Aa

Sở Xây dựng chỉ ra nguyên nhân gây ngập úng ở Hà Nội

Thứ Ba, 13/08/2019 - 20:19

Theo thống kê, năm 2017 Hà Nội có 18 điểm đen ngập úng, thế nhưng mỗi năm chỉ khắc phục được 2 điểm. Việc đô thị hóa nhanh, hệ thống thoát nước ở một số khu vực chưa đồng bộ được cho là nguyên nhân xuất hiện một số điểm ngập úng mới.

Chiều 13/8, tại buổi giao ban Thành ủy, lãnh đạo Sở Xây dựng và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã thông tin về chống úng ngập khu vực nội thành 7 tháng đầu năm.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Cao Thắng cho biết, về việc xử lý điểm đen úng ngập, năm 2017 đã xóa bỏ được 2/18 điểm ngập tại đường Yên Nghĩa (bến xe Yên Nghĩa, ngã ba Ba La - quận Hà Đông), đường Cổ Linh (quận Long Biên).

Năm 2018, thành phố tiếp tục xóa được 2/16 điểm úng ngập tại đường Giải Phóng, đoạn bến xe phía Nam và phố Nguyễn Chính. Tuy nhiên, hai điểm này vẫn cần theo dõi, đánh giá trong mùa mưa 2019.

Nếu mưa 50-100mm trong 2h thì các tuyến phố chính của thành phố vẫn tồn tại 16 điểm úng ngập.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Cao Thắng thông tin tại buổi giao ban báo chí.

Thông tin thêm về vấn đề này, ông Võ Tiến Hùng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho rằng, bên cạnh những biện pháp mà các lực lượng chức năng thực hiện, để khắc phục tình trạng ngập úng cần sự vào cuộc của người dân.

Lý giải về chậm xử lý, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng 18 điểm úng ngập đều đã tồn tại trong nội đô nhiều năm.

Những điểm ngập “cố hữu”, Sở đã lên danh mục xin cải tạo và cơ bản giải quyết được. Do đô thị hóa nhanh, hệ thống thoát nước ở một số khu vực chưa đồng bộ nên thành phố tiếp tục xuất hiện một số điểm úng ngập mới.

Dù công tác giải quyết úng ngập được thành phố hết sức quan tâm, nhưng do hạn chế về kinh phí nên hiện mới đáp ứng được 1/3 các khu vực quận, huyện.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top