Ngày 3/12, UBND TP. Cần Thơ tổ chức cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành và khởi công loạt dự án, công trình quy mô lớn nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tại cuộc họp, các Sở ngành thống nhất danh sách 7 dự án sẽ đồng loạt tổ chức lễ vào ngày 19/12 tới đây.

UBND TP. Cần Thơ nghe báo cáo về các dự án, công trình của TP đồng loạt khánh thành, khởi công chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: CTV
Ba dự án được khánh thành gồm: Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông - Tây (Sóc Trăng cũ) dài hơn 56km, tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng; Khu căn hộ chung cư Kim Cương Xanh - Cara River Park tại phường Cái Răng, quy mô 3.090m2, vốn đầu tư 564 tỷ đồng; và Chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan Block B, C cùng nhà xe bốn tầng, tổng vốn gần 467 tỷ đồng.
Bốn dự án khởi công bao gồm: Nhà máy điện gió số 7 - giai đoạn 2 tại xã Vĩnh Hải với công suất thiết kế 90MW, tổng vốn đầu tư 3.728 tỷ đồng; Cầu và đường Nguyễn Chí Thanh tại phường Vị Thanh và Vị Tân với vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng; Chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan Block A (420 căn) kèm nhà xe hai tầng; và Chung cư An Phú Eco City.
Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các Sở ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tháo gỡ vướng mắc, rà soát cơ sở pháp lý và hoàn thiện mọi khâu để đảm bảo tổ chức lễ đúng kế hoạch. Sở Xây dựng được giao hoàn chỉnh báo cáo trình UBND TP. để xin ý kiến Bộ Xây dựng, đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến độ tại các điểm tổ chức lễ khánh thành, khởi công.
Trong số các dự án khởi công, cầu và đường Nguyễn Chí Thanh thu hút nhiều sự chú ý. Công trình vượt kênh xáng Xà No - Cái Nhút, đoạn qua phường Vị Tân và Vị Thanh, được phê duyệt theo Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 28/2/2025. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2024 đến 2029, với chiều dài toàn tuyến 4,56km, gồm 1,75km sửa chữa và 2,81km xây mới. Kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025 là gần 434 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2025 hơn 431 tỷ đồng.

Phối cảnh cầu Nguyễn Chí Thanh bắc qua kênh xáng Xà No, TP. Cần Thơ. Ảnh: Báo Lao Động
Công trình được thiết kế độc đáo, lấy cảm hứng từ hình tượng cá thát lát và trái khóm Cầu Đúc - những đặc sản của Cần Thơ, kết hợp hình ảnh “quăng chài kéo lưới”, biểu trưng cho lao động miền sông nước và ước vọng mùa màng bội thu. Khi hoàn thành, cầu Nguyễn Chí Thanh không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông mà còn trở thành điểm nhấn kiến trúc - du lịch đặc sắc trên tuyến kênh xáng Xà No.
Cầu được kỳ vọng kết nối Quốc lộ 61C với các tuyến tỉnh lộ hướng An Giang, mở rộng không gian phát triển phía Tây TP. Cần Thơ và hoàn thiện mạng lưới giao thông thủy - bộ. Đây sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực, đồng thời tạo tiền đề phát triển đô thị phường Vị Thanh theo trục Nam - Bắc ven kênh xáng Xà No.
Khởi công từ năm 1901 và hoàn thành vào tháng 7/1903, kênh xáng Xà No là công trình thủy lợi quy mô lớn đầu tiên của Nam Kỳ, được ví như “đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho” trên mặt trận giao thông đường bộ. Với chiều dài khoảng 40km, kênh bắt nguồn từ ngã ba Vàm Xáng (sông Cần Thơ - nhánh lớn của sông Hậu), len lỏi qua huyện Phong Điền, chảy dài tới sông Ba Voi trước khi đổ ra sông Cái Lớn (An Giang) và xuôi dòng về biển Tây.
Từ hơn một thế kỷ trước, kênh xáng Xà No đã được mệnh danh là “con đường lúa gạo” của vùng Tây sông Hậu - tuyến huyết mạch vận chuyển nông sản từ ruộng đồng về đô thị. Không chỉ mang giá trị kinh tế, dòng kênh còn tạo nên một cảnh quan đặc sắc cho mảnh đất Vị Thanh. Những nhịp sống thương hồ, quán xá ven sông, các cửa hàng buôn bán tấp nập đã hình thành nên một đô thị sầm uất mang đậm hơi thở miền sông nước.
Ngày nay, kênh xáng Xà No được đưa vào danh mục tuyến đường thủy quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Cà Mau, góp phần gia tăng kết nối và thúc đẩy giao thương liên vùng. Tại Cần Thơ, gần 20km bờ kè được đầu tư xây dựng dọc tuyến kênh qua phường Vị Thanh và các xã Vị Thủy, Châu Thành, không chỉ nâng cao hạ tầng đô thị mà còn tô điểm thêm vẻ đẹp đôi bờ, mở ra cơ hội phát triển văn hóa - du lịch cho các địa phương nơi dòng kênh huyền thoại này chảy qua.