Sagrada Família là nhà thờ Công giáo lớn tại vùng Catalan, đồng thời là biểu tượng kiến trúc nổi tiếng của Tây Ban Nha. Công trình được khởi công từ năm 1882, nổi bật với phong cách kết hợp giữa Gothic truyền thống và Art Nouveau hiện đại.
Kiệt tác độc nhất vô nhị này do kiến trúc sư thiên tài Antoni Gaudí thiết kế, với tổng cộng 18 tòa tháp khổng lồ. Mỗi tòa tháp tượng trưng cho một nhân vật trong Kinh Thánh: 12 thánh tông đồ, 4 nhà truyền giáo, Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu.
Sau khi Gaudí qua đời năm 1926, tiến độ xây dựng bị chậm lại nhiều lần do thiếu kinh phí, biến động chính trị và thiệt hại từ chiến tranh. Công trình hoàn toàn được tài trợ bằng nguồn đóng góp tư nhân và trải qua nhiều thế hệ kiến trúc sư kế nhiệm trong suốt hơn 140 năm.
Năm 2010, nhà thờ được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới (đối với các hạng mục do Gaudí thiết kế), đồng thời được Pope Benedict XVI tấn phong là vương cung thánh đường, nhằm khẳng định giá trị tôn giáo và khuyến khích các tín hữu tiếp tục ủng hộ việc hoàn thiện công trình.
Ngày 20/2/2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng: Tháp Chúa Giêsu – tòa tháp trung tâm và cao nhất trong số 18 tháp – chính thức đạt độ cao tối đa.

Tháp Chúa Giêsu – tòa tháp trung tâm và cao nhất trong số 18 tháp – chính thức đạt độ cao tối đa vào ngày 20/2 vừa qua. Ảnh: Internet
Đỉnh tháp được hoàn thiện bằng phần cánh trên của cây thánh giá bốn cạnh dạng ba chiều, cao 17m, phủ kính và gốm tráng men trắng. Với sự hỗ trợ của cần cẩu khổng lồ, mảnh ghép cuối cùng cao gần 4,5m đã được lắp đặt, hoàn tất cụm sáu tòa tháp trung tâm và đưa chiều cao tổng thể của thánh đường lên 172,5m – nổi bật trên bầu trời Barcelona.
Cây thánh giá được chế tạo tại Đức, sử dụng gạch gốm tráng men trắng; phần nội thất làm từ đá và kính khai thác tại vùng Catalonia. Các bộ phận được vận chuyển bằng phà và xe tải về Barcelona trước khi lắp ráp. Vật liệu được lựa chọn nhằm hiện thực hóa ý tưởng của Gaudí về một cây thánh giá có thể tỏa sáng cả ngày lẫn đêm.
Với thiết kế hình học xoắn kép, phần bên trong cây thánh giá đủ rộng để bố trí cầu thang xoắn ốc, đồng thời cho phép ánh sáng xuyên qua các ô cửa sổ. Hình chữ thập với bốn cánh tay được thiết kế để có thể nhận diện từ mọi hướng, hoàn thiện đường nét thẳng đứng mà Gaudí đã hình dung hơn một thế kỷ trước.
Dù phần ngoại thất về mặt kỹ thuật đã hoàn tất, các hạng mục nội thất vẫn tiếp tục được triển khai trong 8 năm tới. Công việc bao gồm hoàn thiện yếu tố trang trí, lớp ốp trên cánh thánh giá và các tác phẩm điêu khắc – trong đó có hình tượng Agnus Dei (Chiên Thiên Chúa).
Theo kế hoạch, toàn bộ dự án dự kiến hoàn tất vào năm 2034, khép lại hành trình xây dựng kéo dài qua nhiều thế hệ.
Từ một công trình khởi công năm 1882 đến biểu tượng kiến trúc mang tầm thế giới, Sagrada Família không chỉ là nhà thờ, mà còn là minh chứng sống động cho sức bền của nghệ thuật, đức tin và khát vọng hoàn thiện qua thời gian.