Chiều 6/10, ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã có buổi khảo sát và làm việc với UBND xã Xuân Lộc về tiến độ lập hồ sơ Dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan và Khu đô thị hồ Núi Le. Đây là hai dự án trọng điểm nằm trong quy hoạch phát triển đô thị và du lịch của địa phương, hướng đến hình thành khu du lịch - đô thị sinh thái quy mô lớn bậc nhất khu vực Đông Nam Bộ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Báo Đồng Nai
Theo báo cáo của UBND xã Xuân Lộc, Dự án Phát triển đô thị và du lịch tại núi Chứa Chan và hồ Núi Le được cập nhật quy hoạch với tổng diện tích gần 1.500ha. Trong đó, giai đoạn 1 gồm hai hạng mục chính: khu vực đỉnh núi Chứa Chan có quy mô khoảng 107ha và Khu đô thị hồ Núi Le rộng hơn 252ha. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng đầu tư các khu dân cư xung quanh núi Chứa Chan ở các hướng Đông, Đông Nam, Nam, Tây, Tây Bắc và Bắc, với tổng diện tích gần 1.100ha. Các dự án đều được tích hợp trong Đề án Phát triển núi Chứa Chan, bảo đảm tính thống nhất trong quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất, tạo nền tảng cho phát triển hạ tầng giao thông, kết nối kinh tế - xã hội khu vực.
Hiện công tác quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng chung và quy hoạch sử dụng đất của Dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan đã cơ bản hoàn thiện. Dự án này được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 6/2025 và đang triển khai các bước tiếp theo. Trong khi đó, Dự án Khu đô thị hồ Núi Le cũng đã hoàn tất công tác lập quy hoạch và được phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút nhà đầu tư và phát triển hạ tầng.
Để bảo đảm hạ tầng đồng bộ khi các dự án đi vào hoạt động, UBND xã Xuân Lộc kiến nghị UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan xem xét, hướng dẫn hồ sơ, quy trình, đồng thời ưu tiên bố trí vốn để đầu tư các tuyến đường kết nối vào khu du lịch. Chính quyền địa phương cũng đề nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án vào khai thác, qua đó tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội cho khu vực.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn yêu cầu các Sở, ngành khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn, tạo cơ sở pháp lý để địa phương triển khai dự án, đồng thời thống nhất hướng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Ông đề nghị rà soát, điều chỉnh mô hình quản lý Khu Di tích núi Chứa Chan, làm rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý theo quy định, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong công tác bảo tồn và phát triển. Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực núi Chứa Chan và hồ Núi Le, nhằm bảo vệ cảnh quan, môi trường và đảm bảo tính bền vững cho khu danh thắng.

Núi Chứa Chan là ngọn núi cao thứ hai Nam Bộ. Ảnh: Internet
Núi Chứa Chan, còn được gọi là núi Gia Lào hay Gia Ray, nằm trên địa bàn xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia từ năm 2012. Ngọn núi cao 837m, là ngọn núi cao thứ hai Nam Bộ sau núi Bà Đen ở Tây Ninh, sở hữu hệ sinh thái phong phú và cảnh quan hùng vĩ. Cách đó không xa, hồ Núi Le có diện tích hơn 100ha, trong đó mặt hồ rộng khoảng 90ha, là điểm đến yêu thích của du khách với cảnh quan sơn thủy hữu tình.
Việc triển khai đồng bộ hai dự án du lịch - đô thị này được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho du lịch Đồng Nai, hình thành trung tâm nghỉ dưỡng sinh thái quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và nâng tầm vị thế vùng Đông Nam Bộ trên bản đồ du lịch Việt Nam.