Tại hội nghị thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2045, tầm nhìn 2075 ngày 31/1 do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì, định hướng phát triển một "siêu đô thị biển" mang tầm quốc tế đã được đặt ra với kỳ vọng đưa Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.
Việc hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam đã mở ra một không gian phát triển rộng lớn, kéo dài từ vùng ven biển đến khu vực miền núi, biên giới. Không gian mới này hội tụ nhiều lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông và hệ sinh thái tài nguyên tự nhiên - văn hóa. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là hàng loạt thách thức cần được giải quyết thông qua quy hoạch tổng thể, như sự chênh lệch phát triển giữa các vùng, nguy cơ trùng lặp hạ tầng, yêu cầu bảo tồn di sản, cũng như áp lực thích ứng với biến đổi khí hậu.

Một góc TP. Đà Nẵng. Ảnh: Báo VnExpress
Sự khác biệt giữa các quy hoạch trước đây của Đà Nẵng và Quảng Nam về loại hình và định hướng phát triển cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một quy hoạch chung mang tính thống nhất, đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn. Trong bối cảnh đó, việc lập quy hoạch tổng thể cho thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập được xác định là nhiệm vụ tất yếu, mang tính chiến lược và cấp bách.
Theo dự thảo, phạm vi quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính của thành phố với 94 đơn vị cấp xã, bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa, trên diện tích đất liền khoảng 11.859km2 cùng không gian biển theo quy định. Quy mô dân số dự kiến đạt khoảng 3,06 triệu người vào năm 2025, chưa kể dân số quy đổi từ du khách, lao động lưu trú dài hạn và các nhóm cư trú tạm thời sẽ được tính toán cụ thể trong quá trình triển khai.
Mục tiêu xuyên suốt của quy hoạch là xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, thông minh, có khả năng cạnh tranh quốc tế. Thành phố được định hướng phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, đầu mối công nghiệp - logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo và du lịch chất lượng cao. Đồng thời, đây cũng sẽ là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, y tế và khoa học - công nghệ của cả nước.
Trong cấu trúc phát triển vùng, Đà Nẵng được xác định giữ vai trò hạt nhân, liên kết chặt chẽ với các đô thị trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt là Huế, nhằm hình thành chuỗi đô thị động lực, thúc đẩy tăng trưởng toàn vùng. Thành phố cũng được kỳ vọng trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng của Việt Nam với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đà Nẵng được mệnh danh thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Ảnh: Internet
Định hướng quy hoạch nhấn mạnh việc phát triển Đà Nẵng thành đô thị cảng biển hiện đại, có năng lực chống chịu cao trước các tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa các khu vực, đặc biệt là cân bằng giữa phía Đông và phía Tây. Yếu tố bảo tồn di sản, cảnh quan và hệ sinh thái cũng được đặt song hành với mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Tại hội nghị, các Bộ, ngành đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện định hướng quy hoạch, trong đó có các đề xuất về phát triển kinh tế biển, hoàn thiện hạ tầng chiến lược, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cũng như nghiên cứu áp dụng các mô hình đô thị tiên tiến như "đô thị 15 phút", "đô thị bọt biển" và cấu trúc phát triển đa cực, đa trung tâm.
Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương đã tiếp thu các ý kiến góp ý, đồng thời tiếp tục rà soát, làm rõ các nội dung liên quan đến liên kết vùng, cân bằng phát triển, quỹ đất quốc phòng – an ninh và các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu.
Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn yêu cầu thành phố tập trung rà soát các điểm nghẽn trong sử dụng đất, phát triển hạ tầng và quá trình đô thị hóa; đồng thời xác định rõ mô hình, cấu trúc phát triển, hoàn thiện các dự báo về dân số, chỉ tiêu sử dụng đất và đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù.
Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo các ý kiến đóng góp, Hội đồng thẩm định thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới với vai trò là siêu đô thị biển mang tầm khu vực và quốc tế.
Đà Nẵng được coi là thành phố đáng sống nhất Việt Nam nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa môi trường trong lành, hạ tầng hiện đại, giao thông thuận tiện và chi phí sinh hoạt hợp lý. Thành phố cũng từng được tạp chí du lịch Live and Invest Overseas vinh danh là 1 trong 10 địa điểm đáng sống nhất thế giới.