trùng tờ bản đồ, sai lệch vị trí giao đất giữa hồ sơ và thực tế; đồng thời phối hợp với các thôn và người dân để xác minh, đối chiếu thông tin nhằm bảo đảm tính chính xác và minh bạch trong quá trình thực hiện.

Song song với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Đại Thanh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời đẩy nhanh việc chi trả và di dời 36 ngôi mộ còn lại trong phạm vi dự án.

Theo ông Lê Đức Việt, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Đại Thanh, nhiều trường hợp phức tạp đang được các đơn vị chuyên môn phối hợp xử lý như đất đai chuyển nhượng qua nhiều thời kỳ, chủ sử dụng đất đã qua đời hoặc có biến động về nhân khẩu, hộ khẩu; các trường hợp thuê đất, cho thuê đất; cũng như các mô hình sản xuất nông nghiệp, trang trại, vườn - ao - chuồng nằm trong vùng dự án.

Để bảo đảm tiến độ chung, các tổ công tác và cán bộ chuyên môn đang làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ. Cùng với công tác chuyên môn, địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phối hợp cung cấp hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết và bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

Một xã phấn đấu giải ngân 1.000 tỷ/tuần tiền bồi thường GPMB dự án sở hữu sân vận động 135.000 chỗ ngồi lớn nhất thế giới- Ảnh 2.

Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới. Ảnh: Internet

Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội được khởi công ngày 19/12/2025 với tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch thành 4 phân khu trên địa bàn 11 xã của Hà Nội, định hướng phát triển thành đại đô thị tích hợp thể thao, dịch vụ và thương mại đạt chuẩn quốc tế.

Với quy mô đặc biệt lớn, dự án được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam Thủ đô, đồng thời góp phần tái định hình không gian phát triển đô thị của Hà Nội trong những năm tới.

Một trong những lợi thế nổi bật của dự án là vị trí nằm tại nút giao của nhiều tuyến giao thông chiến lược như Vành đai 3,5, Vành đai 4, Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và kết nối trực tiếp với ga Ngọc Hồi. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tăng cường liên kết vùng và thu hút các dòng vốn đầu tư lớn.

Theo quy hoạch, điểm nhấn của dự án là khu liên hợp thể thao quy mô châu lục với sân vận động rộng 73,3 ha, sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, đáp ứng tiêu chuẩn FIFA. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành sân vận động lớn nhất thế giới, đồng thời tạo nên một biểu tượng mới của Hà Nội trên bản đồ thể thao và văn hóa quốc tế.

Với định hướng phát triển đồng bộ cùng quy mô chưa từng có tiền lệ, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội không chỉ là một dự án hạ tầng mang tính biểu tượng mà còn được kỳ vọng mở ra một cực tăng trưởng mới, góp phần nâng tầm vị thế của Thủ đô trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm