thành phố đáng sống

Đảm bảo an ninh trật tự tại các khu đô thị mới

Đảm bảo an ninh trật tự tại các khu đô thị mới

Nơi tôi sống

Những năm gần đây, phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) là một trong những khu vực phát triển đô thị mới của TP. Đà Nẵng. Nhiều người đã chọn nơi đây làm chốn “an cư lạc nghiệp”.

Kỳ 4: Cầu nối hình ảnh “Thành phố đáng sống” với du khách

Kỳ 4: Cầu nối hình ảnh “Thành phố đáng sống” với du khách

Nơi tôi sống

Tại TP. Đà Nẵng, mỗi quận, huyện có đặc thù khác nhau; mỗi phường, xã trong một quận, huyện cũng có đặc trưng riêng tạo nhiều điểm sáng để Đà Nẵng an toàn, an ninh, là “Thành phố đáng sống”.

Kỳ 3: Trên hết là sự hài lòng của người dân

Kỳ 3: Trên hết là sự hài lòng của người dân

Nơi tôi sống

Theo Công an xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), công tác tăng ca ở một xã miền núi khác với một phường tại đô thị. Vì vậy, người dân đến giờ nào thì công an xã phải phục vụ giờ ấy.

Kỳ 2: “Bao đồng” ở xã Hòa Bắc

Kỳ 2: “Bao đồng” ở xã Hòa Bắc

Nơi tôi sống

Nếu Hòa Vang là huyện đặc thù của TP. Đà Nẵng thì Hòa Bắc được xem là xã đặc thù của huyện Hòa Vang bởi sự khác biệt về địa hình, dân cư, văn hóa... và nơi đây đang phát triển mạnh về du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Kỳ 1: Cảm hóa những người đã từng lầm lỡ

Kỳ 1: Cảm hóa những người đã từng lầm lỡ

Nơi tôi sống

Đà Nẵng được mệnh danh là: Thành phố đáng sống! Bởi ở thành phố này, người dân lẫn du khách đều cảm thấy an tâm, dễ chịu, an ninh trật tự được đảm bảo.

Đô thị đáng sống: “Thỏi nam châm” hút công dân toàn cầu về hội tụ tại Phú Quốc

Đô thị đáng sống: “Thỏi nam châm” hút công dân toàn cầu về hội tụ tại Phú Quốc

Thị trường

Việc đẩy mạnh các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng, "ngôi nhà thứ hai" đã tạo ra diện mạo mới khang trang hơn cho Phú Quốc. Tuy nhiên, “danh xưng” này vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng của thành phố đảo.

Phú Quốc trong tương lai phải là nơi cư ngụ của công dân toàn cầu

Phú Quốc trong tương lai phải là nơi cư ngụ của công dân toàn cầu

Thị trường

Theo các chuyên gia, để phát triển xứng tầm, Phú Quốc cần hướng đến xây dựng mô hình đô thị bền vững, đáp ứng được các tiêu chí đáng sống và nhu cầu của công dân toàn cầu.

TS. Võ Trí Thành: Đà Nẵng phải vượt qua giới hạn để đáng sống như Singapore

TS. Võ Trí Thành: Đà Nẵng phải vượt qua giới hạn để đáng sống như Singapore

Dự án

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh cho hay, Đà Nẵng còn nhiều việc phải làm để thực sự trở thành thành phố đáng sống, thu hút và giữ chân giới tinh hoa, siêu giàu.

Đà Nẵng cần làm gì để trở thành thành phố đáng sống tầm cỡ quốc tế?

Đà Nẵng cần làm gì để trở thành thành phố đáng sống tầm cỡ quốc tế?

Dự án

Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở thành thành phố (TP) đáng sống tầm cỡ thế giới, song điều này phụ thuộc trước hết vào chiến lược phát triển hạ tầng đô thị xứng tầm.

Mô hình quản lý phát triển nhà ở cho toàn dân: Kinh nghiệm của Singapore

Mô hình quản lý phát triển nhà ở cho toàn dân: Kinh nghiệm của Singapore

Kiến trúc - Quy hoạch

Singapore là một hình mẫu về phát triển nhà ở tạo ra đô thị có khả năng cạnh tranh quốc tế, một không gian sống bền vững, xanh, sinh thái và thông minh. Sự phát triển này là bài học kinh nghiệm tốt cho Việt Nam.

Lên đầu trang
Top