Aa

Sắp khánh thành cầu vượt lớn nhất thế giới dành cho động vật hoang dã

Thứ Hai, 04/05/2026 - 20:43

Cây cầu này dự kiến khánh thành vào tháng 12 năm nay.

Cầu vượt động vật hoang dã Wallis Annenberg Wildlife Crossing – công trình bắc qua 10 làn xe của đường cao tốc 101 tại Agoura Hills (phía Bắc Los Angeles) – đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và dự kiến khánh thành vào ngày 2/12 tới, sau nhiều lần trì hoãn vì chi phí và điều kiện thi công.

Được thiết kế dài 64m, rộng 53m, cây cầu được xem là dự án mang tính đột phá nhằm tạo hành lang sinh thái an toàn cho động vật băng qua tuyến cao tốc đông đúc bậc nhất nước Mỹ. Khi hoàn thành, đây sẽ là cầu vượt dành cho động vật hoang dã lớn nhất thế giới.

Sắp khánh thành cầu vượt lớn nhất thế giới dành cho động vật hoang dã- Ảnh 1.

Cầu vượt động vật hoang dã Wallis Annenberg dự kiến chính thức khánh thành vào ngày 2/12 tới. Ảnh: Mario Tama/Getty Images

Hiện nay, phần kết cấu chính vượt qua 10 làn xe đã cơ bản hoàn thiện và được phủ xanh nhằm tái tạo môi trường tự nhiên. Các hạng mục còn lại bao gồm đoạn băng qua đường Agoura và việc kết nối hai đầu cầu với các khu không gian mở xung quanh, giúp hình thành một hệ sinh thái liền mạch.

Theo bà Beth Pratt – Giám đốc khu vực California của National Wildlife Federation, nhiều loài động vật đã xuất hiện quanh khu vực cầu. Bà cho biết đã quan sát thấy các loài bướm, khoảng 8 loài chim, cùng diều hâu đuôi đỏ và chim cắt Mỹ bay qua khu vực này, cho thấy hệ sinh thái đang dần thích nghi.

Mục tiêu cốt lõi của dự án là phục hồi quần thể sư tử núi vốn bị chia cắt môi trường sống bởi cao tốc. Bên cạnh đó, các loài thường xuyên gặp tai nạn giao thông như gấu, linh miêu, cáo, chó sói đồng cỏ và hươu cũng sẽ có lối di chuyển an toàn hơn.

Dự án được khởi công từ năm 2022 với ngân sách ban đầu khoảng 90 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã gặp nhiều trở ngại, buộc tiến độ lùi lại ít nhất một năm và tổng mức đầu tư tăng lên 114 triệu USD, từ nguồn vốn kết hợp giữa ngân sách công và đóng góp tư nhân.

Theo đại diện dự án, nguyên nhân chính của sự chậm trễ là các đợt mưa kỷ lục trong giai đoạn 2023–2024 khiến công trường nhiều lần bị ngập. Ngoài ra, lạm phát, thiếu hụt lao động và độ phức tạp cao của công trình cũng góp phần đẩy chi phí tăng mạnh.

Khi hoàn thiện, cầu vượt Wallis Annenberg không chỉ là một công trình hạ tầng, mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng cho nỗ lực cân bằng giữa phát triển giao thông và bảo tồn đa dạng sinh học tại Mỹ.

(Theo báo Xây dựng)

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top