TP. HCM đang chuẩn bị cho khởi động nhiều dự án phát triển không gian đô thị ven sông. Theo đó, thành phố dự kiến khởi công Công viên Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội cùng dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.
Trong kết luận mới đây của Thường trực Thành ủy TP. HCM về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý để bảo đảm tiến độ triển khai. Dự án không chỉ dừng ở việc xây dựng công viên mà còn gắn với mở rộng Khu Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP. HCM và hình thành không gian Văn hóa Hồ Chí Minh quy mô lớn bên bờ sông Sài Gòn, đồng thời cải tạo, mở rộng tuyến Nguyễn Tất Thành nhằm tăng cường kết nối hạ tầng khu vực.

Khu Bến cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Ảnh: Quỳnh Trần
Khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội có diện tích khoảng 31,5-32ha, nằm ven sông Sài Gòn, giáp khu trung tâm quận 1 cũ, chỉ cách phố đi bộ Nguyễn Huệ và bến Bạch Đằng vài trăm mét. Đây là vị trí giàu giá trị lịch sử, gắn với Bến Nhà Rồng, nơi ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành rời Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước.
Trước đó, vào cuối năm 2016, thành phố từng chấp thuận chủ trương đầu tư khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội với quy mô lớn, bao gồm trung tâm thương mại, hơn 3.100 căn hộ cùng các công trình hạ tầng xã hội. Theo quy hoạch chi tiết 1/2000 được duyệt năm 2015, chỉ hơn 4% diện tích khu đất được dành cho công viên công cộng, phần lớn quỹ đất bố trí nhà ở cao tầng và hạ tầng kỹ thuật.

Công viên tại đây sẽ được khởi công vào dịp 2/9. Ảnh: Anh Tú
Tuy nhiên, cuối năm ngoái, Thường trực Thành ủy đã thống nhất dừng dự án khu phức hợp và chuyển toàn bộ khu vực sang phát triển công viên, không gian văn hóa phục vụ cộng đồng. Theo phương án mới do Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố đề xuất, khoảng 60% diện tích sẽ dành cho cây xanh và mặt nước, 20% cho công trình công cộng và 20% bố trí cảng quốc tế. Như vậy, tỷ lệ đất công viên tăng gấp khoảng 15 lần so với quy hoạch trước đây. Sự điều chỉnh này được xem là bước ngoặt trong tư duy quy hoạch, ưu tiên không gian xanh và giá trị cộng đồng thay vì khai thác thương mại tại một khu đất đặc biệt về lịch sử và cảnh quan.
Khi hoàn thành, Công viên Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn cảnh quan, văn hóa mới của TP. HCM, góp phần bổ sung quỹ đất xanh cho khu trung tâm, cải thiện môi trường sống và tạo nên một quần thể không gian công cộng ven sông có quy mô lớn, kết nối hài hòa với các trục đi bộ, bến cảng và công trình hiện hữu dọc sông Sài Gòn.
Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, vị thế "đầu tàu kinh tế" của TP. HCM tiếp tục được khẳng định rõ nét khi tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hợp nhất của thành phố ước đạt 2.707.805 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/4 GDP cả nước.
Với quy mô này, TP. HCM duy trì vị trí dẫn đầu toàn quốc về kinh tế, trở thành cực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của Việt Nam.