Aa

Sắp hoàn thiện tòa nhà chọc trời 400m cao bậc nhất thế giới, là biểu tượng mới của cả một châu lục

Thứ Sáu, 30/01/2026 - 20:54

Tòa tháp cao hơn 400m đang dần định hình đường chân trời mới của quốc gia châu Phi, phản ánh tham vọng cao tầng hóa và vai trò ngày càng lớn của thành phố này trong bức tranh đô thị của châu lục.

Giữa trung tâm Plateau - khu hành chính và tài chính quan trọng bậc nhất của Bờ Biển Ngà, một công trình đang dần vươn lên, không chỉ làm thay đổi đường chân trời thành phố mà còn xác lập cột mốc mới cho kiến trúc cao tầng toàn lục địa.

Tour F (F Tower), với chiều cao công bố khoảng 421m và 75 tầng, được định vị trở thành tòa nhà cao nhất châu Phi khi hoàn thành và là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của đô thị lớn nhất Bờ Biển Ngà trong cuộc đua cao tầng hóa.

Tour F được khởi động thi công các hạng mục kết cấu từ năm 2021, trên nền một quy hoạch đã được hình thành từ nhiều thập kỷ trước. Ngay từ những năm 1970, trong các đồ án phát triển khu hành chính Plateau, tòa tháp này đã xuất hiện như một cấu phần chiến lược nhằm mở rộng không gian làm việc theo chiều đứng, trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn hẹp. Tuy nhiên, phải đến đầu thế kỷ XXI, dự án mới đủ điều kiện tài chính, kỹ thuật và chính trị để được triển khai thực tế.

Sắp hoàn thiện tòa nhà chọc trời 400m cao bậc nhất thế giới, là biểu tượng mới của cả một châu lục- Ảnh 1.

Phối cảnh tháp F. Ảnh: Internet

Theo các hồ sơ kỹ thuật công bố quốc tế, Tour F có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 140.000m2, gồm 3 tầng hầm và hơn 70 tầng nổi, chủ yếu phục vụ chức năng văn phòng, hành chính và các dịch vụ hỗ trợ. Dự án do các nhà thầu quốc tế và khu vực đảm nhiệm, trong đó liên danh thi công kết cấu có sự tham gia của các doanh nghiệp châu Âu và châu Phi, phản ánh tính chất hợp tác xuyên biên giới của công trình.

Điểm khiến Tour F thu hút sự chú ý toàn cầu không chỉ nằm ở con số chiều cao. Với mốc hơn 420m, công trình này vượt qua nhiều biểu tượng cao tầng hiện hữu tại châu Phi, đưa Abidjan của Bờ Biển Ngà trở thành thành phố sở hữu tòa nhà cao nhất lục địa. Trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Phi đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng để tái định vị trên bản đồ kinh tế thế giới, Tour F mang ý nghĩa biểu tượng vượt ra ngoài phạm vi kiến trúc thuần túy.

Về hình thức, tòa tháp được thiết kế với ngôn ngữ kiến trúc mang tính điêu khắc cao. Các mặt đứng vát cạnh, hình khối đối xứng và trục đứng mạnh tạo cảm giác vươn thẳng lên bầu trời, đồng thời hạn chế sự đơn điệu thường thấy ở các công trình cao tầng quy mô lớn. Một số chuyên gia kiến trúc quốc tế nhận định hình thái của Tour F gợi liên tưởng đến các biểu tượng văn hóa châu Phi, đặc biệt là hình ảnh "mặt nạ" – yếu tố vừa mang tính truyền thống, vừa được trừu tượng hóa trong bối cảnh kiến trúc đương đại.

Sắp hoàn thiện tòa nhà chọc trời 400m cao bậc nhất thế giới, là biểu tượng mới của cả một châu lục- Ảnh 2.

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Ảnh: Internet

Ở góc độ quy hoạch, việc phát triển một siêu tháp tại Plateau cho thấy chiến lược tái cấu trúc trung tâm đô thị của Abidjan. Thay vì mở rộng theo chiều ngang, thành phố lựa chọn tăng mật độ sử dụng đất bằng các công trình cao tầng, qua đó giải phóng không gian mặt đất cho giao thông, cảnh quan và các chức năng công cộng. Tour F vì vậy được xem là hạt nhân của một tổ hợp hành chính - dịch vụ theo mô hình "đô thị nén", phù hợp với xu hướng phát triển bền vững mà nhiều thành phố lớn trên thế giới đang theo đuổi.

Không chỉ phục vụ nhu cầu nội tại của Abidjan, Tour F còn được kỳ vọng nâng tầm hình ảnh của Bờ Biển Ngà trên trường quốc tế. Việc sở hữu tòa nhà cao nhất châu Phi mang lại giá trị biểu trưng rõ nét, thể hiện sự ổn định chính trị tương đối, năng lực huy động vốn và quyết tâm đầu tư dài hạn vào hạ tầng đô thị.

Dự kiến hoàn thành vào khoảng năm 2026, Tour F sẽ chính thức ghi tên Abidjan vào bản đồ các thành phố có siêu tháp trên thế giới. Khi đó, công trình không chỉ là một kỷ lục chiều cao, mà còn là minh chứng cho quá trình chuyển mình của các đô thị châu Phi, từ những trung tâm khu vực đang phát triển thành những điểm đến có khả năng cạnh tranh về hạ tầng, kiến trúc và tầm vóc biểu tượng. Trong bức tranh ấy, Tour F nổi lên như một cột mốc: tòa nhà cao nhất châu Phi, và cũng là biểu tượng mới cho tham vọng vươn cao của Abidjan.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top